Thượng tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ khởi công.

Khởi công Nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách ở xã biên giới Đắk Lắk

Ngày 19/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Ngân hàng MB) - chi nhánh Đắk Lắk và chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ia R’vê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
Các đại biểu ủng hộ trực tiếp chương trình tại lễ phát động.

Bắc Giang phát động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn tỉnh

Ngày 8/3, Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tổ chức lễ phát động ủng hộ, nhằm xóa toàn bộ nhà tạm trên toàn tỉnh trong năm 2024.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ðiện Biên và huyện Ðiện Biên Ðông dự lễ khởi công làm nhà cho người nghèo.

Giúp đồng bào vùng cao biên giới Tây Bắc xóa nhà tạm

Nhiều hộ dân tại các bản, xã vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới của ba tỉnh: Hòa Bình, Sơn La và Ðiện Biên vẫn phải ở trong những căn nhà dột nát. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã huy động hiệu quả các nguồn lực để từng bước triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số.
Quang cảnh Hội nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên.

Quyết tâm xóa nhà tạm cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Theo số liệu rà soát của UBND tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 7.447 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, hư hỏng có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa, trong đó: số hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ làm mới là 5.479 hộ; số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu sửa chữa là 1.916 hộ.
Xóa nhà tạm cho người dân Phú Yên

Xóa nhà tạm cho người dân Phú Yên

Trong dịp Lễ 30/4 này hàng trăm hộ nghèo ở Phú Yên có niềm vui mới khi có được những ngôi nhà ngói mới. Năm nay, sẽ có 1.000 hộ nghèo, hộ chính sách ở Phú Yên được hỗ trợ xóa nhà ở tạm thông qua Quỹ Vì người nghèo từ nhiều nguồn khác nhau. Đây cũng chính là năm mà chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ chính sách của tỉnh Phú Yên được tổ chức trên quy mô lớn, số lượng lớn nhất từ trước tới nay.
Ông Bùi Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VMPCo (bên trái) cùng các đại biểu kiểm tra nhà máy.

VMPCo tặng 200 triệu đồng cho trường học, cam kết xóa 50 nhà tạm tại Bảo Lâm (Cao Bằng)

Ngày 30/1, tại huyện Bảo Lâm (Cao Bằng), Công ty cổ phần Khai thác chế biến khoáng sản Việt (VMPCo) ra quân sản xuất đầu xuân và triển khai thực hiện nhiều hoạt động xã hội như tặng 200 triệu đồng xây dựng cơ sở vật chất trường học và cam kết xóa 50 nhà tạm trên địa bàn.
Trao chìa khoá tượng trưng cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Yên.

Sơn La công bố hoàn thành xóa nhà tạm huyện Bắc Yên

NDO - Ngày 1/12, tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình công bố hoàn thành công tác xóa nhà tạm giai đoạn 2021-2025, theo Đề án 337 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên công bố, đến nay huyện Bắc Yên đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.