Hà Nội: Tăng tốc hoàn thành mục tiêu kinh tế năm 2024

Từ đầu năm 2024 đến nay, dù còn gặp nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ, nhưng kinh tế Thủ đô đã đạt được những kết quả tích cực. Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quyết liệt triển khai các giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
Sản xuất tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
Sản xuất tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đinh Quốc Hùng cho biết, 9 tháng năm 2024, GRDP của Hà Nội tăng 6,12%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 (5,99%). Ngoài dịch vụ và nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng thấp hơn cùng kỳ, các ngành còn lại đều tăng cao hơn cùng kỳ năm trước.

Kinh tế tăng trưởng khá

So với cùng kỳ năm 2023, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố là 376.430 tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán, tăng 22,2%.

Tổng chi ngân sách địa phương là 68.439 tỷ đồng, đạt 46,7% dự toán đầu năm, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Hà Nội tiếp tục phát triển các loại hình thương mại, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa; tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao trong phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Đến tháng 10/2024, thành phố đã khởi công được 28/43 cụm công nghiệp, riêng trong 9 tháng năm 2024 đã khởi công được 8 cụm công nghiệp.

Hiện, có 3 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngoài ra, Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập và Khu công nghiệp Bắc Thường Tín đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2,74%. Thành phố có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 382/382 (100%) xã đạt chuẩn nông thôn mới, 188 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 3, ngập lụt kéo dài, ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn. Sau thiên tai, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phục hồi sản xuất.

Đặc biệt, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết chuyên đề hỗ trợ sản xuất cây vụ Đông 2024-2025. Đến nay, cơ bản các lĩnh vực nông nghiệp dần ổn định trở lại, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nông sản, thực phẩm những tháng cuối năm 2024.

Hà Nội: Tăng tốc hoàn thành mục tiêu kinh tế năm 2024 ảnh 2

Hà Nội tăng cường liên kết các tỉnh, thành phố để khai thác nguồn cung hàng hóa.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, trong 3 tháng cuối năm 2024 và năm 2025, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ các huyện nông thôn mới nâng cao và hồ sơ “thành phố hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới”. Bên cạnh đó, hoàn thành các đề án, các nghị quyết lớn về cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn…

Đối với lĩnh vực công thương, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh cho biết, hiện nay lĩnh vực phát triển công nghiệp đang gặp khó khăn về triển khai một số cụm công nghiệp. Nguyên nhân liên quan đến thủ tục hành chính và cả năng lực của chủ đầu tư. Trong 3 tháng cuối năm 2024, Sở Công thương phấn đấu phối hợp khởi công thêm ba cụm công nghiệp.

Về thương mại nội địa, đại diện Sở Công thương cho biết, cung-cầu hàng hoá dịp cuối năm rất lớn. Bão số 3 ảnh hưởng lớn đến nguồn cung, nhất là hoa, cây cảnh. Vì vậy, Sở đang làm việc với các tỉnh, thành phố để chuyển nguồn hoa, cây cảnh về Hà Nội, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Liên quan đến lĩnh vực du lịch, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, ngành du lịch đang tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Dự kiến trong năm 2024 sẽ đón 27 triệu lượt khách, doanh thu đạt vượt mục tiêu kế hoạch từ đầu năm. Với định hướng xanh và bền vững, ngành Du lịch đề xuất không theo đuổi chỉ tiêu số lượng du khách đến mà chuyển sang chú trọng tăng doanh thu.

Phấn đấu kinh tế Thủ đô tăng trưởng hơn 2 con số

Trước kết quả phát triển kinh tế 9 tháng đầu năm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, mục tiêu của thành phố phấn đấu ít nhất trong 10 năm liên tục, kinh tế Thủ đô có thể tăng trưởng hơn hai con số. Điều này sẽ góp phần quan trọng tạo dựng vị thế và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân Thủ đô.

Để hiện thực hóa được mục tiêu trên, các sở ngành cần chung nhận thức và cùng hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Hà Nội định hướng phát triển nông nghiệp đa lĩnh vực, đa mục tiêu và mang lại giá trị cao nhất. Nông nghiệp Hà Nội phải khác so với các địa phương khác. Cùng với điều chỉnh phù hợp diện tích đất lúa, cần nghiên cứu để phát triển được một sản phẩm gạo mang thương hiệu đặc trưng của Thủ đô, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân…

Liên quan đến xây dựng nông thôn mới, trong năm 2024, thành phố phải phấn đấu hoàn thành bốn huyện nông thôn mới nâng cao và “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”, trước 1 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17.

Hà Nội: Tăng tốc hoàn thành mục tiêu kinh tế năm 2024 ảnh 4

Trang trại Mê Linh F-Farm tại huyện Mê Linh, Hà Nội.

Trong lĩnh vực phát triển thương mại, dịch vụ, thành phố tiếp tục ưu tiên tập trung hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong nước. Sở Công thương tích cực phối hợp các sở ngành, địa phương sớm triển khai 2 dự án chợ đầu mối quốc tế tại huyện Gia Lâm và trung tâm mua sắm cấp vùng trên tuyến đường Nhật Tân-Nội Bài.

Đối với lĩnh vực du lịch, lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Du lịch tiếp tục nghiên cứu, hình thành các tour tuyến để kết nối, cộng hưởng và liên kết các điểm du lịch. Ngành du lịch cũng cần tập trung vào “lựa chọn du khách”, số lượng không cần nhiều, nhưng mang lại giá trị gia tăng cao.

Trong định hướng phát triển Thủ đô đến 2045, thành phố Hà Nội phấn đấu thu nhập bình quân đạt 36.000 USD/người. Vì vậy, phát triển kinh tế phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa. Thành phố sẽ tập trung thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại gắn với các địa phương, gắn sản xuất với du lịch, phát triển các hoạt động mang tầm quốc tế …