Tham tán Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga Dương Hoàng Minh trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Liên bang Nga là thị trường lớn, đa dạng và nhiều cạnh tranh

Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga, ông Dương Hoàng Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga về những kết quả nổi bật trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong năm 2024, triển vọng hợp tác năm 2025, cũng như các biện pháp giúp hàng hóa Việt Nam đứng vững và phát triển trên thị trường Nga.
Ảnh minh họa: TTXVN

Khôi phục động lực cao trong quan hệ kinh tế giữa Nga và Việt Nam

Trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga đã phỏng vấn Thứ trưởng Phát triển kinh tế Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật Vladimir Ilichev về kết quả hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước trong những năm qua và triển vọng hợp tác trong thời gian tới.
Ảnh minh họa.

Vững vàng sứ mệnh thúc đẩy thương mại tự do

Liên minh châu Âu (EU) mới đây cam kết ủng hộ và đồng hành với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trên hành trình xây dựng một hệ thống thương mại quốc tế công bằng, tự do và minh bạch. Sự động viên này mang ý nghĩa lớn trong bối cảnh WTO phải đương đầu với hàng loạt sóng gió, nổi bật là áp lực cải cách toàn diện, cấp bách sau 30 năm phát triển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành hai nước tại buổi lễ. (Ảnh: THANH GIANG)

Công bố khuôn khổ thanh toán bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã QR Việt Nam-Lào

Ngày 9/1, trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào về hợp tác song phương, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức Lễ công bố khuôn khổ thanh toán bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã QR giữa Việt Nam-Lào.
Bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. (Ảnh: DUY ĐĂNG)

Thuận lợi, thách thức đan xen hoạt động xuất khẩu cuối năm

Sự bất ổn trong quá trình tiếp tục tái cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực và thế giới đã tác động tới triển vọng thương mại toàn cầu. Xuất, nhập khẩu của Việt Nam dự báo có thể tăng hơn 10% trong năm nay và cao hơn một chút vào năm 2025 nhờ sự phục hồi dần của nhu cầu bên ngoài. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu vẫn đối mặt không ít rủi ro tiềm ẩn.
Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU.

Việt Nam đạt kỷ lục thương mại với châu Âu-châu Mỹ

Năm 2024, thương mại giữa Việt Nam và khu vực châu Âu-châu Mỹ ghi nhận những bước tiến vượt bậc, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau các biến động kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều khó khăn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và khu vực này đã đạt mức kỷ lục 250 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm 2023.
Mọi người băng qua đường chính bên ngoài một trung tâm mua sắm vào giờ cao điểm buổi chiều ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: REUTERS)

Chìa khóa của phát triển bền vững

Vốn chịu sức ép từ nhiều cuộc khủng hoảng, nền kinh tế thế giới đang có nguy cơ mắc kẹt trong tình trạng tăng trưởng thấp, khó có thể đáp ứng được các nhu cầu phát triển. Trong bối cảnh này, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) hối thúc các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển, đánh giá lại và điều chỉnh các chính sách, đồng thời tăng cường hợp tác đa phương nhằm vượt qua các thách thức và nắm bắt những cơ hội tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn Hiệp hội Doanh nhân Qatar (QBA) do ông Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani, Chủ tịch Hiệp hội dẫn đầu (Ảnh: Thanh Giang).

Tăng cường hợp tác, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Qatar

Chiều 31/10, theo giờ địa phương, tại thủ đô Doha, trong chương trình thăm chính thức Nhà nước Qatar, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn Hiệp hội Doanh nhân Qatar (QBA) do ông Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani, Chủ tịch Hiệp hội, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Al Faisal Holding dẫn đầu và 7 doanh nghiệp cùng tham dự.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Tăng cường hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa Việt Nam với UAE, Qatar và Saudi Arabia

Từ ngày 27/10 đến 1/11/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức UAE, Nhà nước Qatar, thăm và tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 tại Vương quốc Saudi Arabia. Trước chuyến thăm 3 nước Trung Đông của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm.