Chiều 21/9, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, triển khai kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4676/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối tỉnh lộ 419 đi tỉnh lộ 418 (đường vành đai thị trấn), tỷ lệ 1/500 tại huyện Phúc Thọ.
Trong những năm gần đây, phát triển kinh tế hộ gia đình được coi là một mắt xích quan trọng trong phát triển kinh tế toàn huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nhờ cách làm bài bản, ứng dụng công nghệ hiện đại, nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình đã trở thành điểm sáng của kinh tế thủ đô, bên cạnh việc góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương còn là động lực thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới.
Cơ quan chức năng đã xác định một trường hợp mạo danh bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai để kêu gọi ủng hộ nạn nhân các vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội).
Là lao động chính trong nhà, chỉ trong cơn sốt đầu tiên của sốt xuất huyết Dengue, anh Đ.V.B đã đổ gục, không thể gượng dậy. Sau 4 ngày sốt, đêm 16/9, tiểu cầu anh tụt xuống 5g/l, choáng mất máu, xuất huyết ngoài da, xuất huyết tiêu hóa. “Chưa bao giờ tôi rơi vào cảm giác choáng váng, vật vã như vậy”, anh B nói.
Ngày 20/9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.
Chiều 20/9, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã tìm thấy thi thể cháu bé gần 2 tuổi tại địa bàn xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; đồng thời tiếp tục khẩn trương truy bắt đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh “không luật hóa chung cư mini” trong Luật Nhà ở, khi phát biểu thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sáng 20/9.
Tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề việc làm bán thời gian tại Hà Nội, 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với hơn 2.600 chỉ tiêu dành cho sinh viên và người lao động.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bổ sung cấp chính quyền thành phố thuộc thành phố Hà Nội, quy định một số thẩm quyền vượt trội của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố Hà Nội so với thẩm quyền của chính quyền quận, huyện.
Nêu quan điểm khi thẩm tra sơ bộ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, việc hỗ trợ, tạo điều kiện để người giỏi chuyên môn có thể chuyên tâm phát triển khả năng về chuyên môn, trở thành chuyên gia về từng lĩnh vực có thể phát huy tác dụng tốt hơn là cứ phải trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Đông Anh đã yêu cầu các địa phương gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền để có kế hoạch triển khai cụ thể.
Tính đến hết năm 2022, thành phố Hà Nội có 321/806 làng được công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống với 6/7 nhóm nghề của cả nước gồm 48 làng nghề truyền thống, 273 làng nghề. Bên cạnh các làng nghề, Hà Nội còn có 1.136 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đang hoạt động, 1.695 trang trại, 149 chuỗi liên kết được duy trì và phát triển, hơn 164 mô hình ứng dụng công nghệ cao, cùng với đó là hàng nghìn sản vật nông nghiệp nức tiếng xưa nay. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện Chương trình OCOP, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững.
Sáng 19/9, Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề "Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững" đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc Diễn đàn.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội, cộng dồn từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 10.372 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó, có 3 ca tử vong gồm: nam thanh niên 19 tuổi, ở quận Hà Đông; người phụ nữ 45 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm và cô gái 20 tuổi ở huyện Quốc Oai.
Sáng 18/9, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức tưởng niệm và quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tăng mạnh, với hơn 2.000 ca/tuần, tăng gấp đôi so với tuần cuối tháng 8/2023. Ngoài ra, thành phố cũng ghi nhận thêm 72 ổ dịch sốt xuất huyết tại 15 quận, huyện.
Nguyên nhân xảy ra vụ cháy tại địa chỉ số 28 phố Vũ Trọng Phụng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), sáng 16/9 là do thợ hàn bất cẩn trong quá trình hàn, cắt mái chống nóng. Quận Thanh Xuân đã xử phạt đối tượng có hành vi này 12,5 triệu đồng.
Ngày 16/9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai.
Ngọn lửa bùng phát tại nóc tòa nhà cao tầng trên phố Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 16/9. Đứng từ các tòa nhà lân cận, có thể thấy khói đen bốc cao hàng chục mét.
Vụ cháy chung cư mini ngày 12/9 vừa qua, một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về an toàn cháy nổ cho người dân đang sống tại các chung cư. Cùng nhìn lại những vụ cháy chung cư, gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ năm 2010 đến nay.
Hai ngày nay, Nhà văn hóa khu dân cư số 8, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) "chật ních" hàng cứu trợ và tấp nập người ra, vào. Quần áo, gạo, nước, sữa, bánh, kẹo... từ khắp nơi trên địa bàn thành phố liên tục được chuyển đến với mong muốn an ủi, chia sẻ phần nào những mất mát, thiệt hại của người dân trong vụ cháy chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ.
Theo Bộ Xây dựng, pháp luật về xây dựng, nhà ở đã tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh đầy đủ các hoạt động liên quan trong lĩnh vực xây dựng công trình nói chung, xây dựng nhà ở riêng lẻ nói riêng; trong đó có loại hình nhà ở riêng lẻ thiết kế nhiều tầng, nhiều hộ ở tại khu vực đô thị. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, xuất hiện tình trạng lợi dụng sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng nên nhiều hộ gia đình, cá nhân đã không tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.
Đến tận chiều muộn 15/9, khoảng sân Ủy ban nhân dân phường Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tấp nập người. Hàng trăm người từ khắp mọi nơi vẫn tiếp tục đến để "tiếp sức, tiếp lòng" cho những nạn nhân vụ cháy chung cư mini.
Chiều 15/9, tại Hà Nội, đại diện Ủy ban nhân dân phường Khương Đình đã trao hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini với số tiền 40 triệu đồng/người.
Ngày 15/9, tại Hà Nội diễn ra họp báo phát động cuộc thi “Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam” năm 2023. Giải thưởng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội quảng cáo Việt Nam, Công ty cổ phần truyền thông Vinama tổ chức.
Ngày 15/9, đoàn công tác Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu đã trao khoản tiền 500 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 234/KH-UBND, ngày 15/9 tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố, với yêu cầu “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Đến 12 giờ ngày 14/9, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội đã hỗ trợ 47 trường hợp tử vong, trong đó có 16 trẻ em và 37 người bị thương trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Còn 5 nạn nhân tử vong chưa hỗ trợ, trong đó 1 trường hợp không xác định tên, tuổi, địa chỉ, nơi thi hài được chuyển đến.