Công nghiệp, thương mại miền trung-Tây Nguyên duy trì ổn định và phát triển tích cực
Ngày 5/12, Bộ Công thương phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực miền trung-Tây Nguyên năm 2025.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#công nghiệp
Có 104 kết quả
Ngày 5/12, Bộ Công thương phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị ngành công thương các tỉnh, thành phố khu vực miền trung-Tây Nguyên năm 2025.
Tại xã Phong Nha, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với đoàn Famtrip Thái Lan và Lào vừa tổ chức Tọa đàm “Liên kết phát triển sản phẩm du lịch Quảng Trị theo tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Famtrip Caravan “Trải nghiệm di sản Quảng Trị” năm 2025.
Kinh tế số đang trở thành động lực mới của thế giới, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng ngày càng được số hóa mạnh mẽ hơn. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển thương mại điện tử nhanh nhất Đông Nam Á.
Sự xuất hiện của các khu đô thị quy mô do chủ đầu tư lớn phát triển không chỉ kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản Hà Nam (cũ), mà còn định hình chuẩn mực sống hiện đại, mở ra giai đoạn đô thị chất lượng cao, bền vững và trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả nhà đầu tư lẫn người dân khu vực.
Để bảo đảm phát triển nhanh, toàn diện và bền vững nhằm đạt mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp vào năm 2050, khu vực tư nhân trong nước và khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quyết định.
Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2025 là hoạt động thiết thực trong triển khai chủ trương phát triển công nghiệp Thủ đô theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập.
Chiều 13/11, Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm “Quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh-VINAMAC EXPO 2025”.
Ngày 12/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Tập đoàn Masan tham gia Triển lãm thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường với chủ đề “Vươn đến Kỷ nguyên Xanh”. Sự kiện có sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.
Sáng 12/11, Sở Công thương Hà Nội khai mạc Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2025 (Hanoi MIP Fair 2025) tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE.
Bộ Lao động Thái Lan mới đây công bố các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực của người lao động về trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa… nhằm đáp ứng những nhu cầu của thị trường và thúc đẩy sự phát triển của Hành lang kinh tế phía đông (EEC).
Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu về các chuỗi cung ứng đa dạng và có khả năng chống chịu ngày càng tăng, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn. Theo đó, yêu cầu đặt ra vẫn là đào tạo một nguồn nhân lực bán dẫn chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch cơ cấu chiến lược, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển nhanh, bền vững; hội tụ đủ các điều kiện nội lực cần thiết, từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn.
Các xu hướng toàn cầu đang tái định hình bối cảnh ngành công nghiệp, đòi hỏi Thành phố Hồ Chí Minh phải thích ứng với những thay đổi để duy trì lợi thế cạnh tranh. Do đó, địa phương cần xác định phát triển công nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, chuyển đổi kép… hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững.
Tỉnh Thái Nguyên đang tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm. Tỉnh đề ra mục tiêu từ năm 2026 sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tạo ra một không gian phát triển mở rộng với quy mô dân số và GRDP đứng đầu cả nước, mà còn mang đến cơ hội định hình lại toàn bộ cấu trúc ngành công nghiệp theo hướng tích hợp, bền vững và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.
Chiều 25/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cùng sở, ngành chức năng đã kiểm tra thực tế cơ sở và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của chính quyền địa phương tại 5 xã: Bình Sơn, Đông Sơn, Vạn Tường, Bình Minh và Bình Chương.
Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền trung-Tây Nguyên, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi xác định nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả năm nhiệm vụ trọng tâm và ba nhiệm vụ đột phá.
Ngày 17/8, Đảng bộ phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Từ một tỉnh thuần nông, Quảng Ngãi đã vươn mình mạnh mẽ, biến vùng đất nghèo khó, giàu truyền thống cách mạng, với hào khí Ba Tơ quật khởi thành một trung tâm công nghiệp, kinh tế biển năng động, cực tăng trưởng quan trọng của miền trung và cả nước.
Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có không gian rộng mở và khả năng thu hút nguồn đầu tư sản xuất công nghiệp phong phú, đa dạng. Theo đề xuất của các chuyên gia, thành phố cần tập trung bố trí lại khu vực sản xuất, thu hút đầu tư hiệu quả vào các ngành công nghiệp công nghệ cao, tạo động lực phát triển công nghiệp bền vững.
Sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian phát triển công nghiệp, logistics liên hoàn.
Thúc đẩy chuyển đổi mô hình công nghiệp theo hướng xanh-bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn và cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, với sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.
Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (sau hợp nhất) 6 tháng đầu năm tăng 8,11% so cùng kỳ năm 2024.
Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công thương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng và tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ Công thương và toàn ngành nói chung.
Trong giai đoạn 2025-2030, thành phố Hà Nội phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, đầu mối giao thương của cả nước với giá trị tăng thêm ngành công nghiệp khoảng 13,2-14,2%/năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng 14,45-16,48%/năm...