Hà Nội không xây dựng chung cư cao tầng tại khu đất 148 đường Giảng Võ

NDO -

Ngày 7/7, tại phiên tái chất vấn kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội,  Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, khu đất 148 Giảng Võ, quận Ba Đình (Triển lãm Giảng Võ cũ) sẽ được điều chỉnh quy hoạch theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng diện tích cây xanh, làm trung tâm dịch vụ, thương mại, văn hóa, không xây dựng chung cư.

0:00 / 0:00
0:00
Khu đất vàng tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: DUY LINH
Khu đất vàng tại 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: DUY LINH

Nằm ở vị trí đắc địa, dự án 148 Giảng Võ, quận Ba Đình đã được phê duyệt quy hoạch từ 2016. Tuy nhiên, đến năm 2019 dự án có quyết định thu hồi chủ trương đầu tư và từ đó đến nay, khu đất này vẫn chưa có chủ trương đầu tư.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, khu đất 148 Giảng Võ, Ba Đình đã có chủ trương đầu tư chuyển đổi đầu tư làm trung tâm dịch vụ thương mại văn hóa.

Theo ông Tuấn, năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất 6,8 ha, số 148 Giảng Võ với quy mô 10 tòa chung cư cao 50 tầng. Sau đó, theo chỉ đạo của Chính phủ, tiếp thu ý kiến của các bộ ngành và người dân, đến tháng 3/2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án.

Thời gian qua thành phố đang quyết liệt điều chỉnh lại quyết định đầu tư, chủ đầu tư cũng đã thống nhất không xây dựng 10 tòa nhà cao tầng và thay vào đó là khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại cho phù hợp, hài hòa với việc cải tạo khu tập thể Giảng Võ, hồ Giảng Võ. Từ đó, điều chỉnh lại quy mô phục vụ hoạt động cộng đồng…

Dự kiến, ngay trong năm 2022, thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng sẽ thống nhất lại phương án để trình Thủ tướng phê duyệt. Dự kiến, đến năm 2023 dự án sẽ được triển khai xây dựng.

Theo đại diện Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, việc giảm mật độ xây dựng, tăng diện tích cây xanh, chỉ còn công trình dịch vụ thương mại, không xây dựng chung cư tại 148 Giảng Võ sẽ giúp giảm tải ít nhất 7000 người trong khu vực này.