Người cao tuổi là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới
Sáng 16/9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#già hóa dân số
Có 103 kết quả
Sáng 16/9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Nhiều bệnh lý thường gặp ở tuổi già như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, đột quỵ đều có quá trình âm thầm tích lũy trong nhiều năm. Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, tuổi 40 là thời điểm phù hợp để mỗi người bắt đầu chủ động chuẩn bị cho một tuổi già khỏe mạnh, tự chủ.
Đồng bằng sông Cửu Long đang già hóa với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất cả nước. Hơn một triệu người rời quê trong một thập kỷ khiến vùng đất chín rồng không chỉ thiếu lao động mà còn đối mặt nguy cơ đánh mất lợi thế dân số vàng sớm hơn dự báo.
Ngày 10/9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí nhằm thông tin tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển y tế cộng đồng giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi người dân được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa.
Mới đây, Bộ Y tế đưa ra đề xuất hướng dẫn người ở độ tuổi 40 cần đầu tư, chuẩn bị cho tuổi già. Nhiều người cho rằng, đề xuất này quá sớm, nhưng thực tế cho thấy, đây là sự chuẩn bị cần thiết để giảm bớt gánh nặng an sinh trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn biến nhanh.
Nhằm xây dựng mạng lưới cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, nhất là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Y tế vừa có quyết định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Sáng 1/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn già hóa dân số”.
Phát biểu tại Hội thảo chuyên đề công tác dân số năm 2026, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Sở Y tế các địa phương chủ động tham mưu đưa chỉ tiêu dân số vào Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, coi đây là điều kiện quan trọng để giải quyết những thách thức về mức sinh và già hóa dân số.
Quá trình già hóa dân số ở khu vực Mỹ Latin và Caribe đang diễn ra nhanh chóng, đặt ra những thách thức lớn đối với chính sách công, nhất là trong các lĩnh vực bảo trợ xã hội, y tế, hệ thống chăm sóc và thị trường lao động.
20 năm qua, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã cho thấy hiệu quả của một mô hình an sinh dựa vào cộng đồng, từng bước lan tỏa trên phạm vi cả nước.
Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam, ông Matt Jackson nhấn mạnh vai trò trung tâm của con người, nhất là thế hệ trẻ trong tiến trình phát triển bền vững. Theo ông, Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với gần 70 triệu người trong độ tuổi lao động, là cơ hội lớn của quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Những điểm mới của Luật Dân số 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 kỳ vọng sẽ giải quyết được những thách thức trong công tác dân số.
Hội thảo khoa học "Nghiên cứu xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi nhằm thích ứng với già hóa dân số" lấy mô hình chăm sóc bán trú đang vận hành tại phường Long Biên (Hà Nội) làm cơ sở thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện và đề xuất nhân rộng trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.
Trước xu hướng già hóa dân số ngày càng rõ nét tại nhiều nước, giới chuyên môn cảnh báo hệ thống y tế cần sớm chuẩn bị để ứng phó với gánh nặng virus hợp bào hô hấp (RSV) gia tăng ở người cao tuổi.
Ngày 19/6, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết “Mô hình kinh tế bạc tiêu biểu và sáng tạo” năm 2026.
Sáng 6/6, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026 và lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2026).
"Cần có sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở dưỡng lão, tổ chức xã hội và cộng đồng trong chăm sóc người cao tuổi. Chăm sóc người cao tuổi nên được nhìn nhận như một hệ sinh thái toàn diện, bao gồm đào tạo nhân lực, điều dưỡng, phục hồi chức năng, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ tinh thần".
Sáng 28/4, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, theo hình thức trực tiếp và qua Zoom tới đông đảo cán bộ, hội viên, người cao tuổi trên cả nước.
Sáng 21/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường.
Ngày 21/4, tham dự Khóa họp lần thứ 82 của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên hợp quốc tại Bangkok (Thái Lan), Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và khẳng định lại vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu.
Sau khi Luật Dân số được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10 đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới.
Theo báo cáo mới nhất của Hội Người cao tuổi Việt Nam, hiện cả nước đã có gần 17 triệu người cao tuổi. Với tốc độ già hóa dân số như hiện nay, dự báo đến năm 2030, sẽ có khoảng 18 triệu người cao tuổi.
Dân số Thái Lan tiếp tục giảm trong năm 2025, trong khi xu hướng già hóa nhanh đặt ra nhiều thách thức kinh tế - xã hội.
Phần lớn người cao tuổi Việt Nam đang phải sống chung với ít nhất một bệnh mạn tính, thậm chí nhiều người cùng lúc mắc 4-5 bệnh lý. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết không chỉ kéo dài tuổi thọ, quan trọng hơn phải nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh, độc lập và có ý nghĩa.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh hàng đầu khu vực châu Á và dự báo đến năm 2036 sẽ chuyển sang giai đoạn dân số già. Khi tuổi thọ tăng nhưng số năm sống khỏe mạnh của người Việt còn hạn chế, bài toán chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của các bệnh lý mạn tính, đặc biệt là sa sút trí tuệ. Thực trạng này không chỉ tạo áp lực lên hệ thống y tế mà còn đặt ra những thách thức lớn về kinh tế, xã hội và chăm sóc dài hạn.
Trong dòng chảy phát triển của nhân loại, “Kinh tế bạc” không còn là khái niệm xa lạ mà đã trở thành một xu hướng tất yếu. Với Việt Nam, việc chủ động xây dựng hệ sinh thái kinh tế thích ứng với tốc độ già hóa dân số không chỉ là giải pháp an sinh xã hội, mà còn là cánh cửa mở ra mô hình tăng trưởng mới, bền vững và nhân văn.
Sáng 11/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.