Nhiều sự kiện nổi bật của Hội Người cao tuổi Việt Nam sắp diễn ra

NDO - Ngày 6/9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện nổi bật của Hội Người cao tuổi Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, chia sẻ thông tin tại buổi gặp mặt báo chí.
Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, chia sẻ thông tin tại buổi gặp mặt báo chí.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Hội Người cao tuổi Việt Nam đã thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về những sự kiện nổi bật của Hội trong những tháng cuối năm 2023. Trong đó, gồm những hoạt động quan trọng và nổi bật, như: Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023 và Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi cấp khu vực và cấp toàn quốc; hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam (gọi tắt là Kết luận 58); Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023 và Hội thảo khoa học “Người cao tuổi Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số - thời cơ và thách thức”.

Tại buổi gặp mặt báo chí, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa về sự kiện lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2023, với chủ đề “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”, nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp, phát huy vai trò, đóng góp tích cực của người cao tuổi trong gia đình, xã hội; đề cao trách nhiệm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Liên hoan tiếng hát người cao tuổi các cấp năm 2023 nhằm tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; khích lệ, động viên người cao tuổi tích cực tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” tại cộng đồng.

Đồng thời, các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền một số nội dung chủ yếu trong Kết luận 58 như: Ý nghĩa của Kết luận 58; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Người cao tuổi Việt Nam và công tác người cao tuổi; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật phù hợp chất lượng dân số, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng và tốc độ già hóa dân số nhanh; tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội đối với người cao tuổi; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; xây dựng tổ chức tổ chức hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi đủ điều kiện…

Theo thông tin tại buổi gặp mặt, Hội thảo khoa học “Người cao tuổi Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số - thời cơ và thách thức” dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10/2023.

Hội thảo khoa học là diễn đàn trao đổi sâu rộng về thời cơ và thách thức đối với người cao tuổi Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số nhanh; trên cơ sở đó cung cấp luận cứ khoa học, đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế, hoạch định chính sách, đặc biệt là xây dựng Chiến lược về Người cao tuổi Việt Nam trong thời kỳ mới, xây dựng tổ chức Hội các cấp, bảo đảm an sinh xã hội và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam khi Việt Nam hết thời kỳ “dân số vàng”.

Hội nghị toàn quốc biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 11/2023 nhằm đánh giá, ghi nhận, vinh danh, động viên phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, có nhiều đóng góp tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.