Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 50 gương gia đình văn hóa, hạnh phúc tiêu biểu năm 2023. Ảnh: YẾN NGỌC

Ngày quốc tế hạnh phúc: Đừng để tổ ấm nhiễm lạnh!

Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) năm nay được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đi các thông điệp: Hạnh phúc cho mọi người; gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng; xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên; hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia...
Bà Rana Flowers cùng một em bé. (Ảnh: UNICEF Việt Nam)

Ưu tiên chăm sóc thay thế dựa vào gia đình và cộng đồng cho trẻ mồ côi do Covid-19

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) kêu gọi cần có sự cẩn trọng trong việc đưa ra các giải pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19. Các giải pháp được xây dựng phải bảo đảm duy trì sự kết nối của trẻ em với cộng đồng, để trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình, nơi các em có thể phát triển đầy đủ nhất...