Phụ nữ Công an nhân dân và những dấu ấn nhân văn sâu sắc

Phụ nữ Công an nhân dân có những đặc điểm rất riêng: nhân ái nhưng không mềm yếu, mềm mại nhưng không xuề xòa, giàu cảm xúc nhưng rất kỷ luật, rất bản lĩnh khi đứng trước yêu cầu nhiệm vụ. Đây là lợi thế đặc biệt, nếu biết phát huy đúng cách sẽ tạo ra sức mạnh mềm rất lớn cho lực lượng.

Gieo yêu thương giữa rừng ban Nậm Cứm (Điện Biên).
Gieo yêu thương giữa rừng ban Nậm Cứm (Điện Biên).

Trong bối cảnh đất nước và lực lượng Công an nhân dân triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị trọng đại; thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình hành chính hai cấp, công tác hội và Phong trào phụ nữ Công an nhân dân không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, mà đã chủ động thích ứng, sáng tạo và bứt phá, để lại những dấu ấn rõ nét, có chiều sâu và sức lan tỏa.

Những dấu ấn nổi bật thời gian qua của Hội phụ nữ Công an nhân dân không chỉ được đo bằng số lượng hoạt động, phong trào, mà còn khẳng định bằng vai trò tham mưu chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, giá trị nhân văn bền vững, bản lĩnh hội nhập quốc tế và sức mạnh mềm trong xây dựng thế trận lòng dân; qua đó, phản ánh bước chuyển từ tổ chức phong trào sang tham mưu, kiến tạo và quản trị phong trào, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sức mạnh mềm trong xây dựng thế trận lòng dân

Năm qua, ghi dấu bước chuyển quan trọng trong công tác hội và Phong trào Phụ nữ Công an, khi Ban Phụ nữ Công an nhân dân khẳng định rõ vai trò tham mưu chiến lược trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thông qua việc chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp.

z6006255777505-c2376ad1dc7fadd9437ea22a1dfdfe9a-9816.jpg
Chung kết Hội thi "Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi" lực lượng Công an nhân dân năm 2024.

Trong đó, nổi bật là sự chuyển vai trò của tổ chức hội: từ chủ yếu triển khai phong trào, sang tham gia trực tiếp thiết kế, vận hành, bảo đảm chất lượng một sự kiện chính trị quan trọng trong hệ thống Công an nhân dân. Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ X và cho cả nhiệm kỳ 2025-2030 là một minh chứng sống động.

Việc chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành phương thức điều hành xuyên suốt, toàn bộ chu trình công tác, đánh dấu bước chuyển căn bản trong phương thức lãnh đạo, điều hành công tác hội và Phong trào Phụ nữ Công an; từ chỉ đạo, điều hành, báo cáo, tổng hợp số liệu đến công tác thông tin, tuyên truyền.

Chuyển đổi số đã góp phần hình thành một “hậu phương số” bền bỉ - nơi đội ngũ cán bộ hội, phần lớn là phụ nữ, làm việc âm thầm phía sau hệ thống dữ liệu, nền tảng số, bảo đảm cho mệnh lệnh điều hành được thông suốt, phong trào được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên toàn quốc.

z6680415432298-75af29a5751ed8383794bafb7c87ad91-9248.jpg
Phụ nữ Công an đồng hành cùng các đơn vị khởi công xây dựng hai căn nhà "Mái ấm tình thương" tại tỉnh Nghệ An.

Việc tổ chức lớp tập huấn “Phụ nữ Công an nhân dân và AI-Đồng hành thời đại số” cho gần 300 cán bộ, hội viên trong năm 2025, không chỉ trang bị kiến thức công nghệ mới, mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy quản trị, giúp đội ngũ cán bộ hội chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số của lực lượng Công an trong giai đoạn mới.

Dấu ấn “chạm” sâu nhất, để lại dư âm dài nhất trong công tác hội và Phong trào Phụ nữ Công an nhân dân năm 2025 là sự phát triển vượt bậc của Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các hoạt động chăm lo phụ nữ và trẻ em yếu thế không phải là những hoạt động dễ làm, cũng không mang lại thành tích ngắn hạn, nhưng giá trị xã hội và giá trị chính trị thì rất lớn, thể hiện rõ nhất tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng, đồng thời cũng là nơi thể hiện rất rõ bản sắc, trách nhiệm xã hội của phụ nữ Công an nhân dân.

Cách làm nhất quán của Ban Phụ nữ Công an nhân dân là không dàn trải, không hình thức, tập trung đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đúng thời điểm, gắn hỗ trợ trước mắt với giải pháp lâu dài; nhờ đó, các hoạt động an sinh không chỉ dừng ở việc “trao quà”, mà trao niềm tin, trao cơ hội và trao tương lai.

z6680429909162-8ae442b66b18b2c9349685803e2ec0c9-6579.jpg
Hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của các cấp hội năm 2025.

Từ hoạt động hỗ trợ trước mắt sang đồng hành phát triển bền vững, gắn kết hài hòa với các chương trình an sinh xã hội giàu tính nhân văn khác của phụ nữ Công an. Đến nay, Chương trình đã nhận đỡ đầu 1.851 trẻ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp mọi miền đất nước, với mức hỗ trợ từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng/ tháng, tổng kinh phí vận động gần 25 tỷ đồng.

Nhiều con đỡ đầu đã tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện; có cháu đạt thành tích xuất sắc, thi đỗ đại học; có cháu được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi còn học trung học phổ thông.

Ngày 11/11/2025, 2 con đỡ đầu tiêu biểu của chương trình là Nguyễn Phú Bình (dân tộc Mường, tỉnh Phú Thọ) và Mã Thị Đào (dân tộc Nùng, tỉnh Cao Bằng) đã chính thức nhận quyết định nhập học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân, trở thành 2 học viên đầu tiên của Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được tuyển vào học trong lực lượng Công an.

z7220373875173-02b12f9e73ba4a5fd699f58b3d0c9288-5725.jpg
Giây phút 2 em Nguyễn Phú Bình và Mã Thị Đào bước vào cánh cổng Trường Văn hóa Công an nhân dân.

Không tách rời “Mẹ đỡ đầu”, công tác an sinh xã hội của phụ nữ Công an còn được triển khai theo cách tiếp cận hệ sinh thái, gắn kết nhiều chương trình, mô hình giàu ý nghĩa: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mái ấm tình thương”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, tạo điểm tựa an cư bền vững.

Bên cạnh đó, các hoạt động ủng hộ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ, kịp thời sẻ chia, khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, thể hiện tinh thần “khi dân cần, khi dân khó, có Công an ở bên”.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân khẳng định: Một điểm rất đáng ghi nhận trong công tác hội và phong trào phụ nữ thời gian qua là việc giữ được nền tảng văn hóa, đặc biệt là văn hóa nền, văn hóa gốc của phụ nữ Việt Nam trong môi trường Công an nhân dân. Văn hóa ở đây không phải là khẩu hiệu, mà là cách nghĩ, cách làm, cách ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ.

Phụ nữ Công an nhân dân có những đặc điểm giới rất riêng: nhân ái nhưng không mềm yếu, mềm mại nhưng không xuề xòa, giàu cảm xúc nhưng rất kỷ luật, rất bản lĩnh khi đứng trước yêu cầu nhiệm vụ. Đây là lợi thế đặc biệt, nếu biết phát huy đúng cách sẽ tạo ra sức mạnh mềm rất lớn cho lực lượng.

z6680418006510-dbd21ce42ae7262aa247ba2823d5ad28-7071.jpg
Đại biểu, khách quốc tế cùng nhân dân Thủ đô tham gia diễu hành tại Lễ hội áo dài "Duyên dáng phụ nữ Công an nhân dân" năm 2025.

Chương trình công tác hội và Phong trào Phụ nữ Bộ Công an năm 2026 đã xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Theo Thượng tá Nguyễn Thị Quế, Phó Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân, ngay từ đầu năm 2026, Hội phụ nữ sẽ khởi động một chiến dịch lớn, với chuỗi các hoạt động của “Ngày nhân ái”, tập trung chăm lo đời sống cán bộ, hội viên phụ nữ Công an nhân dân; chăm sóc phụ nữ và trẻ em yếu thế; để không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết cổ truyền Nguyên đán Bính Ngọ.

Cùng với đó, các cấp hội tiếp tục tham gia sâu, có trách nhiệm vào Chiến dịch “Không một mình”, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng - mặt trận mới, khó nhưng rất cần sự vào cuộc bằng cả trí tuệ, bản lĩnh và sự nhân văn.

Bước sang năm 2026, cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu đối với công tác hội và Phong trào Phụ nữ Công an nhân dân, hướng tới mục tiêu chất lượng hơn, gắn nhiệm vụ chính trị rõ hơn, đo đếm được kết quả rõ hơn.

z6680446364434-35c6e579be937bb30cca70d2e000c14d-8604.jpg
Uống nước, nhớ nguồn.

Theo đó, hoạt động hội tiếp tục tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, học ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, điều hành; các chương trình an sinh xã hội, dân vận, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khó khăn; triển khai hiệu quả, bền vững các mô hình tiêu biểu như “Mẹ đỡ đầu”, “Ngày nhân ái”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, gắn chặt với việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp thật sự bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ; góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược công tác cán bộ nữ trong Công an nhân dân, cả trước mắt và lâu dài.

Có thể bạn quan tâm