Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Quảng Nam cần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp phát triển

Chiều 10/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh; Kết quả triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.
Quang cảnh hội nghị.

Kết nối chuỗi sản xuất cung ứng, tiêu thụ sản phẩm vùng Tây Nguyên-duyên hải miền trung và Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 6/7, tại thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) diễn ra Hội nghị kết nối chuỗi sản xuất cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao các tỉnh Tây Nguyên-duyên hải miền trung và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng.

Liên kết - Đột phá từ kinh tế biển - Phát triển nhanh và bền vững

Sáng 5/2, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng với chủ đề “Liên kết - Đột phá từ kinh tế biển - Phát triển nhanh và bền vững”.
Ảnh minh họa. (Nguồn: chinhphu.vn)

[Infographic] Một số chỉ tiêu phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030

Ngày 16/11, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Dưới đây là một số chỉ tiêu cụ thể phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030 theo Nghị quyết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tạo sự chuyển biến có tính đột phá trong công cuộc đổi mới ở vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu ở Trung ương, các bộ, ban, ngành liên quan và các địa phương vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.
[Ảnh] Hội nghị phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

[Ảnh] Hội nghị phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Sáng 16/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Cần giải pháp liên kết cho vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Cần giải pháp liên kết cho vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Vùng kinh tế trọng điểm miền trung nằm trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Sau 18 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, vùng này đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Toàn cảnh hội nghị.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Ngày 13/5, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.