Hãng hàng không Vietjet, Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) đã hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.
Nắng nóng kéo dài, nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi giảm nhanh khiến hạn hán xảy ra cục bộ, gây thiệt hại cho nhiều diện tích lúa ở một số địa phương khu vực Tây Nguyên. Theo dự báo, từ nay đến đầu tháng 4 là đỉnh điểm của hạn hán, thiếu nước tại khu vực này, nguy cơ sẽ có hàng nghìn héc-ta cây trồng bị ảnh hưởng.
Dự báo, hôm nay (26/3), các tỉnh miền bắc tiếp tục phổ biến thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, lạnh về đêm và sáng sớm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng.
Tháng Ba là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm ở Tây Nguyên, đây cũng là mùa lễ hội của miền đất đỏ cao nguyên huyền thoại. Trong lễ bỏ mả (hay còn gọi là lễ Pơ Thi) của dân tộc Gia Rai ở Tây Nguyên có một nghi thức linh thiêng được dân làng chờ đợi nhiều nhất, đó là hình thức hóa trang thành "ma bùn".
Dự báo, từ ngày 22/3-20/4, nắng nóng xuất hiện diện rộng tại khu vực miền Đông Nam Bộ và có xu hướng gia tăng ở khu vực Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Ngày 15/3/1975, thực hiện lệnh của tướng Ngô Du, quân ngụy tại Tây Nguyên tổ chức rút chạy khỏi Kon Tum và Pleiku về đồng bằng. Cùng ngày, địch đưa Trung đoàn 24 và sở chỉ huy nhẹ Sư đoàn 23 đổ bộ xuống Phước An nhằm củng cố lực lượng.
Sáng 14/3/1975, tại mặt trận Tây Nguyên, Tiểu đoàn 21 giải phóng Bản Đôn, Tiểu đoàn 6 đánh chiếm Chư M’nga, trong khi Trung đoàn 149, được tăng cường một đại đội xe tăng, tổ chức tiến công căn cứ Trung đoàn 53 ngụy.
Ngày 12/3/1975, quân ta giành thêm nhiều thắng lợi quan trọng tại mặt trận Tây Nguyên, đẩy nhanh nhịp độ tiến công, tiêu diệt và làm tan rã nhiều sinh lực địch.
Nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðắk Lắk có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế-xã hội của toàn vùng và cả nước. Sau 50 năm giải phóng, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và tỉnh Đắk Lắk cùng sự nỗ lực, phấn đấu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, thành phố Buôn Ma Thuột đang “vươn mình” mạnh mẽ xứng tầm đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.
Ngày 6/3/1975, Trung đoàn 149 Sư đoàn 316 vượt sông Xê Băng Hiên, luồn rừng, vòng xuống vùng ngoại vi phía nam thị xã Buôn Ma Thuột, bí mật vượt qua các đồn địch. Trong khi đó, Trung đoàn 174 Sư đoàn 316 tiếp cận, chuẩn bị vượt sông Xê-rê-pốc.
Lễ Tơ Mon (lễ kết nghĩa) là một trong nhiều nghi lễ của đồng bào dân tộc Ba Na ở Tây Nguyên. Lễ Tơ Mon với ý nghĩa giúp con người gần gũi nhau hơn, chan hòa, yêu thương nhau hơn.
Trong chiến trường Tây Nguyên, đêm 4 rạng ngày 5/3, Trung đoàn 25 đã cắt đường số 21, tiêu diệt một đoàn xe địch và làm chủ phía đông Chư Cúc, cắt đứt tuyến tiếp tế quan trọng nối đồng bằng với Tây Nguyên.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ trong đới gió Tây trên cao, ngày và đêm mai (25/2), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Dự báo, ngày và đêm 24/2, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi hơn 70mm; khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi hơn 100mm.
Dự báo, ngày và đêm 23/2, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Dự báo, từ chiều tối 22 và ngày 23/2, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 10-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Mùa hoa cà-phê ở Tây Nguyên bắt đầu từ cuối tháng 11 cho tới hết tháng 4 năm sau, nhưng có lẽ từ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 là mùa hoa cà-phê vào độ đẹp nhất. Dọc hai bên những con đường nhựa, đường đất đỏ bazan dẫn về buôn làng khắp các địa phương Tây Nguyên là những vườn cà-phê bạt ngàn ra hoa trắng muốt, tinh khôi, làm cho núi đồi Tây Nguyên thêm phần thơ mộng và quyến rũ hơn.
Mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 của các tỉnh, thành phố thuộc vùng Tây Nguyên từ 8% đến 10%, theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.
Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thư viện tỉnh đã tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 đầy sôi động, hấp dẫn, làm nổi bật các yếu tố văn hóa nghệ thuật đặc sắc của miền đất đỏ.
Nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk có diện tích rộng, dân số đông, đến nay có khoảng trên hai triệu người, gồm 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 35%.
Bao đời nay, những tộc người anh em đã tạo dựng nên lịch sử của vùng đất đại ngàn Tây Nguyên. Đó là niềm kiêu hãnh của sự bền gan, vững chí trong những cuộc trường chinh vệ quốc.
Ngày 23/1, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Công thương và đoàn công tác có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC) về công tác bảo đảm cung cấp điện phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Ngày 6/10/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu phát triển vùng Tây Nguyên nhanh và bền vững dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc.
Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Lửa ấm cao nguyên” với các nội dung tôn vinh những cá nhân của ngành Công an không quản ngày đêm bám sát buôn làng, giữ vững an ninh trật tự địa bàn; những người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên gương mẫu trong công tác, trong làm ăn kinh tế, đồng thời là những hạt nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp quan trọng vào sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mỗi buôn làng để góp phần phát triển vùng Tây Nguyên nhanh và bền vững.
Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên triển khai 23 nội dung của hoạt động hợp tác song phương; cùng nhiều sự kiện triển lãm, lễ hội, chương trình kết nối cung cầu; hội nghị, hội thảo, tọa đàm cấp vùng, cấp quốc gia được tổ chức mang lại kết quả thiết thực và mở ra cơ hội mới, tầm nhìn mới trong hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa thành phố mang tên Bác với các tỉnh Tây nguyên.
Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên với cộng đồng doanh nghiệp về hợp tác-đầu tư: “Thành phố Hồ Chí Minh-Tây Nguyên: Cơ hội mới, tầm nhìn mới”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho rằng, muốn đi đến đích là phải đi cùng nhau. Trong sân chơi này, chỉ có đi đến đích, không phải đi nhanh hơn.
Chiều 2/1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum Lê Viết Nam cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể còn lại trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 2 người mất tích tại Thủy điện Đăk Mi 1.
Những tháng ngày cuối năm, nhiều người ở các huyện miền núi Quảng Ngãi ngược lên các tỉnh Tây Nguyên. Ở đấy, vụ mùa thu hoạch cà-phê, vườn tiêu chờ đợi người ở vùng núi thấp lên vùng núi cao hơn. Dòng người tha hương ngược núi để có việc làm, kiếm thêm thu nhập và để lại phía sau lưng những thôn, làng hiu quạnh.