Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ nhiều trang sức, vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh

Tạm giữ nhiều vàng, trang sức không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tối 19/4, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra một số doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng, phát hiện số lượng trang sức bằng kim loại màu vàng được bày bán kinh doanh không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiện giả mạo nhãn hiệu.
Các đại biểu dự Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân năm 2024.

Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024

Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chủ trì, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp, tổ chức. Hội nghị đưa ra bức tranh tổng quan về nguồn vốn và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh thăm phân xưởng sản xuất Nhà máy bê-tông đúc sẵn Hùng Vương, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Nhân rộng điểm sáng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân ở Đồng Nai

Thực hiện chương trình làm việc về công tác xây dựng Đảng và để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ngày 2/4, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã có buổi làm việc với Đảng bộ Nhà máy bê-tông đúc sẵn Hùng Vương thuộc Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu. Đây là Đảng bộ trong doanh nghiệp tư nhân ra đời từ sớm ở Đồng Nai và hoạt động rất hiệu quả, được đánh giá là điểm sáng tại Đồng Nai.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại D.T.H.

Bắc Ninh: Thành lập chi bộ đảng đầu tiên trong doanh nghiệp tư nhân tại khu công nghiệp

Chiều 22/3, tại Khu công nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ Công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại D.T.H. Đây là chi bộ đảng đầu tiên được thành lập trong doanh nghiệp tư nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ Điện lực huyện Lý Nhân.

Hà Nam quan tâm tạo nguồn phát triển đảng trong khối doanh nghiệp

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam hiện có 76 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 9 đảng bộ và 67 chi bộ với tổng số 1.969 đảng viên. Xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam đã quán triệt, triển khai sâu rộng các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên.
Quang cảnh hội nghị.

Ninh Thuận tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Ngày 14/9, tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị chuyên đề về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng-đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
May túi xuất khẩu tại Công ty Huyền Bính (Nam Định). (Ảnh LÂM THANH)

Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển

Đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước qua nhiều thời kỳ, kinh tế tư nhân đã phát triển không ngừng cả về quy mô và chất lượng, được khẳng định là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước cần có thêm nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi môi trường kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, tạo đà cho kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển lâu dài, hoạt động bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh kiểm tra tiến độ dự án thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Kỳ Duyên

Hoàn thiện và phát huy mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

Sau hơn 4 năm thành lập và hoạt động, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục của lãnh đạo Đảng và nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc, đã cho thấy các kết quả bước đầu khả quan. Đây cũng là đánh giá chung, thống nhất của các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình tổng kết việc thực hiện kết luận số 40-TB/TW của Bộ Chính trị về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Dù bức tranh kinh tế có nhiều khởi sắc, song vẫn có hàng chục nghìn doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn trước những biến động của thị trường. (Ảnh: TỐ HÂN)

Doanh nghiệp vẫn chịu nhiều “tổn thương” trước “sóng gió” thị trường

Hiện cả nước có gần 900 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, đông về số lượng, nhưng quy mô và tiềm lực không mạnh, sức chống chịu và khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Thống kê cho thấy trung bình 1 tháng có 18,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nhưng cũng có đến 12,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Nói cách khác, trong nền kinh tế cứ 10 doanh nghiệp gia nhập mới và quay trở lại thì có 7 doanh nghiệp tạm thời hoặc vĩnh viễn rút lui khỏi thị trường.
6 nội dung hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

6 nội dung hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh bền vững

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 167/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025”. Theo đó, Chương trình này đưa ra các nội dung hỗ trợ với các doanh nghiệp tư nhân được đánh giá và công nhận là doanh nghiệp kinh doanh bền vững, cụ thể như sau: