Đại diện các doanh nghiệp và lãnh đạo hiệp hội cho rằng, để khu vực kinh tế tư nhân thực sự phát triển mạnh mẽ và trở thành động lực quan trọng trong nền kinh tế, cần có một loạt giải pháp mạnh mẽ và đồng bộ từ cả phía Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.
Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được coi là “động lực quan trọng nhất” trong tăng trưởng kinh tế. Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo, cần sớm ban hành một Nghị quyết mới, đột phá về kinh tế tư nhân. Việc hoàn thiện thể chế sẽ là chìa khóa thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, góp phần đưa Việt Nam vào quỹ đạo tăng trưởng cao, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tín dụng ngân hàng đã và đang trở thành nguồn vốn chủ lực giúp người dân, doanh nghiệp mở rộng quy mô, đầu tư sản xuất và gia tăng sức cạnh tranh, qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, để khu vực này bứt phá trong kỷ nguyên mới, cần có sự phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa ngân hàng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, nhất là sự cải cách mạnh mẽ về thể chế.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Nghiêm cấm chiếm giữ, chuyển giao, hủy tài liệu khi sắp xếp tổ chức bộ máy; "Thời Điểm Vàng" Để Kinh Tế Tư Nhân Bứt Phá; Tổng thống Ukraine có thể đã chấp nhận từ bỏ gia nhập NATO.
Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân sẽ là bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế. Thay đổi tư duy, cách làm đột phá theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, cùng với những chính sách và quy định mới sẽ là "thời điểm vàng" để khu vực tư nhân bứt phá.
Tiến sĩ Cấn Văn Lực và Nhóm chuyên gia Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV kiến nghị, cần thống nhất về quan điểm, nhận thức về vai trò của khu vực kinh tế tư nhân; coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất trong tăng trưởng kinh tế, là lực lượng nòng cốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam; loại bỏ tư tưởng "trọng công hơn tư" , nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước là “phục vụ, trân trọng” thay vì định kiến, hẹp hòi, mở ra kỷ nguyên mới của kinh tế tư nhân Việt Nam. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú khẳng định, ngành Ngân hàng xác định hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân là một định hướng lâu dài. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã đồng bộ triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, ưu tiên vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ 4%/năm.
Khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, nhưng vẫn còn nhiều rào cản, khó khăn cần tháo gỡ. Để giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước, cần phải có những cải cách về thể chế, chính sách và môi trường kinh doanh, đồng thời khuyến khích sự đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp.
Chiều 21/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) phối hợp tổ chức Hội thảo "Tháo gỡ bất cập chính sách để phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam".
Chiều 21/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) phối hợp tổ chức Hội thảo Tháo gỡ bất cập chính sách để phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam.
Khu vực kinh tế tư nhân được chính thức thừa nhận trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI tháng 12/1986 và ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong nhiều nghị quyết, định hướng của Đảng. Quan điểm, chủ trương nhất quán, đúng đắn và xuyên suốt của Đảng, Nhà nước coi kinh tế tư nhân là nền tảng, đã thúc đẩy kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước suốt chặng đường 40 năm đổi mới.
Sáng 18/3, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tiếp đồng chí Thang Phi Phàm, Thị trưởng thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang và làm việc tại Khu Thương mại tự do Ninh Ba.
Chặng đường gần 40 năm đổi mới đã ghi dấu một Việt Nam kiên cường, bứt phá và khát khao phát triển. Từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, kém hiệu quả, với thu nhập bình quân đầu người vẻn vẹn 96 USD vào năm 1989, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, dự kiến cuối năm 2025, sẽ bước vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao, tương đương mức trên 5.000 USD/ người/năm. Kỳ tích này không chỉ là kết quả của đường lối phát triển đúng đắn dưới sự lãnh đạo của Đảng với những cải cách táo bạo, quyết đoán về thể chế, chính sách và hội nhập mà còn là thành quả của tinh thần lao động chăm chỉ, sáng tạo, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng của toàn dân tộc ta.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật : Xóa bỏ mọi thái độ, định kiến về kinh tế tư nhân;Miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho công dân 12 nước; Món quà độc lạ 8/3: Hoa “ăn được” bán chạy, nhiều nơi hết hàng sớm"; Tổng thống Mỹ: Nga nắm giữ 'tất cả các lá bài' trong cuộc xung đột với Ukraine
Chiều 7/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân.
Chiều 7/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân.
Chiều 24/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về mục tiêu tăng trưởng đặt ra cho năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.
Ngày 15/11, tại Hà Nội, Học viện Tài chính phối hợp Trường đại học Tài chính-Marketing, Trường đại học Tài chính-Kế toán, Trường đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh và Viện Chiến lược và Chính sách tài chính đồng tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 6 năm 2024 với chủ đề: “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”.
Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và bảo đảm an toàn pháp lý đối với doanh nghiệp là những vấn đề rất quan trọng. Tuy nhiên thực tế, nhiều doanh nghiệp lại chưa chú trọng vấn đề này, khiến phát sinh nhiều ảnh hưởng đến “sức khỏe” của doanh nghiệp.
Ngày 23/5, tại Bắc Ninh, Trường đại học Kinh tế quốc dân phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân của người Việt Nam trong định hướng và tầm nhìn phát triển mới”.
Ngày 15/5, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi khảo sát tại tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.
Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra Hội nghị Chiến lược phát triển Kinh tế tư nhân 2024, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chủ trì, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp, tổ chức. Hội nghị đưa ra bức tranh tổng quan về nguồn vốn và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam.
Ngày 10/11, tại Hà Nội, Học viện Tài chính phối hợp Trường Đại học Tài chính-Marketing, Trường Đại học Tài chính-Kế toán, Trường Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính, cùng tổ chức Hội thảo Quốc tế lần thứ 5 theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, với chủ đề: “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững” (FASPS5).
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) kiến nghị việc giảm thuế VAT nên áp dụng cho tất cả các mặt hàng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, không nên hạ chuẩn điều kiện cho vay.
Ngày 31/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2022 ghi nhận những biến động chưa từng có với số liệu doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại thị trường tăng kỷ lục nhưng doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản cũng tăng rất cao. Trong bối cảnh đó, cần nuôi dưỡng và thúc đẩy tinh thần kinh doanh để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, tương xứng với vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế. Phóng viên Báo Nhân Dân đã trao đổi với Tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam về vấn đề này.
Ngày 22/11, Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), và Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố một sáng kiến mới, nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm được dẫn dắt bởi khối kinh tế tư nhân tại Việt Nam.
Quảng Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư tư nhân, huy động vốn ngoài xã hội đầu tư sâu hơn vào kết cấu hạ tầng, dịch vụ công; phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế…
Không chỉ là động lực quan trọng để phát triển kinh tế đất nước, doanh nghiệp tư nhân đang ngày càng thể hiện vai trò “xung kích” trên nhiều lĩnh vực, mà đặc biệt là trên mặt trận chống dịch Covid-19 thời gian qua.