Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương, tưởng niệm cố Thủ tướng Phan Văn Khải

NDO - Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2024), ngày 12/10, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn (trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố cùng các hội, câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Người ký quyết định lấy ngày 13/10 (ngày Bác Hồ viết thư gửi giới Công thương năm 1945) là Ngày Doanh nhân Việt Nam từ năm 2004.
Các doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phan Văn Khải
Các doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Tại Nhà tưởng niệm cố Thủ tướng Phan Văn Khải (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi), đoàn đã dâng hương và hoa để tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn đối với cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 20/9/2004, lấy ngày 13/10 hằng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam, theo khởi xướng và đề xuất của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn.

Qua hoạt động này, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân thành phố mong muốn góp phần tuyên truyền và giáo dục truyền thống uống nước nhờ nguồn; cũng như xây dựng hình ảnh doanh nhân thành phố trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tại Lễ tưởng niệm cố Thủ tướng Phan Văn Khải, Ban tổ chức đã trao 100 suất học bổng và quà (trị giá 1,3 triệu đồng/học sinh) cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hiếu học trên địa bàn huyện Củ Chi.

Cùng với đó, tại buổi lễ, các doanh nghiệp và doanh nhân cũng đóng góp 160 triệu đồng vào Quỹ khuyến học huyện Củ Chi.

Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương, tưởng niệm cố Thủ tướng Phan Văn Khải ảnh 2

Ban tổ chức trao tặng học bổng và quà đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hiếu học ở huyện Củ Chi.

Lúc sinh thời, Thủ tướng Phan Văn Khải được các chuyên gia đánh giá là nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, mang tư duy cải cách và luôn hết lòng vì sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Vào thời điểm Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu nhiệm kỳ vào năm 1997, số doanh nghiệp Việt Nam còn rất thấp (năm 1996, số doanh nghiệp tư nhân đăng ký theo Luật Doanh nghiệp tư nhân là khoảng 17.000 doanh nghiệp; đăng ký theo Luật Công ty khoảng gần 7.000).

Lúc đó, hình ảnh và vị thế của các doanh nghiệp tư nhân còn rất thấp trong mắt công chúng. Nhưng chính vào thời điểm đó, Thủ tướng Phan Văn Khải đã nhận thấy rõ mối quan hệ hợp tác giữa Nhà nước và doanh nghiệp, và trách nhiệm của cộng đồng doanh nhân đối với sự phát triển của đất nước.

Chính vì thế, Thủ tướng muốn phá vỡ rào cản giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp vì sự nghiệp chung của đất nước và nhân dân.

Tư tưởng này đã tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, góp phần tạo nên Luật Doanh nghiệp; để từ đó Luật Doanh nghiệp trở thành khung pháp lý quan trọng đưa khu vực kinh tế tư nhân bước ra ánh sáng.

Những cuộc gặp gỡ đó dần trở thành hoạt động thường niên của Thủ tướng Phan Văn Khải, giữa Nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.

Từ những cuộc gặp gỡ đó, Thủ tướng Phan Văn Khải đã nghe, đã chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp trước những khó khăn của kinh tế Việt Nam.

Những cuộc gặp gỡ đó cũng bắt đầu trở thành hoạt động thường niên của Thủ tướng Chính phủ đến ngày nay.