Thu hút và đón nhận dòng vốn FDI thế hệ mới
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện sự chuyển đổi rõ nét trong tư duy thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#FDI
Có 281 kết quả
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện sự chuyển đổi rõ nét trong tư duy thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI.
Chiều 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản nhằm lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng cường kết nối để các doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được Bộ Chính trị ban hành đã đặt ra mục tiêu thu hút khoảng 200-300 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2026-2030.
Thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục duy trì sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong nửa đầu năm 2026, bất chấp những thách thức từ môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu.
Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt ra một yêu cầu mới đối với Việt Nam. Đó không còn là câu chuyện thu hút được bao nhiêu dự án, bao nhiêu vốn đăng ký hay địa phương nào có nhiều khu công nghiệp hơn.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đề ra các mục tiêu cụ thể và toàn diện cho khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tập trung vào cả số lượng, chất lượng và tác động lan tỏa đối với nền kinh tế trong nước.
Chiều 30/6, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.
Sáng 30/6, tại tỉnh Bắc Ninh, hơn 61.193 đại biểu tại 5.887 điểm cầu đã tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) do Bộ Chính trị tổ chức.
Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, điều hành khu vực có sức cạnh tranh cao ở châu Á, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà sản xuất công nghệ toàn cầu nhờ chi phí vận hành cạnh tranh, môi trường đầu tư ổn định, khả năng hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế.
Sáu tháng đầu năm nay, các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 8,05 tỷ USD, không chỉ là địa phương đứng đầu mà còn chiếm 42% tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam và gần 8,5 nghìn tỷ đồng; thu hút vốn FDI sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh thời gian tới.
Hải Phòng đang từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm kinh tế-logistics trọng điểm của khu vực, nhờ lợi thế vượt trội về hạ tầng cảng biển, kết nối liên vùng và khả năng thu hút dòng vốn FDI quy mô lớn.
Ngày 8/6, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ngay sau khi văn kiện được ban hành, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc chuyển đổi căn bản trong tư duy thu hút FDI, từ “thu hút bằng mọi giá” sang “lựa chọn có chọn lọc”, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và năng lực liên kết với doanh nghiệp trong nước làm trung tâm.
Nghị quyết 10-NQ/TW: Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu-phát triển và sản xuất công nghệ cao hàng đầu châu Á, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng trên bức tranh kinh tế-xã hội 5 tháng đầu năm 2026. Kết quả này cho thấy, Việt Nam vẫn duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư toàn cầu trong bối cảnh quốc tế còn bất định.
Huế có hơn 3.000 lao động thất nghiệp, đó là con số thống kê chính thức của Phòng Lao động-Việc làm, Sở Nội vụ thành phố Huế. Trong khi đó, đã có hơn 56.000 lao động của địa phương này chủ động tìm việc ở các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai...
Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng tăng trưởng cao và bền vững, câu chuyện thu hút FDI không còn chỉ dừng ở quy mô dòng vốn, mà đặt ra yêu cầu cấp thiết về chất lượng, tính lan tỏa và khả năng tạo dựng năng lực nội sinh cho nền kinh tế.
Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu tăng trưởng hơn hai con số, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030.
Trang Morethanshipping.com, một chuyên trang về logistics, vừa có bài viết nhận định rằng Việt Nam đang âm thầm cải cách và nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong giai đoạn 2026-2035.
Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra với hoạt động đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam là thu hút dòng vốn chất lượng cao, có hợp tác công nghệ và tạo dựng hệ sinh thái sản xuất bền vững. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 (VCF 2026) diễn ra ngày 13/5 tại Hà Nội.
Thị trường bất động sản khu vực châu Á-Thái Bình Dương vừa khép lại năm 2025 trong một bối cảnh đầy thách thức. Trong bức tranh chung đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng nhờ sự hội tụ của tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và các động lực phát triển mang tính cấu trúc.
Dù đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của các địa phương, song các khu kinh tế ở Bắc Trung Bộ vẫn bộc lộ không ít “điểm nghẽn” như hạ tầng, tính liên kết vùng, nhân lực, môi trường…
Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Tăng trưởng được củng cố nhờ ngành sản xuất định hướng xuất khẩu mạnh, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bền vững và nhu cầu nội địa ổn định.
Chiều 24/4, tại Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức diễn đàn “Kết nối FDI - FDI Connect 2026” với chủ đề “Hướng tới chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững”.
Quý I/2026 thu hút hơn 5,7 tỷ USD vốn FDI, tỉnh Thái Nguyên trở thành địa phương dẫn đầu trong cả nước về thu hút dòng vốn này.
Chiều 15/4, tại Hải Phòng, Diễn đàn “Xu hướng đầu tư công nghiệp Bắc Bộ - Cơ hội và thách thức 2026” được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Diễn đàn “Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân: Thách thức và giải pháp tuân thủ cho doanh nghiệp FDI” phân tích thách thức tuân thủ luật dữ liệu cá nhân và giải pháp kiểm soát dữ liệu đầu ra cho doanh nghiệp FDI trước các mối đe dọa mạng, nhất là khi có đến 52% doanh nghiệp tại Việt Nam từng bị tấn công mạng.