Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tạo điều kiện để thanh niên phát huy hết khả năng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Chiều 26/3, tại Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn với cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu năm 2024 với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế”.
Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao đổi với các đại biểu thanh niên bên lề Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ-Hành động của Đoàn" năm 2024.

"Ươm mầm" lý tưởng trong người trẻ

Từ những ý tưởng, sáng kiến cụ thể của đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ-Hành động của Đoàn" đã trở thành nơi tập hợp tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hướng tới những giải pháp thiết thực của người trẻ trên con đường cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ mới.
Sáu chuyến xe đầu tiên sẵn sàng xuất phát.

Đà Nẵng khởi động Hành trình Tết Công đoàn đưa đoàn viên, người lao động và gia đình về quê

Sáng 3/2, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Công nhân Khu Công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), những Chuyến xe Công đoàn đầu tiên đã lăn bánh xuất bến chở đoàn viên, công nhân viên chức người lao động và gia đình về quê ăn Tết, khởi động Chương trình Hành trình Tết Công đoàn năm 2024.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng quà và động viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết tại "Chuyến tàu Xuân nghĩa tình" năm 2023.

Hành trình Tết Công đoàn-Xuân 2024

Việc làm bấp bênh cùng đồng lương eo hẹp chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày khiến nhiều công nhân, lao động hầu như không đủ tích lũy. Dịp Tết Nguyên đán tới, không ít trong số họ đành chấp nhận ở lại khu nhà trọ đón Tết xa quê. Thấu hiểu tình cảnh đó, Công đoàn Việt Nam tổ chức những chuyến bay, chuyến tàu, xe miễn phí đưa đón đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn ảnh đặc biệt khó khăn trở về quê nhà đoàn tụ gia đình.
Sau nhiều năm xa quê, gia đình người lao động vui mừng khi được về thăm gia đình.

Vietnam Airlines đưa người lao động xa quê đoàn tụ bên gia đình

Tối 29/1/2024, chuyến bay mang số hiệu VN218 của Vietnam Airlines chở người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết đã khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội. Đó là chuyến bay chứng kiến niềm hạnh phúc của những người con xa quê nhiều năm sắp được quây quần bên người thân, gia đình.
Ảnh minh họa.

Lắng nghe, điều chỉnh để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tốt hơn

Nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động chăm lo như: tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà cho gần 30 nghìn người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ bằng tiền mặt với mức 500 nghìn đồng cho hơn 1,1 triệu đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các Chương trình “Tết Sum vầy” ở các cấp, hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay miễn phí…
Trao phiếu mua hàng tặng công nhân, lao động tại Chợ Tết Công đoàn năm 2023, do Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động tại "Chợ Tết Công đoàn năm 2024"

Nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024”.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phạm Quang Thanh trao quà Tết tặng công nhân lao động Công ty TNHH HOYA Glass Disk Việt Nam dịp Tết Quý Mão 2023.

Bảo đảm tất cả đoàn viên, người lao động Thủ đô đều có Tết

Đối tượng mà tổ chức công đoàn Thủ đô chăm lo dịp Tết Giáp Thìn 2024 là tất cả đoàn viên, người lao động, trong đó ưu tiên những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, thuộc gia đình chính sách, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; đoàn viên, người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để phục vụ công tác, sản xuất, kinh doanh vào dịp Tết.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam và thành phố Phủ Lý trao kinh phí hỗ trợ xây "Mái ấm Công đoàn".

Niềm vui từ những mái ấm Công đoàn

Những năm qua, các cấp Công đoàn tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các đoàn viên công đoàn chương trình; đồng thời tổ chức quyên góp, ủng hộ tiền xây nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đây là việc làm có ý nghĩa, giúp nhiều công nhân lao động hiện thực hóa ước mơ được ở trong ngôi nhà kiên cố, khang trang an tâm lao động, sản xuất để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

[Ảnh] Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân triển khai chương trình "Đưa đoàn viên đến các địa điểm văn hóa"

[Ảnh] Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân triển khai chương trình "Đưa đoàn viên đến các địa điểm văn hóa"

Hưởng ứng Chương trình “Đưa đoàn viên đến với các địa điểm văn hóa” của Ban Thường vụ Đoàn Khối, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy khát vọng cống hiến vì một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc trong đoàn viên, thanh niên, sáng 27/10, Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân tổ chức tham quan, tìm hiểu tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới.

Quảng Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn các cấp

Trong 2 ngày 8 và 9/10, Quảng Nam tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2023-2028). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 36 ủy viên và bầu 11 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Tết Sum vầy-Xuân bình an năm 2022 do Công đoàn Công an Nhân dân tổ chức.

Công đoàn Công an nhân dân, bền bỉ sứ mệnh bảo vệ quyền lợi người lao động

5 năm qua (2018-2023), mặc dù việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức của Công đoàn Công an nhân dân để phù hợp bộ máy tổ chức mới của Bộ Công an đã làm giảm một số đầu mối công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; số lượng đoàn viên giảm ngay từ đầu nhiệm kỳ, nhưng với sự quyết liệt của các cấp công đoàn, trong nhiệm kỳ, số lượng đoàn viên, tổ chức công đoàn tiếp tục tăng, chất lượng được nâng lên.
Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe hậu Covid-19 cho công nhân nữ làm việc ở các công ty trên địa bàn quận Bình Tân.

Tiếp sức cho người lao động yên tâm làm việc

Công tác chăm lo thiết thực cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đã góp phần xây dựng hình ảnh của tổ chức công đoàn, gần gũi, sẻ chia. Qua đó, các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động vững mạnh, đóng góp vào quá trình phát triển thành phố.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tiếp tục hỗ trợ 145 tỷ đồng đối với đoàn viên, người lao động bị giãn việc, mất việc làm

Từ tháng 9/2022, nhiều doanh nghiệp trong cả nước bị cắt, giảm đơn hàng, dẫn đến một bộ phận không nhỏ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, thậm chí bị chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, đời sống của nhiều đoàn viên công đoàn, người lao động và gia đình của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.