Trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn, việc duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động đoàn đặt ra không ít thách thức. Song, bằng sự đoàn kết của Ban Chấp hành Đoàn xã Quảng Chính và tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn, nhiều mô hình, cách làm mới đã được triển khai, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Trên cương vị Bí thư Đoàn xã Quảng Chính, anh Hoàng Lường Tùng luôn xác định, tổ chức đoàn chỉ thật sự có sức sống khi mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, xuất phát từ nhu cầu của Nhân dân và thanh thiếu nhi. Từ nhận thức đó, Đoàn xã đã huy động hàng trăm ngày công của đoàn viên, thanh niên cùng Nhân dân xây dựng nhiều công trình phúc lợi. Các hoạt động vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng những tuyến đường “sáng-xanh-sạch-đẹp” được duy trì thường xuyên, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang.
Nhiều mô hình như: “Đường tranh bích họa-Cột điện nở hoa”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Điểm di tích không rác thải” đến các chương trình “Em nuôi của Đoàn”, “Đồng hành cùng em đến trường”, “Trung thu cho em”... được triển khai phù hợp điều kiện thực tế, vừa tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên, vừa mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Đến nay, toàn xã có sáu tuyến đường tranh bích họa, 20 khu vui chơi cho thiếu nhi, 41 cột treo băng-rôn tuyên truyền, 100 biển báo, khẩu hiệu tuyên truyền với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Bám sát yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở, Đoàn xã Quảng Chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân xã ban hành nhiều văn bản thực hiện công tác chuyển đổi số; thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại tất cả các thôn, trong đó đoàn viên thanh niên giữ vai trò nòng cốt.
Một điểm nổi bật khác là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt động về nguồn, tri ân người có công, thắp nến tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Quảng Chính từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với Tổ quốc và quê hương.
Kết quả tuyển quân năm 2026 là minh chứng rõ nét khi xã có 30 thanh niên lên đường nhập ngũ, vượt chỉ tiêu được giao; trong đó có 16 thanh niên viết đơn tình nguyện và 12 thanh niên được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ. Những con số ấy phản ánh hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và sự gắn kết giữa công tác đoàn với nhiệm vụ xây dựng Đảng ở cơ sở.
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đoàn, Bí thư Đoàn xã Quảng Chính Hoàng Lường Tùng luôn chú trọng tự học, tự rèn luyện. Việc không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn là nền tảng để anh nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức hiệu quả các phong trào ở cơ sở. Chia sẻ về trách nhiệm của người cán bộ đoàn, anh Hoàng Lường Tùng cho rằng: “Công tác đoàn muốn hiệu quả thì trước hết cán bộ đoàn phải gương mẫu, gần thanh niên, hiểu thanh niên và làm việc bằng tinh thần trách nhiệm. Tôi luôn tâm niệm mỗi hoạt động phải giải quyết được một nhu cầu thực tiễn của địa phương, tạo được môi trường để đoàn viên trưởng thành và góp phần xây dựng quê hương. Khi thanh niên thấy việc mình làm có ích, các phong trào sẽ có sức sống lâu bền”.
Bí thư Chi đoàn thôn Thạch Phương (xã Quảng Chính) Lê Thị Huyền chia sẻ: “Đồng chí Hoàng Lường Tùng luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến đoàn viên và trực tiếp cùng anh em tham gia các hoạt động. Không chỉ đề xuất nhiều mô hình mới, anh còn truyền được tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết cho cán bộ đoàn ở các chi đoàn. Với chúng tôi, anh là một cán bộ đoàn tâm huyết, luôn đặt lợi ích tập thể và hiệu quả công việc lên hàng đầu”.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Chính Văn Doãn Hùng đánh giá: Đồng chí Hoàng Lường Tùng là cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong gương mẫu và tinh thần trách nhiệm cao. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn chủ động tham mưu, đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn xã, phát huy tốt vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và các nhiệm vụ chính trị. Thực tiễn tại xã Quảng Chính cho thấy, khi người cán bộ đoàn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết thì phong trào thanh niên sẽ trở thành nguồn lực góp phần phát triển địa phương.
Những phần thưởng và sự ghi nhận từ Trung ương đến địa phương là kết quả của một hành trình cống hiến bền bỉ của Hoàng Lường Tùng. Nhưng hơn cả những tấm bằng khen, giá trị của người cán bộ đoàn được đo bằng sự trưởng thành của lớp đoàn viên trẻ, bằng những công trình, phần việc còn lại với quê hương. Khi sức trẻ được khơi dậy và lan tỏa, đó cũng là lúc những chủ trương của Đảng được hiện thực hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.