Đồng chí Lê Quang Mạnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với tỉnh Sóc Trăng về thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15

Chiều 8/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh dẫn đầu Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023” đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng.
Quang cảnh buổi làm việc.

Quảng Nam cần tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 21/7, Đoàn Giám sát của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030.
Hơn 11,6 nghìn tỷ đồng được huy động vào Quỹ vaccine phòng Covid-19

Hơn 11,6 nghìn tỷ đồng được huy động vào Quỹ vaccine phòng Covid-19

Theo Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội, đến hết ngày 31/12/2022, tổng số tiền đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội là khoảng 230 nghìn tỷ đồng; hơn 11,6 nghìn tỷ đồng đã được huy động vào Quỹ vaccine phòng dịch.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh Hưng Yên về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2004/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh Hưng Yên

Ngày 8/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2004/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.
Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” làm việc với Chính phủ. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Kinh nghiệm và bài học từ huy động các nguồn lực xã hội

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Quốc hội và thông qua Nghị quyết về chuyên đề giám sát "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng". Đây là những nội dung quan trọng mà dư luận xã hội rất quan tâm, sẽ được Đoàn giám sát báo cáo đầy đủ trước đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.
Đại diện sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại buổi giám sát.

Thanh tra, kiểm tra công tác mua sắm phục vụ phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/3, Đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch; thực hiện chính sách về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Quang cảnh làm việc của Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV với UBND tỉnh Hưng Yên.

Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về lĩnh vực y tế

Ngày 22/2, Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại cơ sở.
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn giám sát Quốc hội với Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không theo cách cơ học đơn thuần

Sáng 23/8, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 với Bộ Tài chính, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Đoàn giám sát nên nghiên cứu kiến nghị Chính phủ cải tiến, đổi mới việc ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm bảo đảm tính toàn diện, tập trung vào nội dung, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, đặt mục tiêu tạo ra chuyển biến rõ ràng trong từng lĩnh vực.
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát Quốc hội với TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. (Ảnh: Duy Linh)

Bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong công tác quy hoạch

Tiếp tục chương trình công tác, chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” làm việc với các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: Duy Linh)

Nhiều bất cập trong thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch

Sáng 17/2, xem xét báo cáo kết quả bước đầu về việc triển khai chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; nhiều ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ rõ, thời gian qua việc chậm hướng dẫn triển khai quy hoạch ảnh hưởng phát triển kinh tế, xã hội.