Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu, người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu tại hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc năm 2024

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI và Chương trình “Một trái tim, một thế giới” lần thứ 19 với sự tham dự của 368 đại biểu người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ là những điển hình tiên tiến từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Duy Linh)

Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Chiều 21/2, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì phiên họp nghe báo cáo về Đề án “Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013”.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gặp mặt các gương điển hình tiêu biểu thành phố Cần Thơ

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, sự phát triển vượt bậc và tự hào của thành phố Cần Thơ thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, cùng sự nỗ lực, cố gắng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hậu Giang: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Chiều 5/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hậu Giang. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và ông Francisco Andre Quốc vụ khanh Ngoại giao và Hợp tác Bồ Đào Nha. Ảnh: TTXVN

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam-Bồ Đào Nha

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Bồ Đào Nha, ngày 13/11 (giờ địa phương), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn công tác Quốc hội Việt Nam có nhiều hoạt động, gặp gỡ, tiếp xúc các quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp Bồ Đào Nha để thảo luận các biện pháp góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha.
Trao thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tinn tiến.

Yên Bái: Tuyên dương 65 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

Trong giai đoạn 2021-2023, Yên Bái đã có 3.912 tập thể, 3.897 cá nhân đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2015-2020. Hơn 2 năm qua, đã có 461 tập thể, 598 cá nhân được khen thưởng, trong đó có 5 tập thể, 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các hộ nghèo tại huyện Mộc Châu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà tại Sơn La

Chiều 27/5, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm, tặng quà tại huyện Mộc Châu. Cùng đi có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội.
Lễ ra mắt Ban tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Ban tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 có 23 thành viên

Chiều 13/4, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra Lễ công bố Nghị quyết về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức) dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.
Cuộc họp chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026). Ảnh: quochoi.vn

Chuẩn bị các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Chiều 16/2, tại Nhà Quốc hội, chủ trì họp chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào các dự thảo Thông báo kết luận của Ðảng đoàn Quốc hội; Nghị quyết về việc thành lập Ban Chỉ đạo; Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; các kế hoạch tổ chức...
Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà chúc Tết công nhân, người lao động tại Sóc Trăng.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà, chúc Tết tại Sóc Trăng

Sáng 11/1, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, người lao động khó khăn và tham dự “Chợ tết Công đoàn năm 2023” tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
Toàn cảnh cuộc gặp mặt (Ảnh: quochoi.vn).

Đồng chí Trần Thanh Mẫn dự gặp mặt các đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức Pháp ngữ

Chiều 14/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự buổi gặp mặt giữa Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Pháp, Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) với các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức Pháp ngữ.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ năm của Hội đồng Dân tộc.

Tăng tốc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Chiều 19/10, phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ năm Hội đồng Dân tộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (2021-2025) và năm 2022, còn triển khai rất chậm so với yêu cầu, nhiệm vụ; cần tăng tốc thực hiện chương trình này.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Hậu Giang cần bảo đảm 4 ổn định, 3 tăng cường trong phát triển kinh tế-xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, tỉnh Hậu Giang phải bảo đảm 4 ổn định: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định các thị trường và  bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, thực hiện 3 tăng cường: Tăng cường nắm chắc tình hình và dự báo tình hình; tăng cường công tác an sinh xã hội, đầu tư mạng lưới y tế cơ sở và tăng cường kỷ luật kỷ cương.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara tại buổi tiếp.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào

Sáng 20/7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam do Viện sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Boviengkham Vongdara, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 6/4, Thường trực HĐND tỉnh An Giang phối hợp Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà các hòa thượng, sư sãi nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây tại An Giang.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại An Giang

Ngày 5/4, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2022 của đồng bào Khmer Nam Bộ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho hòa thượng, thượng tọa, các vị A Char, Ban Quản trị các chùa và đồng bào dân tộc Khmer An Giang.