Điểm sáng trong phòng chống bạo lực giới

Ðà Nẵng đang hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố an toàn - không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Muốn vậy, các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân cần nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, nhất là nâng cao nhận thức cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Điểm sáng trong phòng chống bạo lực giới

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2024, không gian phố, phường Ðà Nẵng vừa qua được nhuộm một mầu cam rực rỡ từ chương trình “Sắc cam - thắp sáng và hành động” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Qua nhiều năm triển khai, sắc cam từ các hoạt động của chương trình đã trở thành thông điệp mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Hơn thế, sắc cam còn là hình ảnh tượng trưng cho sự chung tay hành động của cộng đồng trong xây dựng thành phố an toàn - không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em theo đúng tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Ðà Nẵng.

Xuyên suốt tháng hành động, các cấp chính quyền từ thành phố đến địa phương cùng các cấp hội phụ nữ triển khai chiến dịch truyền thông cao điểm với các hoạt động như: Tuyên truyền về bình đẳng giới, cung cấp kiến thức Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, tập huấn kỹ năng phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em... cho cả phụ nữ và nam giới. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Ðà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương cho rằng: “Ðây được coi là sự thúc giục của thành phố trong chung tay xây dựng thành phố Ðà Nẵng an toàn - không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.

Trong quá trình xây dựng thành phố “5 không”, “3 có” và “4 an”, ngay từ sớm, chính quyền thành phố cũng đã quyết tâm xây dựng một môi trường sống an toàn, không có bạo lực gia đình. Tháng 8/2009, một bước ngoặt đáng ghi nhận trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại Ðà Nẵng đã diễn ra khi Bí thư Thành ủy lúc bấy giờ tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với hơn 100 nam giới từng có hành vi bạo lực.

Bằng sự kết hợp giữa răn đe và khuyên bảo chân thành, buổi gặp gỡ tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức của những người chồng “vũ phu, gia trưởng”. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Ðà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương, sự kiện lãnh đạo thành phố gặp mặt hơn 100 nam giới có hành vi bạo lực thời điểm đó đã đưa công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em lên một giai đoạn cao trào mới.

Chỉ thị 25-CT/TU ngày 20/10/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Ðà Nẵng đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giảm đáng kể tình trạng bạo hành trong gia đình; giáo dục, xử lý, can thiệp hơn 1.900 người gây bạo lực gia đình và tạo mọi điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình nạn nhân... trong 10 năm triển khai.

Bước vào thập niên mới, thành phố cũng đã triển khai dự án “Xây dựng thành phố Ðà Nẵng an toàn - không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, giai đoạn 2022-2024” do UN Women tài trợ; ban hành Ðề án 1006 về “Xây dựng thành phố Ðà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Ðến nay, quá trình triển khai dự án đã tạo điều kiện cho nhiều tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố sáng tạo nhiều cách làm năng động, linh hoạt, tạo sự đồng thuận cao như các mô hình: “Ðịa chỉ tin cậy”, “Nhà tạm lánh”, “Nam giới tiên phong trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”, “Người cha trách nhiệm”... nhằm tạo sự chuyển biến trong công tác bình đẳng giới.

Ðà Nẵng được UN Women công nhận chính thức là thành phố thứ hai tại Việt Nam tham gia vào Chương trình Sáng kiến Chủ đạo toàn cầu “Thành phố an toàn và không gian công cộng an toàn vào năm 2023”. Tại buổi làm việc cấp cao với Ủy ban nhân dân thành phố Ðà Nẵng về dự án “Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam, giai đoạn 2021-2025” vừa qua, Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam đánh giá cao kết quả công tác bình đẳng giới của thành phố Ðà Nẵng khi có cách tiếp cận toàn diện với sự chung tay của toàn xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ðà Nẵng Lê Quang Nam, việc thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố đã góp phần thực hiện Ðề án “Xây dựng thành phố Ðà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035” và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Ðà Nẵng an bình, văn minh và đáng sống.