Cần Thơ khai mạc Kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân thành phố
Ngày 11/9, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày 11/9, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.
Những năm qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Dự án Phát triển chăn nuôi bò giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.
Chiều 16/7, Trường đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Y tế về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng nhà trường.
Thời gian qua, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu nhiều sức ép trong bảo đảm an ninh nguồn nước bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dòng chảy từ thượng nguồn thay đổi... Những thách thức này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết cần quản lý, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, tiết kiệm, bền vững.
Trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn.
Ngày 12/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết: Đơn vị đã ký ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ và Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thương mại KTD.
Nguồn cát đắp nền tiếp tục là "điểm nghẽn" lớn nhất của dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng khi nhu cầu vật liệu này còn thiếu hàng triệu mét khối. Trong khi đó, quỹ thời gian xử lý nền đất yếu và hoàn thành gia tải nền đường ngày càng gấp rút, đe dọa trực tiếp đến tiến độ hoàn thành dự án.
Sáng 19/5, tại khu vực Xóm Chài, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).
Ngày 15/5, tại phường Vĩnh Phước, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cần Thơ đang đối mặt với áp lực lớn về rác thải sinh hoạt; tình trạng ùn ứ rác nghiêm trọng xảy ra tại các phường trung tâm do thay đổi đơn vị thu gom. Thành phố đang nỗ lực xử lý, siết chặt quản lý, kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác và xử phạt nghiêm hành vi đổ rác bừa bãi.
Trước đây, mô hình sản xuất tôm-lúa phát triển rất mạnh ở vùng ven biển Sóc Trăng (cũ) đã giúp hàng nghìn hộ dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và được đánh giá là bền vững về môi trường. Thế nhưng, do thiếu quy hoạch và chưa có chiến lược phát triển ổn định, những năm gần đây, mô hình sản xuất này phát sinh nhiều bất cập và có dấu hiệu bị chững lại…
Vùng căn cứ cách mạng Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũ), nay là xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ, từng được biết đến là “vùng đất lửa” anh hùng, nơi ghi dấu nhiều trận đánh ác liệt và sự hy sinh kiên cường của quân và dân trong kháng chiến.
Sau 2 năm triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều tín hiệu tích cực đã được ghi nhận, đặc biệt về hiệu quả kinh tế và môi trường. Tuy nhiên, bài toán liên kết tiêu thụ vẫn là nút thắt, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững.
Ngày 2/4, tại xã Lai Hòa, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức lễ phát động trồng rừng ngập mặn, bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Sáng 1/4, tại cảng cá Trần Đề, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Cần Thơ và xã Trần Đề tổ chức Lễ mít-tinh và thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2026).
Hiện nay, tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân thành phố Cần Thơ. Để chủ động thích ứng, ngành nông nghiệp Cần Thơ đang triển khai hàng loạt giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ diện tích lúa, vườn cây ăn trái và ổn định đời sống nhân dân.
Sáng 23/2, tại xã Vị Thanh 1, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ có buổi thăm đồng đầu Xuân Bính Ngọ 2026.
Ngày 29/1, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ cho biết: Trong năm 2025, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 109.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, với số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.
Nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa Tết Nguyên đán, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp thành phố Cần Thơ đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, thực hiện bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu.
Nhằm bảo đảm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Cần Thơ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố.
Ngày 27/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và chính quyền ngành nông nghiệp-môi trường năm 2025, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có 511.000ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, diện tích sản xuất lúa 319.000ha. Năm 2025, thành phố Cần Thơ có 64 xã, phường tham gia đề án trồng lúa chất lượng cao, phát thải thấp với diện tích là 104.500ha và 171 hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia đề án.
Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ có hơn 640 hợp tác xã nông nghiệp. Nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả nhờ đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ, tăng thu nhập cho xã viên.
Sau khi sáp nhập tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm thủy lợi lớn của vùng Tây Nam Bộ với mạng lưới sông, kênh rạch, công trình đầu mối dài hơn 12.881km, đóng vai trò thiết yếu trong sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.
Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ vẫn duy trì ổn định và đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với sự chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, chương trình không chỉ được triển khai liên tục mà còn đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nông thôn bền vững trong giai đoạn tiếp theo.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, vừa qua do ảnh hưởng của đợt nước kém, làm mực nước xuống thấp, lưu lượng dòng chảy giảm, dẫn đến thiếu oxy cục bộ trong khu vực nuôi cá lồng bè dẫn đến cá chết hàng loạt tại xã Châu Thành và phường Hưng Phú.
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn đang ở thời kỳ cao điểm, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đang phải huy động mọi nguồn lực, triển khai các giải pháp cấp bách từ kỹ thuật canh tác đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm bảo vệ sinh kế của người dân.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, hàng ngàn hộ dân tại các khu vực ven biển và nông thôn thuộc thành phố Cần Thơ (khu vực Sóc Trăng cũ) đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch nghiêm trọng. Để giải quyết bài toán này, ngành chức năng có chiến lược dài hạn với tổng mức đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng, hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh nguồn nước bền vững cho người dân.
Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp và người dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách, quy định về phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm vẫn còn không ít khó khăn, trong bối cảnh các nguồn thải ngày càng đa dạng, phức tạp.
Để góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, thành phố Cần Thơ đã tích cực triển khai công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Trên thực tế, nỗ lực này đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.