Theo Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, thực hiện chiến dịch, đến nay các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 48 hài cốt liệt sĩ tại các xã Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thới Lai, Vĩnh Viễn và Nhu Gia. Trong số này, một hài cốt liệt sĩ đã xác định được thông tin.
Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, Cần Thơ đã tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, phường Cái Răng. Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại xã Thới Lai.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố tập trung thực hiện là lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định danh tính. Cần Thơ đã hoàn thành việc lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, Thốt Nốt, Long Tuyền và Mỹ Tú.
Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật 3.049/5.092 mộ, đạt 59,8%; lấy 2.333 mẫu, đạt tỷ lệ 76,52%. Trong đó, 1.689 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội theo quy định, còn 644 mẫu chưa bàn giao. Số mộ chưa lấy mẫu là 2.043 mộ.
Các di vật được phát hiện trong quá trình lấy mẫu được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm hỗ trợ tìm kiếm thân nhân liệt sĩ. Cần Thơ đặt mục tiêu hoàn thành công tác lấy mẫu trong tháng 10 năm nay.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh đề nghị Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát kỹ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đánh giá cụ thể tính phù hợp của các biện pháp, giải pháp với đặc điểm địa bàn và tình hình thực tế để chủ động điều chỉnh khi cần thiết.
Thượng tướng Lê Quang Minh cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đồng thời quan tâm động viên, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.