Từng bước khép kín các tuyến đường vành đai
Sau nhiều năm chờ đợi, năm tuyến đường vành đai quan trọng của Hà Nội đang từng bước được khép kín. Các tuyến hoàn thành sẽ mở rộng không gian, tạo thêm nguồn lực phát triển cho Thủ đô.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Sau nhiều năm chờ đợi, năm tuyến đường vành đai quan trọng của Hà Nội đang từng bước được khép kín. Các tuyến hoàn thành sẽ mở rộng không gian, tạo thêm nguồn lực phát triển cho Thủ đô.
Con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là mục tiêu của sự phát triển. Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp mới nhằm xây dựng con người Thủ đô đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.
Ủy ban nhân dân xã Phúc Thịnh (Hà Nội) phối hợp liên danh nhà đầu tư và đơn vị tư vấn vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” giai đoạn 2026-2035, nhằm đổi mới quản trị cơ sở, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển bền vững Thủ đô.
Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Đề án xây dựng và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” và chính thức triển khai Đề án tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm tiếp tục khẳng định vai trò “đi trước, mở đường” của Thủ đô trong đổi mới quản trị quốc gia.
Sáng 16/7, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố. Tới dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký, ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn, đồng thời lựa chọn triển khai thí điểm mô hình này tại hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh.
Quá trình đô thị hóa nhanh tại Hà Nội đang kéo theo lượng lớn phế thải xây dựng phát sinh, gây áp lực nặng nề lên môi trường và hạ tầng xử lý. Trước thực trạng đổ trộm, quá tải bãi thải, việc chuyển đổi từ “thải bỏ” sang “tái chế” theo mô hình kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu nhằm hướng tới phát triển đô thị bền vững.
Nhờ triển khai đồng bộ các quy trình, thủ tục, cơ chế, chính sách và công tác hỗ trợ, tái định cư, công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt kết quả tích cực, người dân đồng thuận cao, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.
Đến nay, phường Hồng Hà (Hà Nội) đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Tứ Liên và hoàn thành 99,48% công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Trần Hưng Đạo, chỉ còn 1 hộ dân sẽ thực hiện cưỡng chế trong tháng 6/2026.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai hai dự án Khu đô thị đa mục tiêu để phục vụ các hộ dân tái định cư khi thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng của thành phố.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh, tỷ lệ 1/500, địa điểm tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh, Hà Nội.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa phê duyệt Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội, định hướng hình thành các khu đô thị quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng, tích hợp nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại và các tiện ích công cộng theo mô hình đô thị thông minh.
Tại khu vực triển khai dự án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn xã Thư Lâm và xã Đông Anh (thành phố Hà Nội), thời gian gần đây xuất hiện nhiều biển quảng cáo, hoạt động tư vấn, môi giới mua bán đất tái định cư, gây lo ngại về nguy cơ phát sinh đầu cơ, làm nhiễu loạn thị trường bất động sản.
Từ tháng 11/2025 đến nay, một số dự án trọng điểm triển khai tại thành phố Hà Nội như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên hay đường vành đai 2,5,... đều vượt tiến độ kế hoạch.
Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân Hà Nội, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, lộ trình thực hiện dự án. Ngày 19/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí làm rõ các nội dung mà người dân quan tâm.
Thành phố Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng 1.428 dự án, trong đó có 27 dự án trọng điểm. Thành phố áp dụng các cơ chế nâng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng các dự án lớn; gắn công tác bồi thường với bố trí tái định cư và ổn định sinh kế lâu dài cho người dân.
Sáng 11/5, Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, đã được khai mạc. Đây là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt, triển khai Luật Thủ đô năm 2026 vừa được Quốc hội thông qua với nhiều cơ chế đặc thù, vượt trội.
Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, thành phố Hà Nội đang tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đồng thời chú trọng bảo đảm quyền lợi chính đáng về đất ở, nhà ở tái định cư cho người dân phải di dời.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí 142 căn hộ tái định cư cho các hộ dân phường Hồng Hà phải di dời để thực hiện dự án xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.
Nhằm khai thác giá trị di sản cho phát triển công nghiệp văn hóa, Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp các bên triển khai mô hình công nghiệp văn hóa phức hợp, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa và giáo dục di sản dành cho học sinh tại làng rối nước Đào Thục.
Hội Kén rể làng Đường Yên (xã Thư Lâm, Hà Nội) có nhiều nghi thức, trò chơi độc đáo, sinh động, thể hiện nét đẹp văn hóa làng quê Bắc Bộ thông qua các hoạt động tế lễ và các trò chơi như: Thi cày ruộng, câu ếch, bắt chạch trong chum...
Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh tiến độ lập Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 đến tháng 7/2026, nhằm bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang nghiên cứu.
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 2095/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc triển khai tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.
Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội vừa ban hành quy chế bốc thăm tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu trên địa bàn phường, với tổng cộng 474 thửa đất tái định cư phục vụ dự án được bố trí tại xã Vân Hà, nay là xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.
Tối 5/3, Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) biểu diễn vở cải lương “Đế đô sóng cả” tại Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến dự và gửi lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự, có Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.
Dự án khu đô thị đa mục tiêu là một trong những dự án đô thị quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị, kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.
Sáng 19/12, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Tập đoàn Sun Group khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng.
Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 6258/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đường nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công-tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).
Bệnh viện đa khoa Đông Anh (Hà Nội) vừa cấp cứu kịp thời bệnh nhân N.T.V.A (xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội), trong tình trạng nguy kịch, ổ bụng nhiều máu. Nguyên nhân được xác định sau khi biết có thai, bệnh nhân đã tự ý mua và sử dụng thuốc phá thai tại nhà.
Tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, không đúng liều lượng, thời điểm, vứt vỏ hộp bừa bãi… vừa lãng phí, vừa gây ô nhiễm môi trường. Cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Nội đang tập trung vận động nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng loại, đúng liều, đúng lúc, đúng cách.