Đà Nẵng tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản
Tối 13/3, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình “Gặp mặt Doanh nghiệp Nhật Bản-Xuân 2026”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#nhà đầu tư
Có 170 kết quả
Tối 13/3, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng và Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình “Gặp mặt Doanh nghiệp Nhật Bản-Xuân 2026”.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn công khai thông tin và tiếp nhận đề xuất đăng ký thực hiện Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.
Ngày 2/3 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao dịch quanh mức 93,94 USD/ounce. Tại các doanh nghiệp kinh doanh lớn trong nước cũng niêm yết quanh mức bán ra 96,9 đến 100,2 triệu đồng/kg tùy thương hiệu.
Sáng 28/2 (giờ Việt Nam), giá bạc tăng 5,496 USD/ounce so phiên hôm qua, giao dịch quanh mức 93,664 USD/ounce. Tương tự, các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc tăng mạnh theo chiều biến động của thị trường thế giới.
Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Sáng 26/1, giá bạc thế giới phá đỉnh lịch sử và neo ở mức hơn 108 USD/ounce. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc tăng mạnh ở cả hai chiều mua-bán.
Tính đến ngày 31/12/2025, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam đạt hơn 11,8 triệu tài khoản, tương đương khoảng 11% dân số, vượt xa mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030 mà Chính phủ đặt ra.
Chiều 8/1, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dự.
Sáng 24/12, giá bạc thế giới bứt phá và thiết lập đỉnh mới ở mốc giao dịch 72,556 USD/ounce. Tương tự, thị trường bạc trong nước cũng “tăng nóng” so phiên giao dịch ngày hôm qua. Bạc đã khẳng định vị thế “kim loại của tương lai” khi đang hướng tới các mức tăng vượt ngưỡng 140% giữa lúc dòng tiền đầu tư chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Sáng 19/12, giá bạc thế giới quay đầu giảm mạnh về ngưỡng xấp xỉ 65 USD/ounce. Giá bạc trong nước cũng biến động cùng chiều với giá bạc thế giới song vẫn tiếp tục neo ở mức cao.
Tính đến 9 giờ 10 phút sáng 16/12 (giờ Việt Nam), giá bạc thiết lập đỉnh mới, giao dịch quanh mức 63,694 USD/ounce, tiếp tục kéo theo đà tăng của giá bạc trong nước. Sau nhiều phiên "rung lắc", bạc đang bước vào chu kỳ tăng giá hiếm thấy với mức tăng khoảng 120% từ đầu năm đến nay, vượt xa biên độ lợi nhuận của vàng.
Ngày 15/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, tỉnh vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng tại phường Mũi Né.
Chiều 12/12, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (1945-2025), tỉnh Phú Thọ trang trọng tổ chức buổi gặp mặt với chủ đề “Phú Thọ - hội tụ, hợp tác và phát triển”.
Ngày 11/12, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị với chủ đề: “Tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Hải Phòng - Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng - Điểm đến của kỷ nguyên mới”. Sự kiện thu hút nhiều đại biểu trong nước và quốc tế.
Ngày 8/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa vào giao dịch chính thức 35 triệu cổ phiếu AFX của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang.
VN-Index tăng 50,33 điểm trong tuần 1-5/12 và tiến gần vùng 1.800 điểm, song phần lớn cổ phiếu không theo kịp diễn biến của chỉ số. Nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt các cổ phiếu thuộc Vingroup và Vietjet, tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường trong bối cảnh các nhóm ngành còn lại điều chỉnh và dòng tiền phân bổ không đồng đều.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập tài chính quốc tế, việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp” mở ra một cơ hội lịch sử. Đồng thời đặt ra không ít thách thức mà cả Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư cần chuẩn bị nghiêm túc.
Hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giảm mạnh trong tháng 11/2025, bán ròng hơn 58 tỷ đồng. Trong khi, khối tự doanh các công ty chứng khoán tăng mua ròng gần 300 tỷ đồng, góp phần ổn định thanh khoản và duy trì sự phát triển của thị trường.
Ngày 21/11/2025, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố dự thảo Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán ra thị trường quốc tế để lấy ý kiến rộng rãi.
Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổng hợp, phân loại và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư cụm công nghiệp trong việc xây dựng, phương án đầu tư, khai thác và quản lý hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và an toàn lao động.
Khung pháp lý chưa thuận lợi, thủ tục hành chính còn phức tạp và tốn kém nhiều thời gian… khiến nhà đầu tư gặp không ít khó khăn khi tham gia đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện đề án áp dụng cơ chế bán khống chứng khoán, với lộ trình dự kiến triển khai sớm nhất từ năm 2026.
Hoạt động xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam đã ra đời cách đây 10 năm, đến nay lĩnh vực này cần tiếp tục được định hướng để phát triển đúng với tiềm năng, đóng góp vào việc tăng cường tính minh bạch của thị trường vốn, qua đó thúc đẩy sự phát triển an toàn, bền vững và chuyên sâu của thị trường vốn trong nước.
Trong kết luận mới nhất tháng 10/2025, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số vướng mắc tại dự án BOT đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn: lưu lượng phương tiện thực tế thấp hơn nhiều so với dự báo ban đầu, dẫn tới thâm hụt doanh thu, phương án tài chính đã phê duyệt của dự án không còn bảo đảm để thực hiện,...
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch 3-7/11 với nhiều biến động khi chỉ số VN-Index chính thức mất mốc hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Đây là tuần giảm thứ 4 liên tiếp của thị trường, với tổng mức sụt giảm gần 200 điểm, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm giới đầu tư.
Với những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chính sách thu hút đầu tư, tỉnh Gia Lai đã và đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn tại khu vực miền trung-Tây Nguyên.
Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc tháng 10 với không nhiều tín hiệu tích cực. Dù nhiều yếu tố vĩ mô tích cực xuất hiện, chỉ số VN-Index vẫn tiếp tục giảm điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước biến động của nhóm cổ phiếu trụ cột.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa tổ chức Hội nghị “Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 12/9/2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3168/QĐ-BTC phê duyệt Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục hành động quyết liệt, đồng bộ và thực chất hơn nữa, năng động trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, với thái độ cầu thị, đồng hành cùng doanh nghiệp, xem thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương.