Khai mạc Tuần Phim thiếu nhi Việt Nam-Thụy Điển
Sáng 1/6, tại Hà Nội, Viện Phim Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức khai mạc Tuần Phim thiếu nhi Việt Nam-Thụy Điển nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Điện ảnh
Có 93 kết quả
Sáng 1/6, tại Hà Nội, Viện Phim Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức khai mạc Tuần Phim thiếu nhi Việt Nam-Thụy Điển nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Tái xuất điện ảnh với vai diễn vũ nữ Cầm Thanh trong phim "Mesdames Thanh Sắc", siêu mẫu Thanh Hằng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi mang đến hình ảnh hoàn toàn mới và nhiều thử thách so những vai diễn trước đây.
Ngô Thế Quân vốn là một thầy thuốc đông y, nhưng những bước chân tình cờ vào con đường điện ảnh đã khiến anh trở thành một trong những gương mặt để lại nhiều ấn tượng trong giai đoạn điện ảnh thời kỳ Đổi mới.
Chiều 25/5, Ủy ban nhân dân thành phố Huế làm việc với Hội Điện ảnh Việt Nam về đề xuất đăng cai, phối hợp tổ chức Giải thưởng Cánh diều 2026 tại Huế. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố thống nhất về mặt chủ trương và cam kết hỗ trợ để phối hợp tổ chức sự kiện.
Ngày 18/5, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi phim ngắn AI với chủ đề: “Huyền thoại Việt qua lăng kính AI” lần 1 năm 2026 (Vietnam AI Film 2026 lần 1).
Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.
Tháng 4, thị trường điện ảnh trong nước ghi nhận lượng phim ra rạp dày đặc, từ phim Việt Nam đến phim nước ngoài, đa dạng về đề tài, thể loại.
Phải lòng ý tưởng phim điện ảnh "Đại tiệc trăng máu 8" từ những trang kịch bản đầu tiên, danh hài Vân Sơn đã đồng ý trở về Việt Nam, tái xuất màn ảnh rộng trong một tác phẩm đầy thách thức, hứa hẹn làm bùng nổ rạp chiếu dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5.
Từ trải nghiệm đa dạng ở các lĩnh vực: hội họa, âm nhạc, điện ảnh, múa... họa sĩ Quế Chi đã từng bước kiến tạo thế giới tạo hình giàu năng lượng và đa tầng cảm xúc. Tiếp nối dấu ấn của "Tương giao 1" (2024), triển lãm "Tương giao 2" cho thấy độ chín trong ngôn ngữ nghệ thuật với chiều sâu và sự mở rộng biên độ cảm xúc.
Thị trường điện ảnh trong nước thời gian gần đây ghi nhận những bộ phim đạt doanh thu cao, tạo nên bầu không khí sôi động tại các rạp chiếu. Song vẫn tồn tại những câu hỏi về chất lượng nghệ thuật, chiều sâu nội dung và tầm vóc của nền điện ảnh.
Sáng 13/3, Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp phát huy ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh - từ sáng tác, sản xuất đến lan tỏa giá trị tác phẩm” nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2026).
Chưa năm nào mà hình tượng người chiến sĩ thuộc cả hai lực lượng quân đội-công an xuất hiện với tần suất dày đặc và mang lại những xúc cảm tích cực cho cả cộng đồng đến thế.
Trong bối cảnh ngành công nghiệp nội dung Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt khi các sản phẩm nội địa ngày càng được chú ý, việc đầu tư vào những dự án mang giá trị bản sắc dân tộc trở thành lựa chọn có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi giải trí.
Lễ trao Giải thưởng Cánh diều năm 2025 vừa khép lại với nhiều điểm sáng, khi các tác phẩm điện ảnh và truyền hình có chất lượng cao được vinh danh. Dù vậy, bối cảnh công nghiệp điện ảnh đang đặt ra cho giải thưởng yêu cầu tự đổi mới để tăng sức lan tỏa và đồng hành sâu rộng hơn với công chúng.
Có những người đến Việt Nam như khách lữ hành, mang theo sự tò mò và rời đi với những kỷ niệm đẹp. Nhưng cũng có những người đến để rồi nhận ra, mảnh đất này không chỉ là một điểm dừng chân, mà là một phần máu thịt của chính cuộc đời mình. Đạo diễn trẻ người Pháp François Bibonne là một người như thế.
Ngày 12/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc (ACC) đã phối hợp tổ chức hoạt động “Đêm phim Việt Nam” tại Bắc Kinh, Trung Quốc, công chiếu bộ phim “Ngày xưa có một chuyện tình”.
Theo Disney và Comscore công bố ngày 21/12, phần ba của loạt phim sử thi viễn tưởng với tên gọi "Avatar: Fire and Ash" đã thu về khoảng 345 triệu USD doanh thu toàn cầu sau 3 ngày công chiếu.
Sáng 10/12, tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ công bố Quỹ đầu tư điện ảnh FUNDGO Cinema, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái đầu tư-sản xuất-phân phối dành cho ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam.
Ngày 8/12, tại buổi làm việc ở Paris, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati và Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã trao đổi về những ưu tiên trong hợp tác điện ảnh và nghe nhìn, trong đó có sản xuất phim hoạt hình và lưu trữ di sản điện ảnh.
“Tổ quốc trong tim: The Concert Film" đã chính thức phát hành rộng rãi, tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với công chúng. Tác phẩm điện ảnh âm nhạc này chinh phục khán giả không chỉ bằng chất lượng nghệ thuật, mà còn bằng khả năng truyền tải cảm xúc thiêng liêng về Tổ quốc, khơi dậy sâu sắc niềm tự hào và tình yêu đất nước.
Gần đây, việc nhiều dự án điện ảnh lớn của Ấn Độ đồng loạt chọn bối cảnh tại: Quảng Trị, Ninh Bình, Đà Nẵng, Cao Bằng… đã mở ra cơ hội lớn trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị sản xuất phim trong nước, từ cách tiếp cận chủ đề mang chiều sâu nhân văn, đến khả năng làm chủ kỹ thuật, thiết kế mỹ thuật và kỹ xảo theo xu hướng quốc tế.
Thành phố Hồ Chí Minh đang định vị mình trở thành trung tâm điện ảnh sáng tạo của Việt Nam và khu vực, khai thác nghệ thuật thứ bảy để kể câu chuyện địa phương, kết nối văn hóa bản địa với quốc tế.
Sáng 23/11, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Điện ảnh và Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Cẩm nang Thành phố Hồ Chí Minh-Điểm đến sản xuất phim.
Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được ghi danh là thành viên của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh. Đây là sự khởi đầu mới để Thành phố phát huy tính sáng tạo, xây dựng một nền điện ảnh không chỉ giàu tính nghệ thuật mà còn đậm tính nhân văn.
Thành phố sản xuất phim sẽ có các trường quay hiện đại và bối cảnh quy mô lớn, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất các sự kiện lớn toàn cầu và các bộ phim bom tấn.
Tối 21/11, Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đến dự.
Chiều 18/ 11, Tại Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phối hợp Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường và Công ty Đổi mới Ấn Độ tổ chức Hội nghị quốc tế “Ninh Bình – điểm đến chiến lược cho du lịch, điện ảnh và lễ cưới cao cấp”.
Trong 2 ngày 14-15/11, Sở Văn hóa-Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị trình chiếu phục vụ miễn phí người dân, du khách 2 bộ phim điện ảnh nổi tiếng là Mưa đỏ và Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối.
Với khẩu hiệu “Điện ảnh Việt Nam-Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra từ ngày 21-25/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô quốc gia, đánh dấu bước phát triển mới của điện ảnh nước nhà.