Nối nhịp cầu, mở không gian phát triển
Giá cả tăng cao, huy động vật liệu khó khăn, trong khi nước sông đang lên cao, diễn biến phức tạp, nhưng bảy dự án cầu vượt sông Hồng vẫn đang nỗ lực bảo đảm tiến độ.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Giá cả tăng cao, huy động vật liệu khó khăn, trong khi nước sông đang lên cao, diễn biến phức tạp, nhưng bảy dự án cầu vượt sông Hồng vẫn đang nỗ lực bảo đảm tiến độ.
Lễ khai mạc Lễ hội Sen năm 2026 đã chính thức diễn ra vào tối ngày 26/6 tại Vườn hoa Lý Tự Trọng với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật vô cùng đặc sắc.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất có diện tích gần 2.849m² tại phường Long Biên trong năm 2026 nhằm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe cao tầng kết hợp cửa hàng xăng dầu, với tổng mức đầu tư dự tính khoảng 72,9 tỷ đồng.
Đối với người Thụy Điển, Midsummer là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng và được yêu mến nhất trong năm. Cuối tuần qua, không khí của ngày hội đặc biệt này đã hiện diện tại Hà Nội khi hàng trăm người tham dự cùng tụ họp tại vườn nhãn Long Biên để trải nghiệm một nét văn hóa đặc sắc của đất nước Bắc Âu.
Ngày 8/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin về vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại đường ngang dân sinh thuộc khu gian Văn Điển-Thường Tín.
Sáng 30/5, sĩ tử Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn với tâm thế thoải mái và tự tin. Điều kiện thời tiết mát mẻ của ngày hôm nay cũng giúp các bậc cha mẹ cảm thấy thoải mái hơn khi "đồng hành" cùng các con tại các điểm chờ đến hết giờ làm bài.
Ngày 28/5, cầu Long Biên thay áo mới sau hai tháng tạm lắng để thực hiện công tác duy tu, đón những dòng xe tập nập qua lại từ hai bờ sông. Nhiều đoạn của cây cầu đã được sửa chữa thay mới, một số đoạn vẫn giữ được nguyên vẹn dấu ấn của thời gian, như lời khẳng định cho sự trân trọng của Hà Nội dành cho một công trình lịch sử.
Chiều 27/5, Chi bộ Trường Trung học phổ thông Thạch Bàn (phường Long Biên, Hà Nội) đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 4 học sinh ưu tú lớp 12.
Ba ngày qua, Hà Nội là một trong những địa bàn có nắng nóng nhất cả nước. Nhiệt độ đo tại các trạm khí tượng khoảng 39-40°C, nhưng nhiệt độ cảm nhận ngoài đường phố lên tới 45-50°C vào đầu giờ chiều do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.
Nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C là thực tế mà Hà Nội và nhiều tỉnh miền bắc, miền trung đang phải chịu đựng trong những ngày cuối tháng 5.
Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông ban đầu trên cầu Long Biên sau khi hoàn thành công trình sửa chữa đột xuất phần đường bộ.
Ngày 23/5, Công đoàn phường Long Biên (thành phố Hà Nội) tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 250 đoàn viên của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người lao động.
Sau hơn sáu tháng triển khai Kế hoạch 332/KH-UBND của thành phố Hà Nội về giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị” và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, diện mạo nhiều tuyến phố, khu dân cư ở Hà Nội đã có chuyển biến tích cực, nhiều điểm nóng về trật tự đô thị đã được xử lý.
683 vận động viên đến từ gần 100 câu lạc bộ trên cả nước đã tham gia tranh tài Giải vô địch Pickleball các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 tranh Cúp DONEX diễn ra tại Hà Nội, nhằm tìm kiếm tài năng và thúc đẩy phong trào luyện tập môn thể thao mới này.
Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân Hà Nội, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, lộ trình thực hiện dự án. Ngày 19/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí làm rõ các nội dung mà người dân quan tâm.
Dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ hai bên cầu Long Biên (Hà Nội) đang trong giai đoạn cuối cùng, các đơn vị thi công tiến hành chỉnh trang, hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu “về đích”, thông cầu ngày 27/5 tới, đưa vào phục vụ nhu cầu lưu thông đi lại của người dân.
Hòa vào nhịp chuyển động của những đường ray và tiếng còi tàu nối dài đất nước, nhà thơ Đặng Hiếu Dân cũng lặng lẽ với hành trình của thi ca. Thơ anh mang vẻ đẹp từ tâm hồn kỹ sư giàu cảm xúc, đau đáu về những chuyến tàu chở theo ký ức, quê hương và chiều sâu văn hóa.
Tiếp nối triển lãm “Kẻ mộng mơ” (năm 2023), họa sĩ Phạm Anh đánh dấu sự trở lại với công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô qua triển lãm cá nhân mang tên “Nguồn sống”. Sự kiện mang đến một không gian thưởng lãm giàu chiều sâu, gắn kết giữa hội họa và những chiêm nghiệm về đời sống.
Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, từ ngày 26-28/6 tới đây, sắc Chăm sẽ được hội tụ và lan tỏa trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là dịp để tôn vinh những giá trị di sản độc đáo, mở ra cơ hội "vàng" kết nối du lịch, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân tộc Chăm trên cả nước.
Giữa nhịp sống vội vã của Thủ đô, một quán cà-phê nhỏ nằm khiêm nhường tại đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên lại mang đến một câu chuyện riêng biệt. Ở đó, những ly cà-phê không chỉ được pha theo công thức thông thường, mà còn bằng sự kiên nhẫn, thấu hiểu và niềm tin vào khả năng hòa nhập của những người tự kỷ.
Ngày 14/5, Tòa án nhân dân Khu vực 3 - Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội gây bất bình trong dư luận xã hội hồi đầu năm nay.
Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”. Trong đó, thành phố sẽ xây dựng Trục cảnh quan sông Hồng thành khu kinh tế đêm văn hóa sáng tạo, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sau điều chỉnh, giảm từ 19 xuống còn 16 xã, phường; trong đó, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Vĩnh Hưng được đưa ra khỏi phạm vi dự án.
Sáng 11/5, tại Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã xem xét và quyết nghị các nghị quyết về 6 dự án rất quan trọng, có nguồn vốn lớn, tác động đến sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội.
Chỉ từ năm 2025 đến nay, Hà Nội đưa vào vận hành hàng trăm xe buýt điện để phục vụ hành khách. Thành phố đang đẩy nhanh lộ trình “xanh hóa” xe buýt và được người dân ủng hộ cao.
Theo quy định mới của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các phương tiện tải trọng lớn như xe xi-téc, xe trộn bê-tông, xe cần cẩu… chỉ được phép hoạt động từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; các loại xe bán tải (pickup) và xe phục vụ xử lý sự cố giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cứu hộ được phép hoạt động 24/24 giờ.
Chiều 29/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Dòng phương tiện nối dài tại các hướng ra vào thành phố, di chuyển chậm trong nhiều khung giờ.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.
Trong dòng chảy hối hả của đời sống hiện đại, có những giá trị dường như lắng lại, chờ đợi cơ hội được đánh thức và lan tỏa. Đoàn tàu di sản “5 Cửa Ô” kết nối Hà Nội với vùng đất Kinh Bắc không chỉ đơn thuần là một sản phẩm du lịch, mà còn là một “bảo tàng sống” di động.
Ngày 24/4, Đường sắt Việt Nam thông báo kế hoạch chạy tàu dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4-1/5/2026, trong đó tổ chức thêm nhiều chuyến tàu tăng cường trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách.
Từ ngày 18/4/2026, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đưa thêm 53 xe buýt điện cỡ trung bình vào hoạt động trên các tuyến buýt số 16, 24 và 29, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện mục tiêu chuyển đổi phương tiện xanh theo kế hoạch của thành phố Hà Nội.