Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Luật Thủ đô
Có 138 kết quả
Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Thành phố Hà Nội đang cụ thể hóa các điều khoản trong Luật Thủ đô năm 2026 bằng các Nghị quyết. Trong đó, Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực, sử dụng ngân sách phát triển văn hóa, thể thao đã tạo ra động lực mới cho bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng đời sống văn hóa.
Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển của Thủ đô và đất nước. Để phát huy tốt hơn nguồn lực này, đồng thời, thực hiện điểm d khoản 8 Điều 26 Luật Thủ đô 02/2026/QH16, Hà Nội đã ban hành, triển khai Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND với những cơ chế hỗ trợ vượt trội.
Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định cho phép thử nghiệm có kiểm soát đối với 2 dự án về giao thông tự hành thông minh và công nghệ chế biến đất hiếm. Đây chính là những bước đi góp phần cụ thể hóa khoản 1 Điều 19 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 vào thực tiễn.
Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các địa phương có thêm công cụ mạnh xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.
Luật Thủ đô năm 2026 mở ra không gian thể chế mới, trao cho Hà Nội thẩm quyền, công cụ, nguồn lực mạnh hơn để chủ động giải quyết những vấn đề của một đô thị đặc biệt. Những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội được thiết kế để tạo động lực phát triển, hướng tới xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4554/QĐ-UBND cho phép thử nghiệm có kiểm soát Dự án “Thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh bao gồm xe buýt, robot taxi, robot dọn vệ sinh tự động, robot giao hàng” của Công ty cổ phần Phenikaa-X.
Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô năm 2026, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật với tinh thần chủ động, khẩn trương và đồng bộ, bảo đảm các cơ chế, chính sách mới sớm đi vào cuộc sống.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về nền hành chính số và công vụ số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh số hóa toàn trình các thủ tục hành chính, hạn chế tối đa giao dịch bằng văn bản giấy; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong quản lý, cung cấp dịch vụ công.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 14/7/2026 về triển khai Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội.
Luật Thủ đô năm 2026 là khung thể chế tạo ra những động lực then chốt để Hà Nội bứt phá. Quá trình xây dựng hệ thống chính sách thi hành luật của Hà Nội cho thấy nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị nhằm đáp ứng tiến độ thần tốc, bảo đảm khả năng, hiệu quả thực thi, khơi thông nguồn lực cho phát triển bền vững.
Phát biểu khai mạc Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 sáng 29/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố đang có đủ điều kiện thuận lợi để bứt phá, cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.
Chỉ sau gần hai tháng kể từ khi Luật Thủ đô 2026 được ban hành, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua tổng cộng 61 nghị quyết cụ thể hóa luật. Đây là bước đi nhanh chóng, quyết liệt, khẳng định quyết tâm biến khung pháp lý đặc thù thành động lực phát triển thực chất cho Thủ đô.
Sáng 12/6, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã khai mạc kỳ họp thứ 4, kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp này, Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị 55 nghị quyết. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố trình 23 nghị quyết quy phạm pháp luật triển khai thi hành Luật Thủ đô.
Với những quy định mới của Luật Thủ đô năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Tại kỳ họp thứ 3 vào đầu tháng 6/2026, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết mới quy định về thử nghiệm có kiểm soát tại địa bàn Thủ đô.
Sáng 2/6, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027 chủ trì cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban, kết nối trực tuyến tới điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
Ngày 2/6, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã khai mạc kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 3 khóa XVII. Trong buổi sáng, các đại biểu thảo luận tại các tổ về dự thảo nghị quyết theo 5 nhóm lĩnh vực gồm các nghị quyết quan trọng, có tác động lớn; triển khai Luật Thủ đô năm 2026.
Sáng 21/5, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” đã làm việc với Thành ủy Hà Nội.
Chiều 13/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài chủ trì họp báo.
Sáng 7/5, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai, thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Tới dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đã giao cho chính quyền thành phố Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội. Sự phân cấp phân quyền toàn diện cho Thủ đô được kì vọng sẽ tạo đột phá cho Hà Nội phát triển.
Trong tháng 4/2026, Báo Nhân Dân đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xác lập thể chế đặc thù, vượt trội để phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới” để bàn luận chung quanh việc xây dựng và triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi).
Vùng Thủ đô (Vùng) gồm thành phố Hà Nội và các tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình.
Ngày 23/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về thể chế cho Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi); Giá xăng, dầu tiếp tục giảm;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 23/4.
Chiều 23/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với 488/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội). Luật gồm 9 chương, 36 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cho thấy một tư duy mới được định hình rõ nét về không gian phát triển của đô thị cũng như sự thay đổi tư duy về nguồn lực.
Ngày 12/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bước vào ngày làm việc thứ 7. Quốc hội dành phần lớn thời gian thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).