Gia Lai

Quang cảnh buổi lễ.

Ra mắt sản phẩm du lịch làng nghề nón ngựa Phú Gia

Ngày 21/12, tại xã Xuân An, tỉnh Gia Lai diễn ra Lễ công bố và ra mắt sản phẩm du lịch làng nghề chằm nón ngựa Phú Gia. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của làng nghề hơn 300 năm tuổi, đồng thời, cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Khu vực Phú Ân tồn tại một quần thể kiến trúc tôn giáo Champa quy mô lớn, có niên đại kéo dài từ thế kỷ V đến thế kỷ XV.
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Cần bảo tồn kho tàng di sản quần thể kiến trúc Champa tại Phú Ân

Những phát hiện bước đầu về quần thể kiến trúc tôn giáo Champa tại Phú Ân (xã Tây Sơn 3, tỉnh Gia Lai) không chỉ làm sáng tỏ kỹ thuật xây dựng, nghệ thuật trang trí kiến trúc của người Chăm cổ mà còn mở ra hướng đi mới cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa này.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.
Tây Nguyên

Gia Lai: Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật sau ngày thống nhất đất nước

Ngày 23/4, tại thành phố Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày đất nước giải phóng (30/4/1975-30/4/2025). Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước của tỉnh Gia Lai.
Cuốn “Lịch sử khai khẩn Cao nguyên An Khê, 1864-1888”. (Ảnh: Omega Plus Books)
Văn hóa

Tìm hiểu lịch sử khẩn hoang và định cư thời Nguyễn

“Lịch sử khai khẩn Cao nguyên An Khê, 1864-1888” là một công trình nghiên cứu lịch sử của Andrew Hardy, về quá trình khai hoang và định cư triều Nguyễn vùng An Khê trong giai đoạn (1864-1888). Cuốn sách do Omega Plus Books chuyển ngữ và ấn hành, giới thiệu tới độc giả trong dịp đầu năm mới.
Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc thiểu số tại Gia Lai
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc thiểu số tại Gia Lai

Nằm ở khu vực bắc Tây Nguyên, Gia Lai hiện có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,23% dân số toàn tỉnh. Chính sự đa dạng về bản sắc văn hóa của các dân tộc góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.
Tiết mục mở màn Liên hoan hát múa: Vinh Quang Quân đội anh hùng của Đoàn Văn công Quân khu 5.
Văn hóa

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ 10 năm 2024-khu vực 2

Tối 20/5, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Công An, Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Gia Lai tổ chức Khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ 10 năm 2024-khu vực 2.
Trình diễn trang phục thổ cẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số Gia Lai.
Văn hóa

Sắc màu thổ cẩm các dân tộc Tây Nguyên

Tối 28/10, chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm “Gia Lai ơi” diễn ra tại trụ đá Quảng trường Đại đoàn kết (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Mốt (Vietmode) phối hợp tổ chức trong khuôn khổ các sự kiện văn hóa, du lịch lớn của tỉnh Gia Lai, đồng thời quảng bá giá trị của thổ cẩm và di sản văn hóa Gia Lai.
Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam Khúc Thị Hoa Phượng thay mặt Nhà xuất bản tặng sách cho các hội viên Hội Phụ nữ địa phương. (Ảnh: Nhà xuất bản)
Văn hóa

Đưa sách khởi nghiệp tới phụ nữ Gia Lai

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, trong chuỗi hoạt động đưa sách đến với độc giả Tây Nguyên, Nhà xuất bản đã giới thiệu bộ sách khởi nghiệp phát triển bền vững và nâng cao vai trò của phụ nữ tới Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Rsươm, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.