Đồng chí Phan Đình Trạc dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Gia Lai

NDO - Hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11/1930-18/11/2017), ngày 16/11, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến chung vui và dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với bà con làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Phan Đình Trạc đến chung vui và dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với bà con làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai (Gia Lai).
Đồng chí Phan Đình Trạc đến chung vui và dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với bà con làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai (Gia Lai).

Cùng dự có đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban ngành, đoàn thể và đông đảo người dân làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai.

Làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, có 206 hộ, 968 khẩu, chiếm 98,544% là người dân tộc thiểu số J’rai; có 50% theo đạo Công giáo và Tin lành. Diện tích đất canh tác của làng có 225ha, có đàn gia súc gồm 380 con bò; 460 con heo và hơn 2.000 con gia cầm các loại. Làng có Chi bộ với 20 đảng viên đang tham gia sinh hoạt.

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Chi bộ, Mặt trận đã bám sát và vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu, vươn lên thoát nghèo bền vững”, nhờ vậy đời sống của bà con không ngừng vươn lên. Đến nay, làng còn 31 hộ nghèo (chiếm 15%) và 34 hộ cận nghèo (chiếm 16,5%); thu nhập bình quân trên 30 triệu đồng/năm/người; các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng được giữ vững và có bước chuyển biến mới…

Đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ sự vui mừng đến chung vui và dự Ngày hội đại đoàn kết với bà con; ghi nhận những bước khởi sắc của địa phương trong việc chăm lo nâng cao đời sống cho bà con với việc phát triển kinh tế, xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên hoạt động.

Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động; tăng cường hướng về cơ sở, bám dân; tiếp tục tổng kết kinh nghiệm, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” và các phòng trào thi đua.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong Chi bộ, chính quyền làng Ó, mạnh dạn nhân rộng các điển hình tiến tiến; chỉ đạo Ban công tác Mặt trận và bà con làng Ó tiếp củng cố tình nghĩa anh em, lối xóm tốt đẹp, đoàn kết lương, giáo; đoàn kết giữa các dân tộc, mạnh dạn xóa bỏ phong tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhân dịp chuẩn bị đón mừng Lễ Noel năm 2023, đồng chí Phan Đình Trạc đã gửi đến bà con lời chúc mừng và mong bà con giáo dân, tín đồ đón một mùa Noel đầm ấm, vui tươi, thiết thực và tiết kiệm.

Đồng chí Phan Đình Trạc dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Gia Lai ảnh 1

Đồng chí Phan Đình Trạc trao tặng 2 nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo đang sinh sống trên địa bàn làng Ó.

Dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc đã trao 52 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng, người có uy tín; trao tặng 2 nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo đang sinh sống trên địa bàn làng Ó, trị giá 75 triệu đồng/nhà.

* Cùng ngày, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách đang sinh sống trên địa bàn thành phố Pleiku và nhà giáo Nay H’Tuyết, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã nghỉ hưu, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.