Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực, điều trị tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.
Ngày 17/9, Bệnh viện Quân y 120 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân khu 9) tại phường Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp) đã tổ chức khánh thành, đưa Trung tâm tiêm chủng vaccine đi vào hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng cho các đối tượng trong và ngoài Quân đội.
Ngày 23/8, tại chùa Hưng Mỹ Tự, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Ban Đại diện phía nam, Hội Nam Y Việt Nam tổ chức chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho cộng đồng, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.
Ngày 1 và 2/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Quỹ Trái tim Hùng Hậu, Bệnh viện Quân Y 175, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự (phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp) phối hợp tổ chức chương trình “Phẫu thuật đục thủy tinh thể - Rạng ngời đôi mắt Việt Nam” lần 1 năm 2025.
Ngày 9/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm; tăng cường các biện pháp quản lý bếp ăn tập thể sau vụ ngộ độc xảy ra tại Đồng Tháp.
Ngày 9/4, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc 8 trường hợp tại tỉnh đi du lịch tại Ninh Thuận bị ngộ độc do uống rượu, trong đó có một người tử vong.
Chiều 2/4, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang cho biết, liên quan vụ 6 người ở tỉnh Tiền Giang bị ngộ độc rượu phải nằm viện cấp cứu trong quá trình đi du lịch, các cơ quan vào cuộc kiểm tra tại 2 cơ sở sản xuất rượu của Công ty TNHH K. T. có trụ sở tại tỉnh Tiền Giang.
Chiều 18/3, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng phổi, thủng cơ hoành, tổn thương gan tại hạ phân thùy VII, sốc và mất máu rất nặng.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp thăm, chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực của Nha khoa Phương Thành trong chăm sóc sức khỏe răng miệng cũng như công tác an sinh xã hội.
Cán bộ y tế cơ sở tiêu biểu tại trạm y tế tuyến xã, phòng khám quân dân y, nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có dịp ôn lại kỷ niệm ngành y và trình bày nguyện vọng, ý kiến tâm huyết.
Từ khi có chi bộ, công tác quản lý tại Nha khoa Phương Thành ngày càng sâu sát hơn trong điều hành doanh nghiệp. Từ đây, doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật nhất là nhận được Giải thưởng Sao vàng đất Việt và lọt vào Top 50 doanh nghiệp điển hình sáng tạo Việt Nam 2024.
Nhân dịp mừng Xuân Ất Tỵ 2025, ngày 11/1, đoàn cán bộ, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Tháp và những người đã từng công tác tại Ban Dân y tỉnh Kiến Phong đã về nguồn tại xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười.
Ngày 2/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang (CDC Tiền Giang) cho biết, ngành chuyên môn đã ghi nhận ca sốt xuất huyết đầu tiên tử vong trong năm 2024 tại huyện Châu Thành (Tiền Giang).
Sau khi con mình được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cứu chữa qua cơn nguy kịch, chị Nguyễn Thị Ngọc Dựa đã dành thời gian nhàn rỗi trong lúc chăm sóc con tại bệnh viện để may các nón len tặng các cháu sơ sinh. Nhờ tấm lòng ấy, bác sĩ tại bệnh viện cũng đỡ vất vả trong quá trình chăm sóc và các cháu sơ sinh cũng ấm lòng hơn.
Ngày 12/9, tại Tiền Giang, Bệnh viện Phổi Trung ương-Chương trình chống lao quốc gia phối hợp với dự án USAID hỗ trợ chấm dứt bệnh lao tổ chức Hội thảo vận động tăng cường cam kết của địa phương cho công tác phòng, chống lao 11 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ngoài bị đình chỉ và xử phạt, Cơ sở sản xuất bánh mì-Hồng Ngọc 12 chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm với số tiền hơn 383 triệu đồng.
Qua kiểm nghiệm các mẫu bệnh phẩm, thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc là do vi khuẩn Salmonella có trong pa-tê gan do cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 tự sản xuất.
Cứ 10 giờ sáng hàng ngày, anh Đ.P.K (sinh năm 1985, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) lại chạy xe ba gác, đến uống thuốc methadone tại Khoa tư vấn và điều trị nghiện chất. “6 năm nay uống methadone, có xài lại ma túy cũng không còn cảm giác như xưa. Tôi đã và đang làm lại cuộc đời của mình”, anh K. chia sẻ.
Đẩy mạnh y tế tư nhân tham gia vào phát hiện ca nghi ngờ nhiễm HIV, đưa vào quản lý, xét nghiệm sàng lọc, điều trị dự phòng Prep... góp phần làm giảm rõ rệt các trường hợp nhiễm HIV, chuyển sang AIDS và tử vong. Tỉnh Đồng Tháp có nhiều sáng kiến để đẩy mạnh công tác phòng, chống HIV/AIDS thời gian qua.
Hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp cho bệnh nhân ở tuyến dưới tiếp cận các kỹ thuật mới, được cứu chữa kịp thời; nâng cao trình độ chuyên môn cho các bác sĩ.
Dịch tễ lao ở tỉnh Đồng Tháp còn rất cao. Sự hiểu biết về bệnh lao trong cộng đồng còn hạn chế, phần lớn các ca phát hiện bệnh lao trễ, bệnh có dấu hiệu nặng và có bệnh lý đi kèm.
Liên quan thông tin sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười, chiều 22/3, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản khẩn về việc kết luận của Hội đồng chuyên môn đối với trường hợp tai biến sản khoa tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).
Ngày 2/3, Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) Trần Mạnh Hùng cho biết, đơn vị đã áp dụng thành công phẫu thuật cắt tử cung bằng phương pháp nội soi, giúp điều trị u xơ tử cung cho bệnh nhân bị nhiễm bệnh khá nặng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Ngày 13/12, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Quân khu 9 có địa chỉ tại quốc lộ 60, phường 6, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, Bệnh viện đã phẫu thuật nội soi lấy ra thành công túi mật chứa 77 viên sỏi của bệnh nhân nữ 32 tuổi đang mang thai 9 tuần tuổi.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Tiền Giang khẩn trương tiến hành truy xuất nguồn gốc sản phẩm sữa nghi ngờ, kiểm tra cơ sở sản xuất và dừng việc lưu thông sản phẩm.
Tại Đồng Tháp, có đến 87,6% số ca mắc bệnh đau mắt đỏ là học sinh. Ngành Y tế tỉnh này nhận định, có thể có nhiều ca mắc trong cộng đồng không được ghi nhận do tự mua thuốc điều trị, nên số mắc bệnh đau mắt đỏ thực tế còn cao hơn.