Tiền Giang ghi nhận ca sốt xuất huyết tử vong đầu tiên trong năm 2024

NDO - Ngày 2/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang (CDC Tiền Giang) cho biết, ngành chuyên môn đã ghi nhận ca sốt xuất huyết đầu tiên tử vong trong năm 2024 tại huyện Châu Thành (Tiền Giang). 
Diệt lăng quăng là giải pháp hữu hiệu trong phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
Diệt lăng quăng là giải pháp hữu hiệu trong phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

Trước đó, lúc 11 giờ 40 phút ngày 26/9, CDC Tiền Giang nhận thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Châu Thành có 1 ca tử vong do sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ngay sau đó, CDC Tiền Giang đã phối hợp Trung tâm Y tế huyện Châu Thành điều tra xác minh.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành phản hồi thông tin, xác nhận 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết Dengue. Bệnh nhân là bé gái L.H.A.T., sinh ngày 5/9/2019, ngụ tại ấp Hưng, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành.

Theo thông tin từ gia đình, bé bắt đầu sốt cao vào ngày 19/8/2024. Gia đình tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không thuyên giảm. Sau đó, cháu T. được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi và tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 do bệnh trở nặng.

Tại đây, cháu T. được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue nặng, kèm theo tổn thương gan và suy hô hấp. Mặc dù được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng cháu T. đã tử vong vào ngày 25/9/2024.

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đã tiến hành xử lý ổ dịch tại ấp Hưng, xã Điềm Hy theo quy trình. Hai đợt phun hóa chất diệt lăng quăng đã được triển khai vào các ngày 26/8 và 5/9/2024.

Chiến dịch diệt lăng quăng đợt 2 cũng đã được thực hiện tại xã Điềm Hy từ ngày 6 đến 8/9/2024. Đến nay, khu vực ổ dịch không ghi nhận thêm ca mắc mới.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết tại Tiền Giang trong năm 2024 và là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của bệnh dịch này. Vì vậy, cả hệ thống chính trị cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh này trong cộng đồng.