Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Các trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các xã, phường của Hà Nội đang từng bước đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường, nhất là phục vụ du lịch. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới cho kinh tế làng nghề Hà Nội.
Hà Nội có kho tàng ẩm thực phong phú. Nhưng để lan tỏa giá trị ẩm thực, giúp ẩm thực chinh phục những khách hàng khó tính nhất thì bên cạnh việc gìn giữ nghề cổ, đào tạo nhân lực thì việc “nấu ăn ngon” là chưa đủ. Cần có những sáng tạo, quảng bá, kỹ năng quản trị... phù hợp để lan toả giá trị di sản ẩm thực.
Điểm nhấn của Lễ hội Văn hóa Ẩm thực năm nay là tôn vinh giá trị di sản và những sáng tạo từ ẩm thực truyền thống.
Sáng 19/12, tại xã Phù Đổng (Hà Nội), đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri 11 xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 4 (thành phố Hà Nội) sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Sáng 19/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự và thực hiện nghi thức khởi công dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Tối 18/12, Sở Công thương Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm quảng bá, giao thương kết nối các sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và làng nghề phục vụ du lịch tại xã Bát Tràng năm 2025.
Kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Hà Nội-Huế, công chúng có dịp khám phá vẻ đẹp của nghề gốm Bát Tràng (Hà Nội) và gốm Phước Tích (Huế) tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Nhằm tôn vinh văn hóa ẩm thực Hà Nội, đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội-Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” tại Công viên Thống Nhất.
Tại phiên làm việc sáng 14/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội và Tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình.
Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh du lịch làng nghề, du lịch ẩm thực, quảng bá nét đẹp văn hóa của Thủ đô thông qua Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội tổ chức từ ngày 11-14/12.
Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 không chỉ là một sự kiện du lịch, mà còn là lời mời gọi nhẹ nhàng để mỗi người tìm về những ký ức đẹp nhất của mình về Hà Nội: Tiếng lá vàng xào xạc, mùi hoa sữa thoảng trong gió, sắc nắng chiều Hồ Tây, hay chỉ đơn giản là một khoảnh khắc bình yên rảo bước trên hè phố rợp bóng cây.
Sau gần 15 năm triển khai, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở thành một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố thời gian tới là nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa.
Cùng với việc khẳng định vai trò tiên phong trong cả nước về phát triển Chương trình OCOP, Hà Nội cũng đang tích cực đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn như một hướng đi kết hợp chiến lược nhằm phát huy giá trị văn hóa, xây dựng nông thôn mới, vừa tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp vừa giữ gìn bản sắc văn hóa Thủ đô.
Ngày 12/11, tại Hà Nội, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, trao đổi chuyên gia và hội thảo nhằm chia sẻ thông tin khoa học trong lĩnh vực du lịch sáng tạo, phát triển bền vững.
Giữa phố Hàng Bạc ồn ào, vẫn còn căn tiệm nhỏ của ông Thành – nghệ nhân đời thứ năm làm nghề kim hoàn. Mỗi nhát búa ông gõ lên tấm bạc như nhịp tim của Hà Nội, lưu giữ ký ức trăm năm của một làng nghề. “Nhà tôi năm đời làm nghề, đủ ăn thôi chứ chẳng giàu. Nhưng bỏ nghề thì thấy như đánh mất mình”, ông cười hiền.
Sáng 1/11, tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc chương trình Hội tụ di sản. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động tôn vinh di sản tại Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2025 diễn ra từ nay đến hết ngày 16/11.
Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển mới của Thủ đô. Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân và nông thôn là nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa dự thảo tờ trình xây dựng bảng giá đất lần đầu, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026; trong đó, giá đất ngoại thành được đề xuất tăng mạnh, có nơi lên tới 26%, gây lo ngại giá bất động sản tiếp tục tăng.
Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề quốc tế 2025 (Festival Làng nghề) do UBND thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14-18/11/2025 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội, không gian mang biểu tượng của chiều sâu lịch sử và văn minh Đại Việt.
Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ ra mắt thêm hàng loạt sản phẩm du lịch mới. Đáng chú ý là tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc sẽ có sản phẩm du lịch trải nghiệm đêm.
Thành phố Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó 337 nghề truyền thống đã được công nhận. Các làng nghề đã giúp nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Việc phát triển làng nghề không chỉ giữ gìn bản sắc truyền thống, mà còn tạo đòn bẩy trong xây dựng nông thôn mới.
Hiện nay, thành phố Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó 337 nghề truyền thống đã được công nhận. Các làng nghề không chỉ giúp nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động mà còn giữ gìn bản sắc truyền thống, trở thành đòn bẩy trong xây dựng nông thôn mới.