Lan tỏa trách nhiệm và niềm tin
Hướng đến Đại hội XIV của Đảng, trên khắp cả nước diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, lan tỏa trách nhiệm và niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#văn hóa Việt Nam
Có 169 kết quả
Hướng đến Đại hội XIV của Đảng, trên khắp cả nước diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, lan tỏa trách nhiệm và niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Sáng 1/1, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ đón đoàn khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh đầu năm 2026” tại Ga đến quốc tế, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Mới đây, tại Viện các nước châu Á và châu Phi (ISAA) Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (MGU) đã diễn ra Cuộc thi trắc nghiệm đa phương tiện lần thứ hai tìm hiểu về Việt Nam, dưới sự hỗ trợ của Quỹ thúc đẩy phát triển Nga-Việt “Truyền thống và hữu nghị”.
Tại “Hội nghị quốc tế của các dân tộc bản địa vì hòa bình và phát triển”, thông qua việc giới thiệu bản sắc 54 dân tộc anh em Việt Nam, nhất là vai trò của phụ nữ trong lưu giữ di sản, đại diện Việt Nam đã góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình – một nền hòa bình bắt nguồn từ sự tôn trọng bản sắc.
Sau sáp nhập, lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức trưng bày 19 bảo vật quốc gia, mang đến cho công chúng một bức tranh toàn cảnh về các bảo vật quốc gia hiện có trên địa bàn thành phố.
Ngày 8/12, tại tỉnh Đồng Nai, Giải các Câu lạc bộ Shuffle Dance, Khiêu vũ và Dân vũ thể thao toàn quốc năm 2025 đã bế mạc sau ba ngày thi đấu sôi nổi và rực rỡ sắc màu văn hóa.
Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.
Đoàn điện ảnh Việt Nam do Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam dẫn đầu lên đường sang Paris để tổ chức và tham gia Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam với chủ đề “Hành trình ánh sáng” - sự kiện điện ảnh Việt Nam có chất lượng và quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Pháp, từ ngày 5 đến 12/12.
Cùng với các cơ quan ngoại giao tại Islamabad, Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tham gia Hội chợ từ thiện Bazaar 2025. Đây là hoạt động thường niên do Bộ Ngoại giao Pakistan và Hiệp hội Phụ nữ đoàn ngoại giao (PFOWA) phối hợp tổ chức nhằm quyên góp kinh phí cho dự án hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.
Các sản phẩm đặc trưng như phở, nem cuốn, cà-phê, mì/phở ăn liền, chuối khô, mít sấy, kẹo dừa, bánh ít cùng đồ thủ công mỹ nghệ như chuồn chuồn tre, ví da… nhanh chóng trở thành tâm điểm tại hội chợ.
Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản Văn hóa Việt Nam” và Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II năm 2025 đang diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội).
Sự liên kết chặt chẽ giữa văn hóa và giáo dục là điểm then chốt của ngoại giao nhân dân. Giáo dục là con đường truyền tải văn hóa hiệu quả và bền vững nhất. Văn hóa là nền tảng, là "cái hồn" làm giàu thêm đời sống tinh thần trong môi trường giáo dục.
Gian hàng của Việt Nam đã trưng bày trang phục dân tộc và các tiết mục múa dân tộc và các vật phẩm mang tính biểu trưng như hoa sen, đàn T’rưng, cà-phê phố, sách báo, tranh ảnh về Việt Nam...
Tối 17/11, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã khai mạc tại rạp Kim Mã, thành phố Hà Nội. Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức.
Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.
Sáng 30/10, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Những quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV”.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, văn hóa đang được xác định không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là sức mạnh nội sinh, là hệ điều tiết của phát triển bền vững. Những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thể chế và hành động trong thời gian qua đã góp phần hiện thực hóa khát vọng chấn hưng văn hóa Việt Nam.
Với tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội sâu sắc, Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) đã đồng hành cùng dự án điện ảnh âm nhạc đặc biệt “Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film”, chung tay nối dài hành trình lan tỏa tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc đến mọi tầng lớp nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Chính phủ về đề xuất chọn ngày 24/11 là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, dự kiến trình trước ngày 5/11.
Với ngòi bút sắc sảo và trái tim nhân ái, tác giả Nguyễn Hồng Vinh đã khắc họa sinh động hình ảnh con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, vừa giàu lòng yêu nước, yêu hòa bình, vừa năng động, sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm.
Tối 20/10, tại Bắc Ninh, Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã chính thức khai mạc. 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong cả nước mang đến liên hoan với 21 vở diễn cùng sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp.
Với nhiều phát hiện và luận giải mới mẻ, cuốn sách về văn hóa Việt Nam của GS, TS Phạm Hồng Tung thực sự là một hành trình khám phá đầy cảm hứng, giúp người đọc hiểu sâu hơn về “hồn cốt” Việt Nam, nơi mà quá khứ và hiện tại, truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại gặp gỡ trong một dòng chảy văn hóa xuyên suốt.
Để phát triển toàn diện văn hóa và con người Việt Nam thật sự trở thành đột phá chiến lược, văn kiện Đại hội XIV không chỉ dừng ở định hướng, mà cần có những giải pháp và cơ chế thực thi rõ ràng.
Thông qua Triển lãm ảnh “Việt Nam: Vẻ đẹp và sức sống vĩnh cửu”, người dân Iran sẽ có cơ hội hiểu biết hơn về đất nước Việt Nam tươi đẹp, về văn hóa, phong cảnh và các đô thị đang phát triển năng động.
Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng - Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa đã chia sẻ với Báo Nhân Dân về hành trình khởi nghiệp đưa trầm hương vươn ra thế giới, niềm tin vào những đột phá thể chế mở rộng không gian cho kinh tế tư nhân và dự án “Làng Hòa bình và Sáng tạo” mà ông đang dồn tâm sức để thực hiện.
Tại hội chợ Văn hóa và Ẩm thực ASEAN 2025, các nữ cán bộ và phu nhân Việt Nam đã mang đến những màn trình diễn áo dài đầy duyên dáng cùng với làn điệu dân ca “Bèo dạt mây trôi” đậm chất Việt Nam.
Chiều 11/10, chương trình giao lưu văn hóa-ẩm thực Việt Nam với chủ đề “Ẩm thực Việt Nam - sự khác biệt giữa miền bắc và miền nam” đã diễn ra tại Công viên Ikuno, thành phố Osaka, Nhật Bản. Sự kiện do chính quyền quận Ikuno tổ chức với sự đồng hành của Tổng hội Người Việt Nam vùng Kansai.
Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 5/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam.
Qua gần một thập kỷ, Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert (VACC) đã chứng minh không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là một “đại sứ văn hóa” góp phần đưa Hà Nội vươn lên vị thế mới trên bản đồ giao hưởng thế giới.
Hàng trăm thanh thiếu niên, nhi đồng ở Ấn Độ và Sri Lanka tham gia hàng loạt hoạt động vui nhộn, đầm ấm, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm vui ngày Tết Trung Thu.