Xu hướng đầu tư từ Đài Loan (Trung Quốc) vào Việt Nam ngày càng gia tăng, phần lớn các tập đoàn điện tử lớn như: Foxconn, Wistron, Qisda, Pegatron, Compal, Quanta… đều đã đầu tư vào Việt Nam.
Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) vừa được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố cho thấy niềm tin mạnh mẽ của doanh nghiệp châu Âu vào nền kinh tế Việt Nam.
Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý I/2024 do Tổng cục Thống kê công bố cho thấy nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi và có sự thay đổi đáng kể trong phát triển kinh tế của các địa phương.
Sau hơn 4 năm thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về triển khai Đề án thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố, bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, thì về cơ chế, chính sách hỗ trợ vẫn còn cần bổ sung để lĩnh vực này đạt hiệu quả cao hơn.
Tháng 3/2024 ghi nhận lượng vốn đầu tư điều chỉnh của các dự án hiện hữu cũng như giá trị các giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài cao hơn so hai tháng đầu năm nhưng không có nhiều dự án quy mô lớn.
Năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 7,5-8% đã đề ra. Thực hiện được mục tiêu này, không chỉ bảo đảm phát triển hiệu quả kinh tế-xã hội của thành phố mà còn đóng góp rất quan trọng cho tăng trưởng chung cả nước.
Xây dựng các khu công nghiệp để chuẩn bị quỹ đất sạch là một trong những điều kiện có tính chất quyết định trong thu hút đầu tư, nhưng hiện nay, nguồn tài chính cho phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn.
Vốn FDI trong hai tháng đầu năm tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài; các đối tác đầu tư lớn nhất đều là các đối tác truyền thống của Việt Nam và đến từ châu Á.
Năm 2023, Việt Nam đã đón nhận một số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quy mô lớn nhờ thúc đẩy công tác ngoại giao kinh tế với các đối tác quan trọng và nỗ lực xúc tiến thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Những năm qua, tỉnh Vĩnh Long ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động thu hút, hợp tác đầu tư trên nguyên tắc định hướng trọng tâm, trọng điểm, nhằm khai thác và phát huy những tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Nổi bật trong năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư nước ngoài, bước đầu đã đem lại nhiều kết quả khả quan.
Trong bộn bề khó khăn của năm 2023, Việt Nam vẫn đạt kết quả rất ấn tượng trong hợp tác đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới lên đến 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% và vốn giải ngân ước đạt khoảng 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2022, là mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
Báo cáo về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2023, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tính đến ngày 20/12/2023, tổng vốn đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% so cùng kỳ.
Chiều 11/12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp nước ngoài nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi và hiệu quả.
Trong bối cảnh dòng chảy đầu tư toàn cầu có nhiều biến động, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành công nhất trong khu vực. Nguồn lực FDI cũng trở thành thành phần quan trọng của nền kinh tế và mang lại những dấu ấn tích cực, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam. Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn Tiến sĩ Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về vấn đề này.
Những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào các dự án phát triển kinh tế, nhất là các dự án công nghệ cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Nhờ đó, đã có những đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách... Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao vẫn chưa đạt như mong muốn, đòi hỏi cần có những giải pháp toàn diện.
Ngày 25/10, Bộ Ngoại giao phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Quảng Ngãi tại Hà Nội. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến các đối tác quốc tế, giúp Quảng Ngãi mở rộng không gian hội nhập quốc tế.
35 năm qua, đầu tư nước ngoài đã luôn khẳng định được vai trò là khu vực kinh tế năng động, có đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng, phát triển và hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ bản của nền kinh tế. Đồng thời, đầu tư nước ngoài đã tác động tích cực đến cải cách, đổi mới thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bộ máy quản lý nhà nước, cải thiện uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký bắt đầu tăng so cùng kỳ sau khi giảm liên tục trong 6 tháng; vốn đầu tư mới tăng mạnh hơn so các tháng đầu năm; vốn đầu tư thực hiện của các dự án giữ đà tăng nhẹ 0,8%,... là những dấu hiệu cho thấy thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang được cải thiện.
Chiều 4/7, đồng chí Ðinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Ðại sứ Ấn Ðộ tại Việt Nam Sandeep Arya thăm và làm việc với Thành ủy Hà Nội.
Theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện 1.015 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Trong đó, hơn 70 doanh nghiệp có khả năng chịu ảnh hưởng của thuế tối thiểu toàn cầu khi được áp dụng từ năm 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trong giai đoạn mới.
Thế giới đang chứng kiến những biến động nhanh, phức tạp và khó lường trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, an ninh, thiên tai, dịch bệnh… gây ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ phục hồi và phát triển, trong đó có Việt Nam, nhất là về đầu tư, thương mại, tài chính, tiền tệ. Trước bối cảnh đó, việc Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài sáng 22/4 cho thấy sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ khó khăn của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Theo báo cáo mới công bố của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quý I/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong quý I/2023 đạt gần 5,45 tỷ USD, bằng 61,2% so cùng kỳ.
Chiều 21/2, Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Gyeonggi-Do, Hàn Quốc thăm và làm việc với tỉnh Hà Nam. Đoàn do bà Jung Yoon Kyung, Đại biểu Hội đồng tỉnh, người phát ngôn của Đảng Dân chủ tại tỉnh Gyeonggi-Do làm Trưởng đoàn. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam làm việc với Đoàn.
Là tỉnh nông nghiệp, nên mục tiêu thu hút các dự án đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài (FDI) có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế bền vững, có chiều sâu. Do đó, thời gian qua, địa phương nỗ lực thúc đẩy nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực mời gọi các nhà đầu tư tiềm năng đến tìm hiểu, hợp tác sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Từ một tỉnh thuần nông, được biết đến với tên gọi dân dã “quê lúa” cùng thương hiệu “chị Hai 5 tấn” khi dẫn đầu cả nước về năng suất lúa thời kỳ đầu dựng xây đất nước, ngày nay, tỉnh Thái Bình có bước phát triển đột phá trong phát triển kinh tế, điển hình trên lĩnh vực công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước.