Vững vàng, năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên mới
Thành phố Hồ Chí Minh có những bước chuyển mình mạnh mẽ để khẳng định vị thế đầu tàu, động lực phát triển của cả nước.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Trung tâm Tài chính quốc tế
Có 96 kết quả
Thành phố Hồ Chí Minh có những bước chuyển mình mạnh mẽ để khẳng định vị thế đầu tàu, động lực phát triển của cả nước.
Hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng thị trường và thúc đẩy thị trường hàng hóa phái sinh đang trở thành những trụ cột quan trọng trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội nghị cấp cao Việt Nam-Vương quốc Anh về Trung tâm Tài chính quốc tế 2026 tại Hà Nội tiếp tục củng cố cam kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường và hiện đại hóa hạ tầng tài chính, hướng tới mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính có năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế được nhận định là một trong những trụ cột quan trọng để bảo đảm cho sự thành công của trung tâm. Điều quan trọng hiện nay đó là việc hiện thực hóa những quy định mang tính đột phá, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tố tụng Việt Nam.
Việc triển khai các Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế dài hạn, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực lãnh đạo và nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và phát triển bền vững.
Chiều 5/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam phối hợp Boston Consulting Group đã tổ chức phiên bồi dưỡng nâng cao năng lực hợp tác Anh Việt nhằm thúc đẩy phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.
Cùng với công cuộc tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế giúp giải phóng nguồn lực từ bên trong, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế là giải pháp đột phá để mở rộng không gian phát triển.
Ngày 11/2, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành cực tăng trưởng tài chính của khu vực. Tại sự kiện, Nam A Bank (HOSE: NAB) chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược của VIFC-HCMC.
Sáng 11/2, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo định chế tài chính và nhà đầu tư trong, ngoài nước.
Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh gấp rút chuẩn bị ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế, việc xác định đúng hướng đi và lựa chọn các nhóm sản phẩm mũi nhọn có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững.
Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng vừa ban hành thông báo tuyển chọn hợp đồng lao động theo chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các vị trí tại các Ban thuộc Cơ quan điều hành.
Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ) mới đây, Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuỗi hoạt động bên lề quan trọng; nhằm tăng cường đối thoại, kết nối và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học-công nghệ…
Việc thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư bên lề Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2026 vừa qua là bước đi quan trọng của Đà Nẵng trong tiến trình xây dựng hình ảnh, gia tăng độ nhận diện của Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng trong bản đồ tài chính xanh và tài chính số toàn cầu.
Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh lưu ý, các quy định trong dự thảo Quy chế, kể cả các quy định vượt trội phải bảo đảm nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật; đồng thời, rà soát về phạm vi điều chỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất.
Chiều 9/1, ngay sau nghi thức cắt băng khai trương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dành thời gian tham quan không gian vận hành thực tế của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
Ngày 9/1, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Khu công viên phần mềm số 2. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực kiêm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam dự.
Tám nghị định vừa được Chính phủ ban hành tạo khung pháp lý đột phá cho Trung tâm tài chính quốc tế, giải quyết những điểm nghẽn, hướng tới nâng tầm vị thế Việt Nam trong dòng vốn toàn cầu.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng dự Hội nghị Công bố thành lập Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam; Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Xây dựng; Xuất nhập khẩu đưa Việt Nam vào nhóm 15 cường quốc thương mại toàn cầu.
Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về đội ngũ nhân sự chất lượng cao, cơ sở vật chất hiện đại, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng sẽ thuê Giám đốc điều hành (CEO) Trung tâm Tài chính quốc tế là người nước ngoài, có kinh nghiệm làm việc và quản lý tại các trung tâm tài chính thế giới.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 323/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Để Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh thành công, lộ trình hoạt động minh bạch và uy tín cùng với pháp lý ổn định phải được đặt lên hàng đầu mới giữ chân được dòng vốn đầu tư.
Để rút ngắn thời gian đưa Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành, Đà Nẵng đang triển khai gấp rút nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố đã chú trọng đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng phục vụ mô hình mới.
Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và nguồn nhân lực để chính thức đưa Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) vào vận hành trong tháng 12/2025, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế.
Ngày 5/12, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh có buổi tiếp bà Melissa A. Brown, tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến thăm, chào xã giao.
Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực vào năm 2030, đồng thời chuẩn bị hệ sinh thái đủ mạnh để Trung tâm Tài chính quốc tế vận hành dựa trên dữ liệu mở, tài sản số minh bạch và dòng chảy công nghệ tài chính (fintech) xuyên biên giới.
Việc xây dựng Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế nhằm tạo cơ chế giải quyết tranh chấp vượt trội, công bằng, hiệu lực, hiệu quả theo thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, lợi ích của quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài vào Trung tâm tài chính quốc tế.
Tập đoàn TikTok dự kiến xin phép thành lập ba công ty đặt tại Trung tâm tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuyển các dịch vụ logistics, thanh toán số và thương mại số từ nhà cung cấp xuyên biên giới về nội địa Việt Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng đưa Trung tâm Tài chính quốc tế vào vận hành ngay trong năm 2025, với lộ trình hoàn thiện trong vòng 5 năm, hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm tài chính năng động của châu Á.
Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác Tập đoàn Binance trong các hoạt động trao đổi thực tiễn và hỗ trợ tư vấn về tài sản số và công nghệ blockchain, xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, Luật Quốc tế, các điều ước quốc tế...
Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt-Nhật lần thứ nhất; Số người tử vong do mưa lũ ở Khánh Hòa tiếp tục tăng... là một số tin tức đáng chú ý ngày 25/11.