Trao giải Nhất Liên hoan cho thí sinh Lý Kim Quyên.

Bế mạc Liên hoan tiếng hát truyền hình tiếng Khmer khu vực Nam Bộ, lần thứ I-năm 2023

NDO - Tối 24/11, tại Đài phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng đã diễn ra buổi công diễn, bế mạc trao giải Liên hoan tiếng hát truyền hình tiếng Khmer khu vực Nam Bộ, lần thứ I-năm 2023. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo năm 2023. Hoạt động góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Mô hình nuôi lươn của hộ ông Lý Kim Thên.

Hậu Giang chăm lo đời sống vật chất tinh thần đồng bào dân tộc Khmer

Thời điểm mới thành lập tỉnh Hậu Giang (2004), đời sống đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Hậu Giang gặp nhiều khó khăn, hộ nghèo chiếm khoảng 40%. Nhờ sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp của tỉnh, chủ động triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án dành cho đồng bào, đặc biệt sự nỗ lực vươn lên, tự lực, tự cường của người dân, đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 13%.
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế phát biểu tại buổi họp mặt.

Vĩnh Long họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây của người dân tộc Khmer

Chiều 11/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh. Có hơn 160 đại biểu là sư sãi, chức sắc, chức việc Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín trong đồng bào Khmer; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer trong tỉnh tham dự.
Công an huyện Gò Quao cấp CCCD cho các chư tăng của chùa Thnol Chum Thủy Liễu.

Cấp căn cước công dân cho đồng bào Khmer ở Kiên Giang

Để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử theo quy định của Bộ Công an và Công an tỉnh Kiên Giang, Công an các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay trong công tác vận động quần chúng. Trong đó có việc phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer của Công an huyện Gò Quao.