Hậu Giang chăm lo đời sống vật chất tinh thần đồng bào dân tộc Khmer

Thời điểm mới thành lập tỉnh Hậu Giang (2004), đời sống đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Hậu Giang gặp nhiều khó khăn, hộ nghèo chiếm khoảng 40%. Nhờ sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp của tỉnh, chủ động triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án dành cho đồng bào, đặc biệt sự nỗ lực vươn lên, tự lực, tự cường của người dân, đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 13%.
0:00 / 0:00
0:00
Mô hình nuôi lươn của hộ ông Lý Kim Thên.
Mô hình nuôi lươn của hộ ông Lý Kim Thên.

Hiệu quả từ những chính sách trợ lực

Trước đây, gia đình ông Lý Kim Thên, ở ấp 7, xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh thuộc diện hộ nghèo. Gia cảnh khó khăn, vợ chồng ông Thên phải đi làm phụ hồ, cắt lúa mướn để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Từ ý chí vượt khó và sự hỗ trợ của Nhà nước, ông Thên đã từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Ông Lý Kim Thên, kể rằng: Năm 2012, xét thấy hoàn cảnh khó khăn, nhà nước hỗ trợ gia đình ông được căn nhà, từ đó gia đình càng có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Sau đó, ông tiếp tục nhận được hỗ trợ vay vốn và con giống để nuôi bò, nuôi lươn thương phẩm, giúp gia đình ông nâng cao thu nhập đáng kể, khoảng 100 triệu đồng mỗi năm.

Khi đời sống được cải thiện, ông có điều kiện lo các con ăn học đến nơi đến chốn. “Năm 2023, gia đình tôi đã thoát nghèo. Hiện tôi đang học hỏi nâng cao kỹ thuật chăn nuôi để mở rộng hơn nữa quy mô chăn nuôi lươn, tìm thuê thêm đất để trồng trọt. Đi qua giai đoạn khó khăn nhất, tôi hy vọng rằng những hộ khác sau khi tiếp cận chính sách hỗ trợ từ Nhà nước sẽ nhanh chóng tăng thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế gia đình và vươn lên khá giả” - ông Lý Kim Thên, chia sẻ.

Theo ông Nguỵ Thành Lộc, Bí thư Chi bộ ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh: ấp 7, có 113 hộ đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với 547 nhân khẩu. Nếu như hai năm trước, toàn ấp có hơn 80 hộ đồng bào dân tộc thuộc diện hộ nghèo thì hiện nay chỉ còn ba hộ. Đây là hiệu quả rõ nét nhất từ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai đến người dân vùng đồng bào dân tộc Khmer, nhất là thông qua các mô hình sinh kế giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhất tỉnh, với hơn 1.000 hộ. Những năm đầu tỉnh mới thành lập, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer của xã chiếm hơn 40%, nhưng đến nay giảm còn khoảng 18%, đời sống đồng bào ngày càng phát triển, số hộ khá giàu không ngừng tăng. Nổi bật, nhiều hộ có bước đột phá trong cách nghĩ, cách làm để thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Hôm gặp chúng tôi, ông Lý Văn Ri, ở ấp 5, xã Xà Phiên đang khẩn trương hoàn thành cửa nhôm để giao cho khách, khoe: “Khi mới làm nghề này tôi chỉ bán cho một vài hộ trong xã, nhưng nay tay nghề nâng cao nên không ít người ngoài địa phương đến đặt hàng”.

Hộ ông Ri chỉ có hơn một công đất canh tác. Năm 2015, hộ ông được vay 30 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, ông sửa lại nhà, mở tiệm làm cửa nhôm, cửa sắt. Nhờ chịu khó làm ăn, đến năm 2018, gia đình ông xin trả lại sổ hộ nghèo. Năm 2020, tận dụng đất trống sau nhà, ông Ri làm bể thả nuôi 5.000 con lươn. Nhờ áp dụng tốt khoa học kỹ thuật, đồng thời giá lúc ấy khá cao cho nên sau khi bán, trừ các chi phí ông lời khoảng 50 triệu đồng.

Ông Ri cho biết: “Gia đình tôi có cuộc sống như hôm nay cũng nhờ Đảng, Nhà nước tạo điều kiện vay vốn làm ăn, tham quan học hỏi mô hình hay, hiệu quả trong sản xuất. Tới đây, tôi sẽ mở rộng diện tích nuôi lươn và mua một số dụng cụ phục vụ làm cửa nhôm, sắt để phát triển hơn”.

Theo ông Phạm Hoàng Khâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xà Phiên, đời sống bà con đồng bào dân tộc Khmer ở xã bây giờ nhiều khởi sắc. Đó là nhờ những chính sách trợ lực trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước, mà hơn hết là người dân đã thay đổi tư duy trong sản xuất. Trước đây, mô hình 1ha/100 triệu đồng/năm đối với người dân Xà Phiên kiếm không ra, nhưng nay, chỉ vài ba công đất bà con cũng có thể đạt mức thu nhập như thế.

Hậu Giang chăm lo đời sống vật chất tinh thần đồng bào dân tộc Khmer ảnh 1

Mô hình nuôi dê giúp nhiều bà con Khmer ở Hậu Giang thoát nghèo.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc

Theo ông Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang: Hiện toàn tỉnh có hơn 25.000 người Khmer (chiếm hơn 3% dân số của tỉnh. Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh nỗ lực thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo cho đồng bào Khmer.

Tỉnh đã xây dựng nhiều chính sách nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chương trình, các chế độ chính sách của Nhà nước, góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất lẫn tinh thần của đồng bào dân tộc trên địa bàn, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer xuống còn hơn 13%.

Cụ thể, tỉnh đã triển khai các Chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các chương trình mục tiêu quốc gia… Từ đó giúp kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, 98% đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh có cuộc sống ổn định.

Bên cạnh đó, có 97% đồng bào Khmer được sử dụng điện an toàn, 90% được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trường, lớp học trong vùng đồng bào dân tộc Khmer được xây dựng kiên cố đạt 70%, có 97% xã trong vùng đồng bào dân tộc Khmer có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa và bê tông hóa, có 65% ấp trong vùng đồng bào dân tộc Khmer có đường ô-tô đến trung tâm được cứng hóa…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Hồ Thu Ánh, cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới và Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập, góp phần giúp đồng bào Khmer ổn định đời sống, yên tâm học tập, lao động và sản xuất…