Lễ hội Angkor Sangkranta chào mừng năm mới tại Campuchia

NDO - Sáng 14/4, lễ hội Angkor Sangkranta chào mừng năm mới với chủ đề “Ước mơ và Hy vọng” đã được khai mạc tại cố đô Siem Reap của Vương quốc Campuchia, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen phát biểu khai mạc sự kiện AngKor Sangkranta (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen phát biểu khai mạc sự kiện AngKor Sangkranta (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đây là năm thứ 10 sự kiện Angkor Sangkranta được tổ chức nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey của dân tộc Khmer. Tại đây, người dân bản xứ và khách du lịch quốc tế được tham quan những công trình đền đài kỳ vĩ, tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức âm nhạc và những điệu múa đặc sắc của Campuchia.

Lễ hội Angkor Sangkranta chào mừng năm mới tại Campuchia ảnh 1

Sự kiện do Liên hiệp các Liên đoàn Thanh niên Campuchia tổ chức (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Theo Ban tổ chức, cùng với mục đích phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hướng tới tổ chức thành công sự kiện SEA Games 32 và ASEAN Paragames 2023, chương trình cũng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế của người dân sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tại Campuchia, Tết cổ truyền năm Thỏ 2023, Phật lịch 2567 diễn ra trong 3 ngày, từ 14-16/4. Trong thông điệp gửi đến toàn thể nhân dân Campuchia nhân dịp năm mới, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen bày tỏ niềm vui và tự hào về những thành quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội của đất nước trong năm vừa qua.

Lễ hội Angkor Sangkranta chào mừng năm mới tại Campuchia ảnh 2

Múa cổ truyền của dân tộc Khmer (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Theo đó, tuy bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dưới sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, nền kinh tế của Campuchia vẫn đạt mức tăng trưởng 5,5% trong năm 2022 và ước tính năm 2023 có thể tăng lên mức 6,6%. Lạm phát ở mức thấp và trong tầm kiểm soát.

Năm qua, trao đổi thương mại của Campuchia với các nước đạt hơn 48,15 tỷ USD. GDP bình quân đầu người của Campuchia tăng từ 1.730 USD năm 2021 lên 1.788 USD năm 2022 và đạt mức 1.924 USD năm 2023.

Lễ hội Angkor Sangkranta chào mừng năm mới tại Campuchia ảnh 3

Nghề gói bánh truyền thống được các nghệ nhân thể hiện. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Theo Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, thời gian qua, Campuchia đã có bước phát triển mạnh mẽ về giáo dục-đào tạo, xây dựng hạ tầng cơ sở, đường giao thông, điện, các công trình phục vụ đời sống xã hội. Trên lĩnh vực nông nghiệp, năm 2022, Campuchia sản xuất được 11,62 triệu tấn thóc, xuất khẩu 637 nghìn tấn gạo sang 57 quốc gia.

Cùng với đó, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dệt may và ngành du lịch cũng đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Campuchia hiện có gần 2.000 nhà máy sản xuất đồ dệt may, phụ kiện du lịch, tạo việc làm cho khoảng 1,4 triệu lao động. Năm 2022, ngành du lịch đón 2,28 triệu khách quốc tế và gần 14 triệu khách nội địa.

Lễ hội Angkor Sangkranta chào mừng năm mới tại Campuchia ảnh 4

Lễ hội thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Trong năm 2022, Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường, với thắng lợi tiếp tục thuộc về Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền. Trên lĩnh vực đối ngoại, năm 2022, trong vai trò chủ nhà, Campuchia đã ghi dấu ấn với việc tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.

Nhân dịp Tết cổ truyền, người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố và địa phương trong cả nước tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân vui đón năm mới.

Dịp này, chính quyền Thủ đô Phnom Penh tổ chức 345 xe buýt chở khách trong nội thành và đi các địa phương miễn phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về thăm quê, đoàn tụ cùng gia đình. Đồng thời, kêu gọi các chủ doanh nghiệp, chủ xe buýt không tăng phí vận tải trong dịp Tết cổ truyền để góp phần cùng Chính phủ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.