Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: ANH ĐÀO

Khai mạc Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ I

Sáng 29/3, tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ I chính thức diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam; Đại tướng Vilay Lakhamphon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào và Ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 7/3, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an cùng đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay; việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ.
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Công an tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo Sơn La.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, chúc Tết tại tỉnh Sơn La

Ngày 30/1, Đoàn công tác do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tại huyện Phù Yên. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Tiếp tục vượt qua thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2024

Tiếp tục vượt qua thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2024

Với những kết quả quan trọng đã đạt được, với khí thế, quyết tâm mới, lực lượng Công an nhân dân cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an nhìn lại năm 2023 và xác định các nhiệm vụ năm 2024 của ngành công an.
Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn Tây Nguyên - Tinh hoa hội tụ”

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023

Tối 29/11, tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên tổ chức Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023 với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên-Tinh hoa hội tụ”.
Đại tướng Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc tặng quà cho bà con thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Đại tướng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Nam Định

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), chiều 14/11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã về chung vui với người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường (Nam Định).
Hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác Bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đoàn kiểm tra bảo vệ chính trị nội bộ làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng 13/11, Đoàn kiểm tra số 1 của Tiểu Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2023 tại Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lạng Sơn.

Lạng Sơn thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về an ninh trật tự

Sáng 10/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
"Chúng tôi sẽ luôn nhớ 3 chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh"

"Chúng tôi sẽ luôn nhớ 3 chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh"

Chiều 2/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng đoàn công tác đến thăm, động viên gia đình và truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy) đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke số 231 phố Quan Hoa.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tặng quà cho các thương, bệnh binh ở Ninh Bình.

Thăm, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình chính sách tại Ninh Bình

Ngày 20/7, Đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh huyện Nho Quan và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Ninh Bình, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa

Trong không khí vui tươi, phấn khởi dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chiều 27/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đến thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 8/3, tại Hà Nội, Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và thành viên đoàn công tác của Bộ Công an có buổi làm việc với thành phố Hà Nội về triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Cùng dự có đồng chí ĐINH TIẾN DŨNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa-Thể thao và du lịch trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia Khu lưu niệm đồng chí Tô Hiệu cho tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Đón nhận Bằng công nhận di tích quốc gia Khu lưu niệm đồng chí Tô Hiệu

Ngày 6/3, tại Khu lưu niệm đồng chí Tô Hiệu (xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912-2022) và đón nhận Bằng công nhận di tích quốc gia Khu lưu niệm đồng chí Tô Hiệu.