Lực lượng Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79. (Ảnh: Trần Hải)

Cùng dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đánh giá kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Hội nghị khẳng định, năm 2023, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, với sự quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, đổi mới cách làm theo phương châm bám sát thực tiễn, giải quyết các vấn đề từ thực tiễn đặt ra và ngay từ cơ sở, đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã để ra là giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của đất nước, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại...

Lực lượng Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ảnh 1
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội nghị Công an toàn quốc là sự kiện rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân để triển khai ngay các nội dung đề ra tại Hội nghị tổng kết Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2023, tình hình trong nước và thế giới có thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức; nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, diễn biến nhanh chóng và phức tạp hơn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự giám sát, đồng hành của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành; sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; chúng ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra năm 2023. Trong thành tựu chung đó của cả nước, lực lượng Công an nhân dân đã vất vả thầm lặng đóng góp rất lớn, rất quan trọng với nhiều dấu ấn thực sự nổi bật.

Lực lượng Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ảnh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nhấn mạnh, có thể đánh giá công tác Công an năm 2023 đã đạt được kết quả tốt hơn năm 2022:

Thứ nhất, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, đối ngoại..., góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại; tạo môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển (như đồng chí Tổng Bí thư đã khẳng định tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương vừa qua: đây là kết quả bao trùm, nổi bật và quan trọng nhất trong năm 2023).

Thứ hai, tích cực xây dựng thể chế góp phần hoàn thiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Đã tham mưu Đảng, Nhà nước ban hành 1 Nghị quyết, 2 Chỉ thị, 1 Kết luận, 6 Đề án chiến lược tăng cường bảo đảm an ninh trật tự. Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua 4 dự án luật - tăng 3 dự án luật so với năm 2022. Trình Chính phủ ban hành 11 Nghị định, 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và quản lý nhà nước về an ninh trật tự:

Nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, triển khai toàn diện các biện pháp công tác Công an để phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế, các sự kiện quan trọng được tổ chức tại Việt Nam.

Lực lượng Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ảnh 3

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Giữ vững an ninh tại các địa bàn chiến lược, an ninh tôn giáo, dân tộc xã hội; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng có chuyển biến tích cực; kịp thời giải quyết nhanh, hiệu quả, dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để lan rộng, diễn biến phức tạp; tổ chức rút kinh nghiệm ngay vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk và kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp đối với vùng Tây Nguyên.

Đấu tranh, phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, kiềm chế và kiểm soát được sự gia tăng phức tạp của tội phạm; triệt phá nhiều đường dây tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu, mua bán người, tội phạm lừa đảo, sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức...

Phát huy tốt vai trò nòng cốt cùng các cơ quan khối nội chính trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Có nhiều bước tiến mới trong quá trình điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn, phức tạp về kinh tế, tham nhũng; được dư luận xã hội quan tâm, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này đã được đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, đánh giá cao trong Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương vừa qua. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đã tạo chuyển biến căn bản (các tiêu chí về an toàn giao thông: giảm 1.284 vụ, giảm 1.912 người chết so với năm 2022).

Công an là lực lượng đi đầu, đóng vai trò quan trọng, đồng thời tạo động lực và truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đã triển khai với trách nhiệm cao, hiệu quả Đề án 06; cung cấp 224 dịch vụ công trực tuyến ngành Công an; hoàn thành cấp 100% căn cước công dân gắn chíp; cấp trên 70 triệu tài khoản định danh điện tử; xây dựng 4 trung tâm dữ liệu lớn và đang khẩn trương xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia được Bộ Chính trị, Chính phủ giao. Điều này phù hợp xu thế của thời đại, hoàn cảnh của Việt Nam.

Lực lượng Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ảnh 5
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Chủ động, tích cực đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế: là một trong những “trụ cột” có vai trò “đi trước, mở đường”, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, củng cố niềm tin chính trị với các đối tác quan trọng; triển khai tốt lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nâng cao hình ảnh, vị thế quốc tế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Các đồng chí luôn nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng; đặc biệt đã: triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tạo đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị; cơ bản hoàn thành sắp xếp, kiện toàn tổ chức; hoàn thiện Công an 4 cấp (về pháp luật, nghiệp vụ, tổ chức, con người và điều kiện đảm bảo); tăng cường cho Công an ở cấp cơ sở (trên 53 nghìn cán bộ, chiến sĩ về công tác tại Công an xã, thị trấn); đồng thời, gương mẫu, đi đầu về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, minh bạch; đã góp phần chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cho Đảng.

Ngoài ra, ngành Công an đã làm tốt phong trào quần chúng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; đã chủ động phối hợp với cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Lực lượng Công an nhân dân tích cực, chủ động tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc.

Thủ tướng khẳng định, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, chấp nhận khó khăn, gian khổ để lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc. Năm 2023 đã có 14 đồng chí hy sinh, 142 đồng chí bị thương, trong thời bình mà máu và xương của các đồng chí vẫn phải đổ vì sự bình yên của cuộc sống, vì an ninh, an toàn và hạnh phúc của Nhân dân; qua đó đã tô thắm thêm biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, và truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Thủ tướng gửi lời chia sẻ, tri ân sâu sắc đến gia đình, người thân và đơn vị của các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh của lực lượng Công an nhân dân; đề nghị các đơn vị, địa phương làm tốt công tác chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống của thân nhân những cán bộ, chiến sĩ đã đổ máu vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ảnh 6
Các đại biểu công an tham dự hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng khẳng định, năm 2023, thành tựu của lực lượng Công an nhân dân đạt được là rất toàn diện. Thành tích nêu trên chủ yếu do: các đồng chí đã chấp hành nghiêm túc và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tháo gỡ, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các đối tác quốc tế và tranh thủ sự ủng hộ, sự giúp đỡ của Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được là rất cơ bản, toàn diện, trong Báo cáo đã nêu với tinh thần chiến đấu cao, các đồng chí cũng đã mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và phân tích nguyên nhân cần khắc phục. Đề nghị các đồng chí phân tích sâu sắc, đầy đủ hơn, có tính chiến đấu cao hơn đối với những tồn tại, yếu kém; nhất là những tồn tại trong nắm tình hình từ cơ sở, quản lý cán bộ còn sơ hở và xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh hơn, tô thắm thêm truyền thống “vì Nước quên thân, vì Dân phục vụ”; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; giữ gìn truyền thống vẻ vang, hào hùng, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ảnh 7
Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nêu rõ, năm 2024 được xác định là năm “tăng tốc” để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII. Dự báo tình hình năm tới chúng ta sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn, nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Trên tinh thần đó, Thủ tướng lưu ý một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tích cực xây dựng thể chế; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp, đề án về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình trong nước, khu vực và thế giới từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở để làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực; không để bị động, bất ngờ; góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển.

Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các hoạt động “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, đặc biệt là không để chệch hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tại Việt Nam. Bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý từ sớm, ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nghiêm minh, công bằng, công khai, nhân văn; tuyệt đối không để Đảng, Nhà nước bị động bất ngờ về chiến lược, về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là với các địa bàn, đối tác đối tượng trọng điểm.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật, quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; kết hợp hiệu quả giữa chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và nhân văn. Triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phát huy mạnh mẽ “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả với “thế trận an ninh nhân dân” với “thế trận quốc phòng toàn dân” gắn với “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của Chính phủ, bảo đảm vừa tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đồng thời góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giảm phiền hà, giảm chi phí cho người dân.

Bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; chú trọng phát triển công nghiệp an ninh để góp phần từng bước hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân; đầu tư cho Công an cấp cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Tích cực, nỗ lực hơn nữa trong việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Lực lượng Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ảnh 8
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Tiếp tục phát huy vai trò đi trước, mở đường trong công tác đối ngoại; triển khai cơ chế đối thoại an ninh với các đối tác quan trọng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và mở rộng quan hệ với các nước, giữ vững an ninh quốc gia từ sớm, từ xa.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là Quân đội nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng. Tiếp tục “gương mẫu, đi đầu” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Nghiên cứu xây dựng cơ chế thu hút trọng dụng và đào tạo nhân tài đặc thù trong Công an nhân dân, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao.

Tiếp tục xây dựng lực lượng tinh gọn, mạnh theo tinh thần “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Thủ tướng bày tỏ, Đảng, Nhà nước tin tưởng, Nhân dân ta kỳ vọng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, lực lượng Công an nhân dân phải là hình mẫu của sự đoàn kết; phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; luôn luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.