Cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” do Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Bộ trưởng Công an làm chủ biên.

Giới thiệu cuốn sách của Đại tướng Tô Lâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), chiều 2/2, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị.

[Ảnh] Tổng Bí thư dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương để đánh giá kết quả, kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Trịnh Dũng

Đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào ngày 29/9, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng dẫn đầu đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone; hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an. (Ảnh: HỒ NHƯ Ý)

Phát huy truyền thống anh hùng lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới

Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân là một trong những lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đảm trách nhiệm vụ đặc biệt quan trọng bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/2/1953 – 16/2/2023), Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk leo xuống giếng cứu nạn 2 cha con anh Nguyễn Văn Phương bị mắc kẹt dưới độ sâu 20m.

Bộ trưởng Công an gửi Thư khen lực lượng cảnh sát kịp thời cứu hai cha con mắc kẹt dưới giếng sâu

Sau khi nắm được thông tin về việc kịp thời cứu 2 cha con mắc kẹt dưới giếng nước sâu 20m ở Đắk Lắk, ngày 12/1, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã có thư khen ngợi Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk và các cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn đã hết sức nhạy bén về nghiệp vụ, không quản ngại điều kiện khó khăn, kịp thời giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt đêm 11/1/2023.
Thượng tướng, PGS, TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an trao tặng cuốn sách cho các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Ra mắt cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, do Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an làm chủ biên.
Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc gia về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng Công an nhân dân

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân”.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Tạo cơ sở pháp lý thống nhất tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, mục đích xây dựng Nghị quyết thí điểm là tạo cơ sở pháp lý để thống nhất tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các trại giam trong công tác tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân trong giai đoạn hiện nay.

Đại Tướng Tô Lâm cho biết, các cơ quan báo chí thời gian qua đã đồng hành cùng Bộ Công an trên mọi hoạt động, lĩnh vực. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Báo chí đồng hành cùng lực lượng Công an trên mọi hoạt động, lĩnh vực

Tại cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chiều nay (21/1) tại Hà Nội, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cho rằng, thời gian qua có nhiều tác phẩm báo chí, văn học phản ánh hình ảnh đẹp về Công an nhân dân, từ đó củng cố niềm tin trong nhân dân. 

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an phát biểu tại lễ giới thiệu sách. Ảnh: TRỊNH DŨNG

Giới thiệu cuốn sách về an ninh quốc gia do Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ biên

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Sách do Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, GS, TS Tô Lâm làm chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Bộ trưởng Tô Lâm trao hỗ trợ trang thiết bị giúp Điện Biên có thêm điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Công an sẽ tiếp tục đồng hành cùng Điện Biên

Tỉnh Điện Biên còn 6.700 hộ nghèo cần hỗ trợ làm nhà ở. Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện mục tiêu kêu gọi hỗ trợ người nghèo làm mới, sửa chữa nhà để người dân sớm được ở trong ngôi nhà kiên cố. Bộ trưởng cũng khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục đồng hành cùng Điện Biên như thời gian qua.