Khai mạc Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ I

NDO -

Sáng 29/3, tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ I chính thức diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam; Đại tướng Vilay Lakhamphon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào và Ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia.

0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: ANH ĐÀO
Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: ANH ĐÀO

Hội nghị nhằm triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao 3 nước, đồng thời tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Campuchia-Lào-Việt Nam, qua đó vun đắp thêm tình đoàn kết, đặc biệt là quan hệ hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao Bộ Công an, Bộ Nội vụ 3 nước trao đổi nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là khu vực biên giới mỗi nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào và Campuchia-Lào trở thành đường biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển, vì an ninh, trật tự mỗi quốc gia và trong khu vực.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam nhấn mạnh: Thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực không ngừng biến động, xung đột vũ trang có chiều hướng ngày càng leo thang và khó lường, cục diện chính trị thế giới tiếp tục chuyển dịch theo xu hướng đa cực, đa trung tâm đòi hỏi tăng cường sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa lực lượng Công an, Nội vụ 3 nước.

Đại tướng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ I sẽ tạo ra cơ chế hợp tác mới cho lực lượng Công an, Nội vụ 3 nước nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, qua đó, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước cũng như bảo đảm an ninh, trật tự khu vực Tam giác phát triển và khu vực ASEAN.

Sau phiên khai mạc, Hội nghị bắt đầu chương trình nghị sự. Trưởng đoàn 3 nước đã trình bày báo cáo đánh giá về kết quả hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an, Nội vụ 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa 3 Bộ trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần vun đắp, phát huy quan hệ truyền thống, tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Hằng năm, lãnh đạo cấp cao 3 Bộ thường xuyên gặp gỡ song phương cả trong và ngoài kế hoạch, tăng cường tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; trao đổi thông tin các bên cùng quan tâm, dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ, kịp thời phối hợp giải quyết có hiệu quả các yêu cầu theo đề nghị của mỗi bên.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng 3 nước thống nhất tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia;

Tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thế giới và khu vực; tình hình liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, nhất là khu vực biên giới; duy trì và phát huy các cơ chế hợp tác quốc phòng-an ninh, hợp tác xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển;

Thường xuyên thông báo cho nhau về các hoạt động đầu tư, kinh tế khu vực giáp biên để phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động này, đồng thời, khẳng định cam kết không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá và can thiệp nội bộ nước kia.

Để làm sâu sắc hơn các nội dung hợp tác, đại diện đơn vị chức năng 3 Bộ đã trình bày 3 bài tham luận chuyên sâu với chủ đề “Củng cố và tăng cường hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người giữa ba Bộ” (của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Nội vụ Campuchia); “Đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời phối hợp đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm ma túy giữa ba Bộ” (của Cục Cảnh sát ma túy, Bộ Công an Lào); “Nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới” (của Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam).

Bên lề Hội nghị, nhằm tăng cường và thắt chặt quan hệ giữa 3 Bộ, Bộ Công an Việt Nam cũng đã chủ trì tổ chức chương trình giao lưu thể thao giữa 3 Bộ; buổi tọa đàm về phòng cháy, chữa cháy và diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy, chữa cháy chung Campuchia-Lào-Việt Nam.