Đồng chí Phạm Đức Toàn (thứ 3 từ phải sang), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tham gia lễ khởi công làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở huyện Mường Nhé.

Ấm áp những ngôi nhà Đại đoàn kết

Dù gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng, giao thông chia cắt, đặc biệt đợt cao điểm triển khai chương trình lại xảy ra mưa dông trên diện rộng, thế nhưng dưới sự chỉ đạo cụ thể, sát sao của cấp ủy, chính quyền các huyện, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành làm mới 5.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Mùa xuân này, toàn tỉnh có thêm 5.000 hộ nghèo có niềm vui trọn vẹn khi được ở trong những mái nhà vững chãi, ấm áp tình người.
Tặng quà cho người nghèo tại Chương trình “Tháng Ba biên giới”.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” ở Sóc Trăng

Ngày 25/2, tại Đồn Biên phòng Lai Hòa, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới”, nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024 và kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024).
Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Khơi dậy nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sức mạnh nội sinh, nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong phần đầu cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.
Đồng chí Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và lãnh đạo thị xã Duy Tiên trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Phạm Thị Tuất, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Nhà Đại đoàn kết-Tết ấm yêu thương

Từ sự sẻ chia, hỗ trợ kinh phí của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, năm 2023 nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Niềm vui trong ngày dọn về căn nhà mới của các hộ nghèo được nhân lên, bởi xuân này, họ được đón Tết trong những ngôi nhà Đại đoàn kết-Tết ấm yêu thương.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt, giao lưu với chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Phát huy những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh

Ngày 23/1, Công an tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhân dịp đầu năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Giáp Thìn.
Bàn giao nhà "Ðại đoàn kết" cho bà Lê Thị Phấn (Khu vực 3, Phường 4, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang).

Giúp người nghèo an cư đón Tết

Không khí chuẩn bị đón mừng Xuân mới Giáp Thìn 2024 đã rộn ràng khắp miền Tây Nam Bộ. Dịp này, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo khó khăn về nhà ở được cấp ủy, chính quyền địa phương trao tặng những căn nhà "Ðại đoàn kết" giúp ngày đón xuân càng thêm ý nghĩa. Khi đã an cư, người dân sẽ dồn sức phấn đấu vươn lên trong cuộc sống...
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thạnh ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Sóc Trăng nâng định mức quà Tết cho người có công, người nghèo

Ngày 16/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa quyết định nâng định mức quà Tết Nguyên đán 2024 cho người có công với cách mạng, bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú, đoàn viên Công đoàn và viên chức nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi... từ 20-70% tùy theo đối tượng.
Hơn 100 các vị chức sắc, chức việc, tăng ni tham dự Hội nghị Gặp mặt các chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh.

Phát huy vai trò của Phật giáo tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Lần đầu tiên được tổ chức, tại Hội nghị gặp mặt chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, nhiều tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các vị chức sắc, tăng ni đang hoạt động và sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn đã được lãnh đạo tỉnh lắng nghe, ghi nhận và giải đáp trực tiếp.
Các đại biểu tham quan triển lãm hình ảnh các hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2023

Ngày 18/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu của đồng chí Đỗ Văn Chiến tại Lễ ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có bài phát biểu tại buổi lễ. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với người dân Khu dân cư 10 tại Ngày hội Đại đoàn kết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thành phố Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2023), ngày 11/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với người dân Khu dân cư 10 tại Ngày hội Đại đoàn kết. (Ảnh DUY LINH)

Chung sức, đồng lòng, đoàn kết xây dựng Thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp

Sáng nay 11/11, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí trong Đoàn công tác của Trung ương và thành phố Đà Nẵng về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra

Chiều 9/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị tổng kết và ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà.
Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao quà tặng người dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Bắc Giang. (Ảnh: NGUYỄN PHƯỢNG)

Giữ gìn, phát huy nét đẹp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Cách đây 20 năm, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra Nghị quyết về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp luôn cố gắng tổ chức Ngày hội trở thành “cầu nối” giữa tổ chức đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân.