Các đề xuất, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng, đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết cơ bản.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là một trong những động lực quan trọng để phát triển đất nước, là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc mạnh mẽ bao nhiêu sẽ làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng được bảo vệ vững chắc bấy nhiêu.
Bao đời nay, buôn, làng là nơi gắn kết cộng đồng, chở che đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Truyền thống đoàn kết là vốn quý của buôn, làng, được nuôi dưỡng, gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nền tảng văn hóa ấy là vô giá. Ðồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Ðắk Lắk nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gìn giữ buôn làng đến mai sau.
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị 45/CT-TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới...
Sáng 17/12, Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Hội nghị Cơ chế, chính sách và giải pháp thu hút đầu tư vào Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tham dự có đại diện một số vụ, cục Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một số doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà quản lý về quy hoạch...
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên hiện cơ bản được giữ ổn định. Qua đó góp phần quan trọng tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy lùi các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Nhân dân là chủ thể của mọi quyền lực nhà nước, là chỗ dựa vững chắc, là nguồn sức mạnh to lớn của Đảng. Trong bài viết Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Đảng phải huy động cho được toàn bộ trí tuệ, sức mạnh của toàn dân tộc, sức mạnh thời đại trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa… Kiên định lập trường, quan điểm và thực hành “dân là gốc”, “Nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới”; mọi chủ trương, chính sách phải thật sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, phát triển, được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau.
Chiều 7/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” và Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII, năm 2024. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy chủ trì họp báo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, nhà văn hóa lớn mà Người còn là một nhà dự báo thiên tài. Đó là nhận định của nhà sử học Pedro Da Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam (ABRAVIET), về những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Người đi xa. Ông Pedro Da Oliveira bày tỏ ấn tượng về những thành tựu Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Ông Oliveira ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam với chính trị ổn định, mọi mặt đời sống của người dân được cải thiện đáng kể, đúng như ước nguyện của Bác Hồ.
Trong cuốn sách Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: “Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; “Đó là việc lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và mục tiêu của mọi chiến lược phát triển, tôn trọng quyền con người, quyền công dân. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều phải hợp lòng dân, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân”.
Chiều 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh” với sự tham gia của đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học uy tín trong và ngoài Học viện.
Sáng 17/4, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Ngày 6/4, Đoàn công tác của Ủy Ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024 tại tỉnh Sóc Trăng.
Trong suốt những năm qua, công tác an sinh xã hội ở Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được chăm lo ngày một tốt hơn. Đó là kết quả tất yếu khi vấn đề an sinh xã hội luôn có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính sách của Đảng, Nhà nước với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Ngày 14/12, tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm Đề án 05-ĐA/TU ngày 15/11/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Những năm qua, phần lớn tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước và nước ngoài ở Việt Nam đã phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động hợp tác hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo phi lợi nhuận cùng các mục tiêu đúng đắn, hướng đến lợi ích cộng đồng. Dẫu vậy, vẫn còn hiện tượng một số NGO thực hiện những hoạt động thiếu thiện chí, không phù hợp với lợi ích Việt Nam, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc... Những hành động đáng phê phán nêu trên cần bị lên án và ngăn chặn kịp thời.
Tạp chí Cộng sản xây dựng chuyên trang điện tử giới thiệu về cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm đưa nội dung cuốn sách đến với đông đảo bạn đọc và nhân dân.
Ngày 10/11, tại thành phố Vinh, Ban Tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” tỉnh Nghệ An năm 2023 đã tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề ảnh "93 năm ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc" và khai trương trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng miền trên địa bàn toàn tỉnh và vùng Bắc Trung bộ. Đây là hoạt động đầu tiên trong Chương trình “Ngày hội kết đoàn” lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Nghệ An với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.
Thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc chính sách tôn giáo, dân tộc của Việt Nam, cố tình đánh tráo khái niệm nhằm đồng nhất “quyền dân tộc tự quyết” với “quyền dân tộc thiểu số” để chống phá Đảng, Nhà nước cũng như khối đại đoàn kết dân tộc. Thực tế này đòi hỏi mỗi người dân cần nhận thức và thực hành đúng đắn quyền dân tộc tự quyết nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Ngày 18/10, Đoàn công tác nhóm 6 của Ban Chỉ đạo tổng kết Trung ương làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam
Những năm qua, phần lớn tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước và nước ngoài ở Việt Nam đã phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động hợp tác hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo phi lợi nhuận cùng các mục tiêu đúng đắn, hướng đến lợi ích cộng đồng. Dẫu vậy vẫn còn hiện tượng một số NGO thực hiện những hoạt động thiếu thiện chí, không phù hợp với lợi ích Việt Nam, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc... Những hành động đáng phê phán nêu trên cần bị lên án và ngăn chặn kịp thời.
Ngày 31/8, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc tổ chức Khmer Kampuchea Krom vu cáo bịa đặt về tình hình người Khmer ở Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
Ngày 10/8, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức Họp mặt tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham dự buổi họp mặt, có lãnh đạo tỉnh và hơn 400 đại biểu là người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số về dự họp mặt.
Ngày 16/6, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, giai đoạn 2003-2023, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An.
Ngày 23/2, tại tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.