Đại đoàn kết - động lực để phát triển bứt phá

Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960- 20/12/2025).

Một góc trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh năng động và phát triển.
Một góc trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh năng động và phát triển.

Không chỉ để các lớp thế hệ hôm nay tự hào về một thời kỳ lịch sử vẻ vang của dân tộc, mà còn tìm thấy những bài học sâu sắc về tinh thần đoàn kết, lòng bao dung, sự tôn trọng khác biệt, tạo động lực to lớn góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 20/12/1960, tại Tây Ninh, đại biểu các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo và đảng phái đã họp và quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (Mặt trận). Đây là tất yếu lịch sử, là kết quả sự sáng tạo trong chỉ đạo, lãnh đạo cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng miền nam.

Dưới ngọn cờ đại nghĩa của Mặt trận, phong trào đấu tranh của các giới đồng bào miền nam từ công nhân, nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên, nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo... diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng đến miền núi và có những đóng góp vào sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình chia sẻ, thời gian hoạt động của Mặt trận không dài nhưng đã làm tròn vai trò lịch sử to lớn của mình. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, trong cuốn sách “Chung một bóng cờ”, đã khẳng định: Mặt trận là giai đoạn đặc biệt trong lịch sử thống nhất dân tộc.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Bình, những nhà lãnh đạo cũng như cán bộ chủ chốt của Mặt trận đều là những cán bộ kháng chiến chống Pháp, sau đó tiếp nối đấu tranh chống Mỹ. Các đồng chí đều là những cán bộ, đảng viên trung kiên, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Trong mọi cương vị công tác ở miền nam hay ở Hội nghị Paris, chúng tôi đều được sự giúp đỡ tận tình của miền bắc xã hội chủ nghĩa, của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam hình thành thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc Nam-Bắc, không thế lực nào có thể chia cắt được. Đó là bài học lịch sử vô cùng quý giá của dân tộc ta. Bài học đó mãi mãi là kinh nghiệm hết sức quý báu của nhân dân Việt Nam, đó là: Khi có đoàn kết dân tộc mạnh mẽ thì sẽ huy động được đoàn kết quốc tế rộng rãi”, đồng chí Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh.

Chia sẻ về những bài học của Mặt trận đối với Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thực tiễn phong phú và sinh động của Mặt trận mang lại nhiều bài học sâu sắc, có giá trị lâu dài đối với công tác và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay. Dù trong giai đoạn cách mạng nào, có thể tên gọi khác nhau, nhưng Mặt trận luôn giữ nguyên ý nghĩa là của dân tộc, thống nhất ý chí hành động và mục tiêu và là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng nhân dân, mang theo sức mạnh của lòng dân. Bài học từ truyền thống của Mặt trận là tinh thần đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc. Những bài học quý từ Mặt trận không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn soi sáng cho chúng ta trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày hôm nay; góp phần củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức đồng lòng, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Trên thực tế, những năm qua, nhân dân thành phố dưới ngọn cờ đoàn kết, tập hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đã hình thành nên những phong trào rộng lớn của quần chúng, không chỉ có ý nghĩa trên địa bàn mà còn lan tỏa sâu rộng khắp cả nước. Trong số đó có thể kể tới như: Phong trào “xóa đói giảm nghèo”, cuộc vận động xây nhà tình nghĩa, “Vì Biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc”, các hoạt động an sinh xã hội… Những hoạt động này thể hiện sâu sắc truyền thống của thành phố nghĩa tình, luôn cùng cả nước, vì cả nước và thể hiện rõ vai trò đầu tàu.

Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh cơ hội, thành phố cũng đối mặt với không ít thách thức, khó khăn. Sức mạnh của tinh thần đoàn kết chính là động lực to lớn để thành phố có thể vững bước triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, trở thành một siêu đô thị mang tầm quốc tế, một thành phố đáng sống như kỳ vọng của Trung ương, của nhân dân cả nước và người dân thành phố.

Hiện nay, thành phố đã thống nhất đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu cho giai đoạn 2026-2030: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000-15.000 USD; kinh tế số chiếm từ 30-40% GRDP; phấn đấu tới năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố… Để đạt được những con số này, đòi hỏi thành phố phải nỗ lực, quyết tâm lớn. Hiện thành phố cũng đã được Trung ương trao cho những cơ hội về thể chế, cơ chế vượt trội, đặc biệt là Nghị quyết 98 sửa đổi. Với tiềm năng, thế mạnh sau sáp nhập được đánh giá là không có tỉnh, thành phố nào trong cả nước có thể cạnh tranh được; thêm vào đó là những thuận lợi đặc biệt về thể chế, thành phố hoàn toàn có thể bứt phá ngoạn mục ngang tầm với các thành phố phát triển trên thế giới nếu phát huy tốt sức mạnh mềm - sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân. Để tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố là vô cùng quan trọng.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Mặt trận phải là “hạt nhân kết nối”,“thỏi nam châm”, là trung tâm trong việc khơi dậy, thu hút và quy tụ mọi nguồn lực, mọi tầng lớp nhân dân, tạo thành động lực cụ thể thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, phải tiếp tục củng cố niềm tin, để mỗi người dân thấy được hình ảnh và lợi ích của mình trong sự phát triển chung của thành phố. Trong tất cả các hoạt động của thành phố phải lấy “người dân làm trung tâm, chủ thể” để quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động hướng tới ích nước, lợi dân, hài hòa.

Có thể bạn quan tâm