Cải cách thể chế, thực thi hiệu quả các FTA

Cải cách thể chế, thực thi hiệu quả các FTA

Các hiệp định thương mại tự do (FTA) là cơ hội để Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Song, để tận dụng lợi thế các hiệp định, việc hoàn thiện thể chế, hệ thống chính sách pháp luật phù hợp các cam kết quốc tế là yêu cầu đặt ra.
Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty cổ phần Thủy sản Cafatex (Hậu Giang). (Ảnh: TRẦN QUỐC)

Mở rộng cơ hội cho xuất khẩu với dấu hiệu phục hồi tích cực

Chín tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 259,67 tỷ USD, giúp Việt Nam đạt xuất siêu 21,68 tỷ USD. Tuy xuất khẩu giảm so cùng kỳ, nhưng đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp. Đáng chú ý, hoạt động xuất khẩu trong bốn tháng liên tiếp gần đây đều duy trì được đà tăng trưởng, thể hiện dấu hiệu hồi phục tích cực.
Các dự án đầu tư tại Quảng Ngãi góp phần tạo lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế.

Quảng Ngãi nỗ lực thu hút đầu tư

Với mục tiêu xây dựng Quảng Ngãi trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, thuận lợi, minh bạch, an toàn, thời gian qua, song song với việc cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ngãi còn chủ động kết nối, hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục cho các nhà đầu tư. Nhờ đó, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh có nhiều khởi sắc, góp phần tạo lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế.
Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Kemi Badenoch ký nghị định thư tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) tại cuộc họp ở Auckland, New Zealand ngày 16/7/2023. (Ảnh: RNZ/TTXVN)

Thúc đẩy tự do hóa thương mại

Sau gần hai năm đàm phán, Anh đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc để gia nhập Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ngày 31/3 và chính thức gia nhập khối ngày 16/7 vừa qua tại Auckland (New Zealand). Sự kiện này đưa Vương quốc Anh trở thành thành viên mới đầu tiên kể từ khi khối thành lập năm 2018, mở ra nhiều cơ hội và triển vọng mới cho tự do hóa thương mại toàn cầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Gia nhập CPTPP: Bước tiến trong chiến lược toàn cầu của Anh

Các nước thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó có Việt Nam, đã chính thức mở rộng cánh cửa chào đón Anh tham gia sau gần 2 năm đàm phán. Sự kiện này không chỉ đánh dấu đợt mở rộng đầu tiên của CPTPP, mà còn có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế và chính trị đối với Xứ sở sương mù.
Quang cảnh hội thảo.

Hoàn thiện pháp luật để thúc đẩy phát triển thị trường giao dịch hàng hóa tương lai

Ngày 4/4, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội (35 Ngô Quyền), Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội thảo khoa học về hoàn thiện pháp luật bảo đảm sự phát triển của thị trường giao dịch hàng hóa tương lai trong bối cảnh cam kết của Việt Nam theo các hiệp định EVFTA và CPTPP.
Thuỷ sản tràn đầy cơ hội chiếm lĩnh thị trường CPTPP.

Sức bật cho xuất khẩu thủy sản

Sau 3 năm tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), doanh nghiệp Việt Nam đã khai thác khá tốt hiệp định này dưới nhiều chiều khía cạnh. Đặc biệt, doanh nghiệp ngành thủy sản đã hưởng lợi tương đối lớn từ hiệp định này.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. (Ảnh: DUY LINH)

Sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự bảo đảm cam kết trong CPTPP

Qua rà soát, một số quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự vẫn chưa tương thích với Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đòi hỏi cần có điều chỉnh để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong CPTPP.

Ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan. (Ảnh: Phòng Thương mại Thái Lan)

Các doanh nghiệp Thái Lan hối thúc Chính phủ ra quyết định về CPTPP

Ngày 12/10,  Ủy ban thường trực hỗn hợp về Thương mại, Công nghiệp và Ngân hàng của Thái Lan (JSCCIB) đang kêu gọi một cuộc trao đổi với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha liên quan tới quyết định tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan - Arkhom Termpittayapaisith. (Ảnh Asian Business Report)

Thái Lan đẩy nhanh việc nghiên cứu tham gia CPTPP

Bộ Tài chính Thái Lan đang đẩy nhanh việc nghiên cứu những ưu và nhược điểm của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cũng như nghiên cứu các biện pháp bảo vệ để chống lại tác động của hiệp định trên nếu Thái Lan quyết định tham gia.

FTA mở ra “đường cao tốc” cho hàng hóa Việt.

Hàng Việt tự tin trên “cao tốc”

17 FTA đã, đang và sắp có hiệu lực đã khiến năm 2020 được đánh dấu là bước chuyển quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế sang giai đoạn mới, sâu rộng và toàn diện, với thế và lực mới. Đây được đánh giá là bệ phóng cho kinh tế Việt Nam phục hồi, giúp hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam có thể vươn xa ra “biển lớn”.