Cổ động viên Nam Định “tiếp lửa” SEA Games 31

NDO -

Sáng 7/5, ngày diễn ra lượt trận đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định đã tổ chức diễu hành, nhằm thể hiện tinh thần yêu bóng đá và nhiệt huyết cổ vũ cho các đội tuyển U23 tranh tài ở “chảo lửa” Thiên Trường.

Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định trước khu vực tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.
Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định trước khu vực tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Hàng chục ô-tô, xe máy diễu hành với tiếng kèn, tiếng trống đã làm rộn rã những con phố nơi các cổ động viên đi qua. Dễ dàng nhận thấy tình cảm đặc biệt của Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định dành cho đội tuyển U23 Lào, khi trong đoàn diễu hành có rất nhiều ô-tô mang quốc kỳ của nước này.

Anh Trịnh Quang Tuấn, thành viên Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định cho biết: “Chúng tôi sẽ cổ vũ hết mình cho cả 5 đội tuyển dự bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, tuy nhiên, đặc biệt yêu mến đội tuyển U23 Lào, các cầu thủ đại diện cho đất nước láng giềng, dân tộc anh em với Việt Nam từ lâu đời”.

Anh Tuấn cho biết thêm, những lá quốc kỳ, áo thi đấu hay băng-rôn cổ động đội tuyển U23 Lào đã được đặt may xuyên đêm để cổ vũ đội bóng nước bạn, trước trận ra quân gặp đội tuyển U23 Singapore diễn ra lúc 16 giờ chiều nay.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Quân, một cổ động viên nổi tiếng với những màn bắt nhịp cổ động đầy “máu lửa” trên sân Thiên Trường, dù bảng B không có sự góp mặt của đội tuyển chủ nhà U23 Việt Nam, người hâm mộ bóng đá Nam Định vẫn muốn mang lại không khí bóng đá thật sôi động để cổ vũ các đội tuyển dự SEA Games.

Những ngày qua, Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định đã tích cực kêu gọi người dân tỉnh nhà cũng như các địa phương lân cận tới sân cổ vũ bóng đá với tinh thần “Phủ kín Thiên Trường, viết bản hùng ca, vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”. Họ quyết tâm để lại ấn tượng thật đẹp với các đoàn thể thao và quan khách quốc tế về người dân Nam Định hiếu khách, thân thiện và yêu bóng đá cuồng nhiệt.

Được biết, hơn 60 tay kèn và dàn 18 trống lớn đã được chuẩn bị, tập luyện ráo riết để mang đến không khí sôi động tại Thiên Trường, tiếp sức cho các cầu thủ chơi những trận đấu hay, ghi những bàn thắng đẹp.

Bên cạnh đó, Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định cũng kêu gọi người hâm mộ nâng cao ý thức, xếp hàng văn minh, chung tay giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, dọn rác sau khi kết thúc mỗi trận đấu.

Có một chi tiết thú vị là tại buổi họp báo trước ngày tranh tài bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, khi được phóng viên thông tin việc những ngày qua, Hội Cổ động viên bóng đá Nam Định đã đang tích cực chuẩn bị các hoạt động để cổ vũ 5 đội tuyển nói chung và đội tuyển U23 Lào nói riêng, HLV U23 Lào Michael Weiss tỏ ra rất vui mừng.

Ông nói: “Điều đó khiến tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Ngay sau cuộc họp báo này, tôi sẽ nói cho toàn đội biết tình cảm của người dân Nam Định, và chắc chắn chúng tôi sẽ có thêm động lực khi bước vào thi đấu”.

Tại SEA Games 31, Nam Định đăng cai tổ chức các trận bảng B và một trận bán kết môn bóng đá nam. Toàn bộ các trận đấu sẽ không bán vé nhằm tạo điều kiện cho người dân vào xem và cổ vũ miễn phí. Bên cạnh việc tập trung tổ chức các sự kiện thể thao, tỉnh Nam Định cũng tích cực quảng bá vẻ đẹp về con người, văn hóa, ẩm thực và danh thắng địa phương tới các đoàn thể thao và cổ động viên quốc tế.

SEA Games 31 tại Việt Nam