Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

NDO -

Ngay sau khi Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết môn bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và đoạt Huy chương Vàng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và khen ngợi các nữ tuyển thủ đã thi đấu, cống hiến hết mình.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng giành chức vô địch SEA Games 31. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng giành chức vô địch SEA Games 31. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Với tinh thần đồng đội cùng sự tỏa sáng của cá nhân đội trưởng Huỳnh Như ghi “bàn thắng vàng” ở phút thứ 59 của trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp và là Huy chương Vàng thứ bảy tại SEA Games, khẳng định vị thế đội bóng đá nữ số 1 của Đông Nam Á.  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn những người hâm mộ bóng đá nữ đã nhiệt thành cổ vũ, đưa tình yêu thể thao và niềm tự hào dân tộc hòa quyện làm một bằng biển cờ đỏ sao vàng trên Sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh) và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, tạo nên sức mạnh tinh thần “tiếp lửa” cho các “nữ chiến binh áo đỏ” trải qua từng trận đấu, nhất là tại trận chung kết, giúp đội bóng mang vinh quang về cho Tổ quốc cùng niềm vui lớn cho người hâm mộ cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam -0