Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị chỉ đạo các tổ công tác của tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư, nếu các sở, ngành, địa phương nào chậm giải ngân sẽ chuyển vốn cho đơn vị khác.

Đắk Lắk giải ngân vốn đầu tư công quá thấp

Ngày 13/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2022. Một trong nội dung được các đại biểu quan tâm là tình hình giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đạt quá thấp.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kiểm tra công trình đường nối Cách mạng Tháng Tám với đường tỉnh 918 trên địa bàn TP Cần Thơ. (Ảnh: THANH TÂM)

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 16/5, tại TP Cần Thơ, Đoàn công tác của Chính phủ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo 8 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long để kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Đẩy nhanh thi công tuyến đường nối nút giao Nam cầu Bính tới ngã tư đường Tôn Đức Thắng - đường Máng Nước - Quốc lộ 5.

Hải Phòng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tại địa phương cũng đã xuất hiện các ca dương tính trong cộng đồng, song với sự tập trung cao, phản ứng nhanh, chủ động có các biện pháp hiệu quả, Hải Phòng đã thành công bước đầu trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Nghệ nhân Nguyễn Phú Cường (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn cách chăm sóc hoa thủy tiên.

Mùa hoa thủy tiên

Người Hà Nội cầu kỳ trong chơi hoa ngày Tết. Nhưng chỉ có duy nhất một loài hoa có vẻ đẹp “ngũ phẩm”: Ðẹp từ rễ, lá, hoa, hương và nhất là dáng thế của cây. Ðó là hoa thủy tiên. Chăm thủy tiên, đòi hỏi rất mực công phu. Bẵng đi mấy mươi năm, thú chơi hoa biến mất. Nghề chơi cũng chẳng còn. Phải vất vả lắm lắm, một nghệ nhân già mới tìm được lại những tuyệt kỹ gọt tỉa thuở xưa. Ðể rồi hôm nay, lối chơi ấy lan tỏa. Như chính vẻ đẹp của văn hóa Hà thành, mãi bền bỉ, trường tồn.

Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài

Sáng 29-10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình về thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải bảo đảm tiến độ và chất lượng của Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Động lực phát triển từ đầu tư công

Tại phiên họp Chính phủ định kỳ tháng 9 diễn ra sáng 2-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tình hình kinh tế xã hội đang ngày càng tốt hơn, nhất là có sự tăng trưởng kinh tế tháng 9 và quý III năm 2020. Việt Nam tăng trưởng dương với mức từ 2% là cố gắng rất lớn trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực suy giảm kinh tế. Đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 60% kế hoạch và là mức cao nhất từ trước đến nay. 

Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2020/QÐ-TTg quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8-7-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công (PBVÐTC) nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định nêu rõ việc PBVÐTC nguồn ngân sách T.Ư cho bộ, cơ quan T.Ư thực hiện theo quy định trên và phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí cụ thể sau:

Dự án metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (TP Hồ Chí Minh) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: CAO THĂNG

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại hội nghị với các bộ, ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ tám tháng qua, chỉ tính riêng khu vực các cơ quan trung ương đã có tới 4.100 tỷ đồng bị trả lại, chiếm khoảng 32% tổng nguồn vốn đầu tư từ nguồn vay ưu đãi của quốc tế dành cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thi công Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Ðồng Nai đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Ðồng Nai được ví như một "đại công trường" với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của đất nước đang triển khai. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Do đó, tỉnh xác định, cần phải huy động tối đa mọi nguồn lực, thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình bởi khi được đưa vào khai thác đây sẽ trở thành động lực quan trọng thu hút đầu tư, giúp kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, không chỉ Ðồng Nai mà còn cả Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước.

Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội là một dự án quan trọng, mức đầu tư lớn nhưng tiến độ triển khai còn chậm, mới giải ngân đạt 43%. Ảnh: Hoàng Huy

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Tám tháng qua, TP Hà Nội đã giải ngân 26.600 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 58,6% kế hoạch vốn năm 2020. Với mục tiêu giải ngân từ 97 đến 100% vốn đầu tư công năm 2020, từ nay đến cuối năm, thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai các giải pháp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần đưa kinh tế Thủ đô vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc tại Quảng Ninh

Ngày 31-8, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; công tác phòng, chống dịch Covid-19, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tám tháng đầu năm 2020.

Phiên giải trình của HĐND TP Hà Nội sáng 31-8.

Hà Nội phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020

Sáng 31-8, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội tổ chức phiên giải trình về tình hình, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của TP Hà Nội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Dự phiên giải trình có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc tại Hà Nam

Chiều 22-8, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Nam về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Thi công tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm - dự án đầu tư công trọng điểm của TP Hà Nội. Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 10-2020.

Hà Nội thực hiện sáu giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Đây là thông tin được đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND thành phố Hà Nội cho biết tại Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, diễn ra sáng 21-8.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể thị sát cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Chọn nhà thầu tốt nhất làm cao tốc bắc - nam

Dự án đầu tư đường cao tốc bắc - nam đang được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ráo riết đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu để sớm khởi công trong tháng 9 tới và phấn đấu thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, hoàn thành theo đúng kế hoạch. Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu các đơn vị phải lựa chọn được các nhà thầu có năng lực tốt nhất về con người, thiết bị và tài chính, kinh nghiệm để thi công dự án.